Báo Đồng Nai điện tử
En

SEA Games 31:Đoàn thể thao Việt Nam giành được 152 HCV, vượt chỉ tiêu về số HCV

11:05, 19/05/2022

Kết thúc ngày thi đấu 19-5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm được 27 HCV, nâng tổng số HCV giành được là 152 chiếc tại SEA Games 31.

Kết thúc ngày thi đấu 19-5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm được 27 HCV, nâng tổng số HCV giành được là 152 chiếc tại SEA Games 31.

VĐV Phạm Thị Thu Hiền (Việt Nam, giáp xanh) thắng VĐV Sasikarn Tongchan (Thái Lan, giáp đỏ) ở chung kết hạng cân 62kg nữ
VĐV Phạm Thị Thu Hiền (Việt Nam, giáp xanh) thắng VĐV Sasikarn Tongchan (Thái Lan, giáp đỏ) ở chung kết hạng cân 62kg nữ

Các VĐV giành được HCV trong ngày 19-5 là: Hoàng Nguyên Thanh (nội dung marathon nam); Võ Xuân Vĩnh (nội dung đi bộ 20km nam) và Nguyễn Thị Thanh Phúc (nội dung đi bộ 20km nữ) đều ở môn điền kinh; Lê Quang Liêm - Trần Tuấn Minh (nội dung đồng đội cờ nhanh môn Cờ vua); Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy, Phan Công Minh (nội dung đồng đội súng ngắn 10m môn Bắn súng); Phạm Hồng Quân, Hiền Nam (1.000m C2 môn Canoeing); Nguyễn Trần Thanh Tự (carom 1 băng Billiards); Quàng Văn Cường (tính điểm cá nhân nam môn xe đạp); Phạm Quang Huy, Phan Công Minh (Đồng đội 10m súng ngắn môn bắn súng); Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết (Canoeing, 1.000 m C4 nữ); Phạm Thị Thu Hiền (hạng cân 62kg nữ môn taekwondo; Lê Anh Tài (hạng cân dưới 90kg nam), Nguyễn Thị Hường (hạng cân dưới 63kg nữ) môn judo; Nguyễn Huy Hoàng (nội dung 800m tự do nam, nội dung 200m bướm nam) môn bơi...

Vận động viên Lê Anh Tài (Việt Nam-trắng) giành chiến thắng trước vận động viên Puyang Wei (Thái Lan-xanh) tại vòng loại nội dung đối kháng nam dưới 90kg. (Ảnh:TTXVN)
Vận động viên Lê Anh Tài (Việt Nam-trắng) giành chiến thắng trước vận động viên Puyang Wei (Thái Lan-xanh) tại vòng loại nội dung đối kháng nam dưới 90kg. (Ảnh:TTXVN)

Như vậy, tính đến 21 giờ ngày 19-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 152 HCV, 76 HCB, 74 HCĐ, đứng vững ở ngôi đầu bảng và vượt qua chỉ tiêu đặt ra trước SEA Games 31 là giành 140-150 HCV.

Đoàn Thái Lan đứng ở vị trí thứ 2 với 192 huy chương (53 HCV, 59 HCB, 80 HCĐ). Đứng thứ 3 và 4 là Philippines và Indonesia. Cùng có 37 HCV, nhưng Philippines có 49 HCB, 65 HCĐ; trong khi Indonesia chỉ có 39 HCB, 49 HCĐ. Xếp cuối bảng vẫn là đoàn Lào với 22 huy chương (3 HCB, 19 HCĐ) và Timor Leste với 2 HCB.

A.H

Tin xem nhiều