Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển nữ Việt Nam: "Mừng rơi nước mắt", nhưng…!

10:01, 19/01/2022

Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam Trương Hải Tùng đã thốt lên như vậy khi thông báo: 14/17 cầu thủ kẹt lại ở Tây Ban Nha đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với Covid-19. Trong số này, có những trụ cột như: Hải Yến, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Vạn, Kim Thanh, Thanh Nhã...

Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam Trương Hải Tùng đã thốt lên như vậy khi thông báo: 14/17 cầu thủ kẹt lại ở Tây Ban Nha đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với Covid-19. Trong số này, có những trụ cột như: Hải Yến, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Vạn, Kim Thanh, Thanh Nhã...

Hy hữu cả với lịch sử bóng đá thế giới, 48 giờ trước giải châu lục, hướng tới World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ tập với… 4 cầu thủ
Hy hữu cả với lịch sử bóng đá thế giới, 48 giờ trước giải châu lục, hướng tới World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ tập với… 4 cầu thủ

Số cầu thủ này lập tức đến Ấn Độ trong chuyến bay duy nhất trước ngày khai mạc vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 vào trưa qua 19-1. Như vậy, với 4/6 cô gái đã có mặt “lành lặn”, HLV Mai Đức Chung sẽ có trong tay 18/23 cầu thủ - vừa đủ con số tối thiểu quy định tham dự giải và bước vào trận ra quân gặp tuyển nữ Hàn Quốc vào lúc 22 giờ 30 ngày 21-1. 3 tuyển thủ còn lại (đều trong đội hình chính) gồm: Khổng Thị Hằng, Ngân Thị Vạn Sự, Thái Thị Thảo sẽ tiếp tục ở lại Tây Ban Nha để theo dõi, sau khi xét nghiệm có kết quả âm tính sẽ sang sau; hy vọng kịp cho 2 trận còn lại tại vòng bảng với Nhật Bản và Myanmar.

Mừng nhưng vẫn chưa thể hết lo. Theo quy định của hầu hết các quốc gia, người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính 72 giờ trước khi lên máy bay, trong khi 14 cô gái của chúng ta mới có hơn 24 giờ. Có thể Ban tổ chức nước chủ nhà Ấn Độ “du di” vì trường hợp đặc biệt thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa hết hồi hộp, vì còn phải chờ kết quả xét nghiệm được thực hiện ngay sau khi hạ cánh tại sân bay Mumbai. Trước đó, trong 6 cầu thủ sang trước vào ngày 16-1, dù đều âm tính ở Tây Ban Nha nhưng 2 người lại cho kết quả dương tính tại Ấn Độ - tỷ lệ là 1/3. Nếu chẳng may điều này lặp lại với nhóm sang sau mà đội tuyển không có đủ 13 cầu thủ thì cũng “xôi hỏng bỏng không”.

Ngay cả khi Covid-19 đã “buông tha” các cô gái chúng ta thì một âu lo khác: đã 10 ngày qua đội tuyển không tập luyện, cộng thêm 14 cầu thủ chắc chắn sẽ gặp những vấn đề “hậu Covid” ở những mức độ khác nhau, không nhiều thì ít, ảnh hưởng đến thể lực, phong độ. Một hành trình quá sóng gió, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chiếc vé World Cup hay thành tích mà sức khỏe cầu thủ là trên hết và chỉ nội việc có thể hiện diện, tham dự đã là thắng lợi với đội tuyển nữ Việt Nam. 

Đông Kha

Tin xem nhiều