Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League 2021: Bình thường hay "bình thường mới"?

09:10, 17/10/2021

Căn cứ lịch đấu quốc tế trong năm 2022, VPF tính tóan thời gian còn lại cho 3 giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chỉ còn 145 ngày và đề xuất 2 phương án tổ chức.

Căn cứ lịch đấu quốc tế trong năm 2022, VPF tính tóan thời gian còn lại cho 3 giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chỉ còn 145 ngày và đề xuất 2 phương án tổ chức.

Các CLB SLNA, Viettel, Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hà Nội đã bắt đầu hội quân chuẩn bị cho mùa giải 2022
Các CLB SLNA, Viettel, Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hà Nội đã bắt đầu hội quân chuẩn bị cho mùa giải 2022

Theo đó phương án 1, tạm gọi “bình thường mới” với thể thức thi đấu 2 giai đoạn tách nhóm như mùa giải 2020 và mùa 2021 dang dở. Sẽ có tối đa 20 vòng đấu, bắt đầu từ 19-2-2022. Phương án 2 là trở về bình thường với vòng tròn 2 lượt, tổng cộng 26 vòng, bắt đầu từ ngày 12 hoặc 17-2.

Thể thức đá tách nhóm sau vòng tròn 1 lượt giúp rút ngắn thời gian (chỉ gói gọn trong 100 ngày) và hấp dẫn hơn nhưng chỉ mang tính đối phó tình thế, giải VĐQG phải đá 2 lượt sân nhà, sân khách mới công bằng, chính xác. Tuy nhiên VPF lại e ngại, nếu V.League thi đấu như hoàn toàn bình thường sẽ không có quỹ thời gian dự phòng, tình hình dịch bệnh rất khó lường, nếu lại diễn biến phức tạp rủi ro sẽ rất cao (như mùa giải 2021 đã phải hủy bỏ); ngoài ra vì quỹ thời gian có hạn nên các đội sẽ phải thi đấu với mật độ dày hơn.

Quyết định cuối cùng thuộc về VFF, nhưng nên chăng cứ vào cuộc bằng tâm thế hoàn toàn bình thường (phương án 2), nếu sau 13 vòng lượt đi - giai đoạn 1, có sự cố bất trắc thì chuyển sang “bình thường mới” (phương án 1) cũng vẫn được. Một vấn đề cũng nên cân nhắc, với SEA Games 31 (dự kiến tháng 4, 5-2022) và Giải U.23 châu Á 2022 (tháng 6) có nhất thiết phải dừng sân cỏ nội? Ngoài ra, với việc CLB Than QN trên thực tế đã giải tán, nhưng VFF, VPF vẫn chưa có tuyên bố, tính toán nào việc V.League 2022 sẽ chỉ còn 13 đội.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều