Futsal ra đời năm 1930 khi Juan Carlos Ceriani Gravier, một giáo viên ở Montevideo, Uruguay, tổ chức các trận bóng đá ở quy mô nhỏ trong nhà cho học trò.
Futsal ra đời năm 1930 khi Juan Carlos Ceriani Gravier, một giáo viên ở Montevideo, Uruguay, tổ chức các trận bóng đá ở quy mô nhỏ trong nhà cho học trò. Bóng futsal nhỏ và nảy ít hơn (30%) so với bóng đá 11 người. Kích thước sân tối thiểu là 25x16m, mỗi trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút không tính thời gian bóng chết. Mỗi hiệp 1 đội được hội ý một lần trong 1 phút. Mỗi đội có 5 cầu thủ (gồm cả thủ môn), không giới hạn việc thay người, nhưng tối đa 12 cầu thủ/ trận.
Futsal không ném biên mà đá biên, nhưng thủ môn chỉ được phát bóng bằng tay, cũng không áp dụng việt vị. Đặc biệt nếu một đội phạm 5 lỗi liền trong một hiệp trọng tài sẽ cảnh báo và lỗi thứ 6 dù phạm ở bất cứ vị trí nào trên sân sẽ bị phạt đền 9m. Cầu thủ nhận thẻ đỏ cũng bị truất quyền thi đấu nhưng chỉ phải rời sân 2 phút hoặc cho tới khi một trong 2 đội ghi bàn.
Quang Huy



![[Video] - Chương trình sử thi nghệ thuật: Đồng Nai - Hào khí phương Nam vươn mình cùng đất nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/hd.00_00_00_00.still169_20260917124911.jpg?width=400&height=-&type=resize)




