Ngoài nền tảng thể lực mạnh mẽ, với đến 9 gương mặt từng đưa Malaysia lần đầu tiên lên ngôi 4 năm trước, sức mạnh của Malaysia đến từ sự rất hiểu ý nhau giữa các tuyển thủ, trong đó 2 nhân tố nổi bật là tiền vệ Safiq Rahim (8) và tiền đạo Safee Ali (10).
Ngoài nền tảng thể lực mạnh mẽ, với đến 9 gương mặt từng đưa Malaysia lần đầu tiên lên ngôi 4 năm trước, sức mạnh của Malaysia đến từ sự rất hiểu ý nhau giữa các tuyển thủ, trong đó 2 nhân tố nổi bật là tiền vệ Safiq Rahim (8) và tiền đạo Safee Ali (10). HLV Salleh đã hết sức may mắn khi có sự trở lại của đội trưởng và vua phá lưới AFF Cup 2010. Những tưởng Safiq đã lỡ hẹn với AFF Cup 2014 vì chấn thương nặng đầu gối. Vào giải trong trận ra quân gặp Myanmar HLV Salleh cũng thận trọng chỉ cho Safiq vào sân từ phút 70, nhưng sau đó đã đá trọn cả 2 trận còn lại của vòng bảng và đặc biệt xuất sắc trong trận loại Singapore với cú sút phạt đền đầy lạnh lùng. Còn Safee vì phong độ sa sút đã hầu như mất chỗ đứng, phải đến trận gặp Thái Lan vòng bảng mới được đá chính và là tác giả bàn mở tỷ số vào lưới Singapore. Nếu Safiq có nhãn quan chiến thuật cực tốt, quán xuyến, càn quét và là ngòi nổ ở khu vực giữa sân, thì Safee cực kỳ mạnh mẽ, tinh quái trong vùng cấm như một mãnh hổ luôn đói mồi. Hơn ai hết, trung vệ Phước Tứ là người thấm thía sự lợi hại của tác giả cú đúp vào lưới VN ở trận bán kết lượt đi 4 năm trước này. Để chí ít tìm một trận hòa có lợi trên sân đối phương, ĐTVN phải có phương án phong tỏa, vô hiệu hóa bộ đôi này.
|
Trong khuôn khổ AFF Cup, VN và Malaysia đã 7 lần gặp nhau với kết quả luôn rất sít sao. Việt Nam thắng 3 lần, Malaysia 2 lần và 2 trận còn lại hòa. Tuy nhiên, trong 3 trận giao hữu từ 2012 đến nay, VN đều thắng mà mới nhất là 3-1 chỉ cách đây 3 tuần. |
Việc mất trung vệ kỳ cựu Shukor và đặc biệt là tiền vệ chạy cánh số 17 Amri trong trận tối mai là tổn thất lớn với đội chủ nhà. Để bù đắp, nhiều khả năng HLV Salleh sẽ sử dụng Muslim (24, người bị thẻ đỏ trong trận giao hữu với VN vì phạm lỗi với Văn Quyết ngay đầu hiệp 2 khiến Malaysia thua ngược 1-3) để đá cặp trung vệ với Afif Amirudin (2) hoặc Fadhli Shas (27). Còn thay Amri sẽ là Manaf (18) hoặc Badhri (14) và “lão tướng” Indra Putra (13).
Về phía ĐTVN, thiếu vắng Minh Tuấn không phải là vấn đề quá lớn bởi HLV Miura có không ít phương án trong tay, đó là Đinh Thanh Trung (đội trưởng Quảng Nam ghi đến 12 bàn ở V.League 2014 vẫn chưa ra sân phút nào); hoặc Huy Toàn đá tiền vệ trái, đẩy Thành Lương sang phải, cũng có thể kéo Văn Quyết về khi đây là vị trí sở trường của anh ở T&T. Tương tự, nếu 2 hậu vệ biên Xuân Thành, Ngọc Hải không kịp bình phục chấn thương đã có Văn Biển, Thanh Hiền. Theo chúng tôi, để phục vụ cho ý đồ phòng ngự phản công, đặt tiêu chí an toàn, chắc chắn lên hàng đầu để giải quyết đối thủ khi trở về sân nhà, VN có thể đá 4-2-3-1, với Tấn Tài chơi ngay trước mặt cặp tiền vệ trung tâm Huy Hùng - Hoàng Thịnh hầu gia cố thêm sức mạnh phòng ngự trung lộ, đồng thời chia cắt bộ đôi Safiq - Safee, khi ấy Văn Quyết sẽ lùi về dạt phải và Công Vinh (hoặc Hải Anh, Anh Đức) chơi tiền đạo duy nhất.
Đông Kha




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








