Có thể nói, trong bước khởi đầu, thành tích đối đầu của Đồng Nai (ĐN) trước các đối thủ mạnh, được xếp trong nhóm ứng cử viên (ƯCV) cho 2 suất thăng hạng là rất tốt.
Có thể nói, trong bước khởi đầu, thành tích đối đầu của Đồng Nai (ĐN) trước các đối thủ mạnh, được xếp trong nhóm ứng cử viên (ƯCV) cho 2 suất thăng hạng là rất tốt. Ngay trận ra quân, thầy trò HLV Trần Bình Sự đã gây một cú sốc khi cho ƯCV số 2 Bình Định phơi áo 2 bàn trắng, tiếp đến là cầm chân ƯCV số 3 ngay trên sân của Than QN và chiều nay sẽ là ƯCV số 1 Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Ngay sau khi rớt hạng, một cựu lãnh đạo của ĐTLA đã mạnh miệng tuyên bố sẽ trở lại hạng chuyên nghiệp sớm hơn SG Xuân Thành mùa trước 1 vòng đấu (tức 6 vòng). Tuy nhiên, đó chỉ là một cách tự lên dây cót tinh thần, ai cũng thấy lực lượng của HLV Buketa Renko kém xa SG Xuân Thành (nay là Sài Gòn FC), nhất là sau khi “công thần” Antonio cũng dứt áo ra đi (về chính Sài Gòn FC). Dù vẫn giữ được chân sút Danny David, lấy lại Tshamala từ Cần Thơ và vẫn còn đó những cái tên dày dạn chinh chiến ở V-League như Văn Giàu, Tuấn Phong, Thanh Giang, Thanh Sang, Phan Thanh Bình…; nhưng ĐTLA hoàn toàn chưa chứng tỏ được sự vượt trội của 1 đội bóng từng 2 lần VĐ và 2 lần á quân quốc gia trong quá khứ. Tuy đang cùng với Hà Nội chia nhau ngôi đầu nhưng 2 chiến thắng của họ trước tân binh non nớt Trẻ Đà Nẵng và đối thủ đang khủng hoảng Tây Ninh đều rất chật vật, trận còn lại thì bị TDC Bình Dương chia điểm ngay trên sân nhà. Nếu thi đấu với tinh thần, phong độ và lối chơi như trước Than QN, ĐN hoàn toàn có thể nghĩ đến một trận “xông đất” năm mới may mắn trên sân nhà, để ghi tên mình trở thành đội đầu tiên đánh bại ƯCV số 1 của giải, đồng thời là CLB của chủ tịch VPF.
Đông Kha

![[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/img_5124_20260917062221.jpeg?width=400&height=-&type=resize)









