Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những hứa hẹn của VPF?

10:12, 16/12/2011

Ngoài 3 “ông bầu” cộm cán, “cha đẻ” của đề án VPF (“bầu” Kiên, “bầu” Đức, “bầu” Thắng); vấn đề được dư luận và “phần còn lại” của tổ chức này quan tâm là sự ra đời của VPF sẽ mang lại gì cho BĐ nước nhà và cho các đội bóng?

 

Ngoài 3 “ông bầu” cộm cán, “cha đẻ” của đề án VPF (“bầu” Kiên, “bầu” Đức, “bầu” Thắng); vấn đề được dư luận và “phần còn lại” của tổ chức này quan tâm là sự ra đời của VPF sẽ mang lại gì cho BĐ nước nhà và cho các đội bóng?

Các vị trí quan trọng ở VPF đều là ông chủ của các CLB như “bầu” Đức hay “bầu” Kiên.      Ảnh: T.L
Các vị trí quan trọng ở VPF đều là ông chủ của các CLB như “bầu” Đức hay “bầu” Kiên. Ảnh: T.L

Về quyền lợi các cổ đông, tại Đại hội; HĐQT, chính xác hơn là “bầu” Kiên khẳng định như “đinh đóng cột”: ngay năm đầu tiên VPF sẽ không lỗ. Cụ thể theo tính toán, tổng nguồn thu của 3 giải V-League, hạng Nhất và Cúp QG 2012 (chủ yếu từ 2 nguồn tiền tài trợ và bản quyền truyền hình) sau khi trừ thuế VAT là trên 39,7 tỷ đồng, tổng chi phí tổ chức và quản lý VPF là 37,3 tỷ đồng; VPF sẽ lời gần 2,4 tỷ đồng. Lo lắng về số vốn các cổ đông đóng góp cũng được ông Kiên trấn an: 30 tỷ đồng vốn pháp định sẽ được duy trì, bảo toàn, không đưa vào hoạt động của công ty; và số vốn điều lệ này chỉ phải đóng duy nhất một lần. Hàng năm, VPF sẽ được kiểm toán bởi một trong 4 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu.

Với các CLB, từ mùa giải 2012 trở đi các CLB ở giải Ngoại hạng (V-League 1) và V-League 2 (giải hạng Nhất trước đây) sẽ không phải trả chi phí cho giám sát, trọng tài và BTC mà sẽ do VPF chi trả hết (ông Kiên ước tính các đội sẽ bớt được kinh phí 450-600 triệu đồng/mùa từ khoản chi này). Riêng vấn đề lệ phí tham dự giải do là năm đầu tiên VPF ra đời nên các CLB vẫn phải góp phần, nhưng ông Kiên “đảm bảo” nếu có đóng thì tối đa cũng sẽ không quá 50% so với mùa giải 2011 (sẽ lấy kinh phí của V-League để bù cho chi phí ở giải hạng Nhất).

Xác định ra đời vì sự phát triển của BĐ nhưng đồng thời là một công ty nên không thể hoạt động phi lợi nhuận, nên VPF sẽ như một ngành kinh doanh đặc thù, lấy BĐ để nuôi BĐ và lấy hoạt động kinh doanh thể thao để phục vụ cho thể thao.

Về nghĩa vụ với BĐVN, điều lệ VPF có quy định: lợi nhuận trước thuế của công ty sẽ được trích lại một phần “phù hợp” (?) cho công tác đào tạo trẻ và hỗ trợ ĐTQG. Để quy định có phần còn chung chung này thêm thuyết phục, qua đó làm an lòng VFF, “bầu” Kiên lấy “danh dự của những nhà kinh doanh” hứa sẽ có nguồn (xin không tiết lộ) “bảo đảm kinh phí cho các ĐTQG sẽ không ít hơn trước đây”.

Tuy nhiên, tất cả đó chỉ là những lời hứa hẹn của cá nhân ông phó chủ tịch phụ trách tài chính và nội chính VPF; còn VPF có làm được hay không, làm đến đâu phải chờ xem!

Trần Đỗ

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều