
Trước thềm VFF Cup và 20 ngày trước trận đấu lớn SEAGames 26, đội tuyển (ÐT) U.23 VN đã phải nói lời chia tay với 2 cầu thủ. Nếu với Ðức Thiện là bất khả kháng khi lần thứ 2 tiền đạo gốc Long Khánh, Ðồng Nai này lỡ hẹn với SEAGames vì chấn thương, thì trường hợp trung vệ Trần Quốc Anh lại thật…“bí hiểm”.
Trước thềm VFF Cup và 20 ngày trước trận đấu lớn SEAGames 26, đội tuyển (ÐT) U.23 VN đã phải nói lời chia tay với 2 cầu thủ. Nếu với Ðức Thiện là bất khả kháng khi lần thứ 2 tiền đạo gốc Long Khánh, Ðồng Nai này lỡ hẹn với SEAGames vì chấn thương, thì trường hợp trung vệ Trần Quốc Anh lại thật…“bí hiểm”. Ngày 7-10, khi ÐT U.23 rời Gia Lai ra Hà Nội, cầu thủ gốc Tiền Giang, thuộc biên chế CLB hạng Nhất TP.Hồ Chí Minh này xin về thanh lý hợp lý hợp đồng với đội bóng cũ và hứa 3 ngày sau sẽ trở lại. Nhưng đến hẹn, Quốc Anh chỉ nhắn tin cho HLV Phan Thanh Hùng thông báo xin rút lui khỏi ÐT mà không một lời giải thích. Rõ ràng đây là một hành động thiếu ý thức và vô kỷ luật không thể chấp nhận được, nhất là đối với một tuyển thủ trẻ. Hoàn toàn có thể hiểu được sự tức giận của ông Falko Goetz, một HLV đến từ nền BÐ luôn đề cao tính kỷ luật, cũng như việc ông yêu cầu VFF phải xử lý nghiêm. Theo quy định kỷ luật của VFF với hành vi này, Quốc Anh có thể bị cấm thi đấu 2 năm và phạt tiền tối thiểu từ 10 - 20 triệu đồng.

Ai cũng biết việc Quốc Anh bỏ ÐT về TP.HCM là để tìm đối tác mới cho mùa giải sắp tới mà Quốc Anh cương quyết dứt bỏ CLB TP.HCM. Ảnh: T.L
Tuy nhiên, có một số điều khó hiểu xung quanh sự “mất tích” của Quốc Anh cần làm rõ trước khi đưa ra án kỷ luật đối với trung vệ sinh năm 1988 này. Hơn ai hết, bất cứ cầu thủ trẻ nào hiện nay cũng thừa hiểu việc được tham dự SEAGames không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội nâng cao giá trị thương hiệu của bản thân trên thị trường chuyển nhượng; vì vậy, nếu nói Quốc Anh từ chối làm nhiệm vụ quốc gia để tìm kiếm một bản hợp đồng với bến đỗ mới thì có gì đó chưa ổn (hơn nữa Quốc Anh thừa hiểu hành động của mình chắc chắn sẽ nhận án phạt nặng mà CLB nào lại chịu ký với một cầu thủ sẽ không được thi đấu?). Còn cho rằng vì Quốc Anh không thấy cơ hội có tên trong danh sách 22 cầu thủ cuối cùng sang Indonesia càng không phải, bởi trung vệ hiện vẫn là vị trí khan hiếm của U.23 và thực tế Quốc Anh đã được HLV Goetz tin tưởng giao đá chính trọn 2 trận mở màn và kết thúc ở Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh gặp Sinh viên Hàn Quốc và U.23 Singapore (trong khi người đá cặp với anh vẫn được thử nghiệm). Ngay cả Long Giang hiện đã có thể tập luyện trở lại nhưng chấn thương của trung vệ kỳ cựu này vẫn đầy…“mong manh”. Tức cơ hội của Quốc Anh là rất lớn. Vậy nguyên nhân là do đâu?
Ðiều kỳ lạ là bất chấp những ồn ào trên báo chí về mình, cho đến hôm qua, tức đã hơn 1 tuần sau khi rời ÐT U.23, Quốc Anh vẫn bặt vô âm tín; không ai liên lạc được và cũng không biết anh đang ở đâu.
Ðông Kha
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








