Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phỏng vấn HLV Falko Goetz: Đội tuyển U.23 Việt Nam đã sẵn sàng!

10:10, 31/10/2011

Phải rất khó khăn và thông qua nhiều mối quan hệ, cùng ý kiến từ cấp lãnh đạo cao nhất của VFF, vị HLV người Đức mới đồng ý cho chúng tôi một cái hẹn. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng nhận nhiệm vụ “thuyền trưởng” của bóng đá Việt Nam (BĐVN), ông Falko Goetz nhận lời trả lời phỏng vấn riêng với báo chí.

HLV Goetz.    Ảnh: T.L
HLV Goetz. Ảnh: T.L
Phải rất khó khăn và thông qua nhiều mối quan hệ, cùng ý kiến từ cấp lãnh đạo cao nhất của VFF, vị HLV người Đức mới đồng ý cho chúng tôi một cái hẹn. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng nhận nhiệm vụ “thuyền trưởng” của bóng đá Việt Nam (BĐVN), ông Falko Goetz nhận lời trả lời phỏng vấn riêng với báo chí. Cuộc trò chuyện diễn ra ngay tại sảnh của khách sạn Đệ Nhất, TP.Hồ Chí Minh, nơi đóng quân của đội tuyển (ĐT) U.23 trước giờ lên đường, đã diễn ra trong hơn 40 phút, cho đến tận khi các tuyển thủ đã lên xe chuẩn bị cho buổi tập cuối cùng tại VN.

* Cảm ơn ông đã nhận lời cuộc phỏng vấn này. Câu hỏi đầu tiên, cho đến thời điểm này ông có hài lòng về quá trình chuẩn bị của U.23 VN ?

- Cho tới thời điểm này U.23 VN đã có một quá trình chuẩn bị tốt. Tôi hoàn toàn hài lòng về tinh thần tập luyện, thi đấu của các cầu thủ. Điều tôi rất vui là không có cầu thủ nào bị chấn thương nghiêm trọng không thể thi đấu tại Indonesia.

* Điều gì ở các cầu thủ làm ông hài lòng nhất và điều gì còn làm ông băn khoăn?

- Tất cả các cầu thủ đã luyện tập rất tích cực, có tinh thần kỷ luật và tập trung cao. Với cương vị là một HLV, điều tôi băn khoăn là không muốn loại bỏ bất cứ một cầu thủ nào. Tuy nhiên chúng tôi bắt đầu với 34 (cầu thủ), 27 và bây giờ là 23. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải loại một vài cầu thủ. Đây là một quyết định hết sức khó khăn với tôi.

* Chúng tôi hiểu việc ông thay đổi, xáo trộn đội hình ở cả 3 trận đấu tại VFF Cup vừa qua là nhằm tạo cơ hội cho tất cả, để tìm kiếm được những cầu thủ tốt nhất; nhưng giới chuyên môn có e ngại, việc không sớm xác định được đội hình chính sẽ khiến các cầu thủ không có nhiều thời gian để tìm được sự ăn ý, tiếng nói chung. Ông nghĩ sao?

- Trong trường hợp tốt nhất có thể, chúng ta sẽ thi đấu cả 7 trận tại SEAGames (SG) 26. Do đó, chỉ 11 cầu thủ trong một đội hình chính thức thì không đủ. Qua những trận đấu thử nghiệm vừa qua và đợt tập huấn tại TP.Hồ Chí Minh, tôi muốn có một đội hình đồng đều để có những bổ sung cần thiết. Vì vậy, tôi đã thay đổi các vị trí để tạo nên sự ăn ý hơn trong thi đấu. Chúng tôi vẫn còn thời gian để tập luyện ngay cả khi đã vào giải. 

* Ông đánh giá ra sao về kết quả bốc thăm chia bảng của U.23 VN tại SEAGames 26?

- Theo tôi, đây là một bảng đấu không tồi cho U.23 VN, chúng ta có cơ hội rất lớn để vào bán kết. Tuy nhiên, chúng ta khởi đầu với một đối thủ mạnh là Philippines, vì vậy U.23 VN cần có tinh thần tập trung cao. Chúng ta sẽ giành chiếc vé vào bán kết.

* Vòng bảng ông đánh giá trận đấu nào, đối thủ nào là đáng ngại nhất?

- Theo tôi, tại SG lần này có nhiều đội bóng trình độ tương đương, đều có cơ hội vào bán kết. Trận đầu tiên gặp Philippines là rất quan trọng. Tuy nhiên, điều chúng ta quan tâm lúc này là tập trung thi đấu tốt nhất từng trận một.

* Có e ngại ở vòng bảng chúng ta thuận lợi là được gặp những đối thủ yếu, nhưng điều này có thể dẫn đến các cầu thủ trẻ thả lỏng, chủ quan, thiếu tập trung khi vào bán kết mà chắc chắn là giờ đây gặp đội nào của bảng A cũng đều rất nặng. Ông có e ngại điều đó?

- Tôi muốn đặt lại một câu hỏi “trận đầu tiên chúng ta gặp Philippines, bạn có nghĩ đây là một trận đấu dễ”?

* Không một chút nào, ở SG này Philippines là một ẩn số.

- Vâng. Tôi không bao giờ e ngại đối thủ. Chúng ta có một đội bóng được chuẩn bị tốt, chúng ta có đủ tự tin để bước vào SG. Tuy nhiên, là một HLV, tôi thường nói với các cầu thủ rằng, chúng ta không nên tỏ ra kiêu căng hoặc tự tin thái quá. Vì các đội trong giải đấu đều rất tập trung và họ cũng muốn đạt thành tích cao nhất. Tôi không muốn nói về bán kết hay chung kết trước khi chúng  ta bước vào vòng tiếp theo. Bây giờ điều ta cần là tập trung tốt vào trận sắp tới.

* Ông muốn gặp đội nào ở bán kết?

- Điều này không quan trọng, vì chúng ta phải đấu với tất cả các đội mà chúng ta gặp. Với tôi thì đội nào cũng mới, tôi cần thông tin về họ để biết đội này tốt, không tốt cho chúng ta.

* Chắc ông biết đã hơn nửa thế kỷ BĐVN vẫn chưa hoàn thành giấc mơ tìm vàng tại đấu trường SEAGames? Liệu lần này ông và các học trò sẽ hoàn thành tâm nguyện đó?

 - Tôi không thể thay đổi quá khứ nhưng tôi có thể cố gắng trong tương lai. Điều tôi hứa với các cổ động viên VN là chúng tôi sẽ tập trung cố gắng hết sức tại Indonesia. Nếu bạn muốn thắng những giải thế này, bạn cần nhiều may mắn, như không dính những thẻ phạt đáng tiếc chẳng hạn. Phải đảm bảo mọi thứ  đều tốt, không chấn thương, không bị penalty…Có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến một giải đấu, đó là lý do tại sao tôi nói chúng ta cần nhiều may mắn. Mọi thứ đều có thể xảy ra, và chúng ta sẽ cố gắng hết sức.

* Ông có thấy sức ép vì trách nhiệm nặng nề ấy?

- Có !

* Hãy tạm gác SG 26 sang một bên… Qua theo dõi một số trận đấu ông có nhận xét gì về V-League?

- Trong trận đầu tiên tôi xem tại V-League, tôi nghĩ loại cầu thủ nào tôi muốn có tại đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ BĐVN có rất nhiều tài năng và chúng ta có thể chơi tốt hơn ở Đông Nam Á. Tôi thích làm việc với HLV, cầu thủ VN. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp.

* Đâu là những điểm mạnh và điểm yếu của cầu thủ VN?

- Bạn không cần phải nói quá nhiều về những điểm yếu vì chúng ta có thể khắc phục nó, nên tôi chỉ nói về những điều tích cực. Tôi nhận thấy cầu thủ VN có rất nhiều tiềm năng, cũng như năng khiếu. Hy vọng rằng, tôi có thể sử dụng được nguồn tiềm năng này và giúp họ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp.

* Xin ông hãy nói thẳng thắn về tính chuyên nghiệp của BĐVN, cầu thủ VN?

- Tôi chỉ nói về cái mà tôi nhìn thấy ở U.23 VN, tôi trao đổi một số điều để giúp họ tốt hơn và họ làm theo. Một HLV cần đặt ra những quy định, điều này theo tôi rất quan trọng. Khi cầu thủ làm theo, mọi việc trở nên dễ dàng. Đây là điều tôi đang cảm nhận về U.23 VN, tôi thay đổi một số thứ, các cầu thủ hiểu và tuân theo.

* BĐVN cần làm gì để phát triển và một ngày nào đó có thể góp mặt ở VCK World Cup như Nhật Bản, Hàn Quốc?

- Chúng ta sẽ thảo luận về điều này sau giải đấu ở Jarkata. Chúng ta cần trau dồi thêm kinh nghiệm cũng như có nhiều trận đấu để cọ xát với những đội mạnh trong khu vực như trận gặp ĐT Nhật Bản vừa rồi. Từ đó rút ra sự khác biệt trong lối chơi giữa những đội mạnh và đội bóng của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Đó là lý do tại sao tôi muốn chúng ta phải tham gia nhiều trận đấu hơn nữa, và không chỉ những trận có chất lượng mà chúng ta phải chơi nhiều hơn, 20 trận (trong 1 năm – PV). Ví dụ như Nhật, cầu thủ của họ thấy được cái họ phải làm và cái họ không thể. Điều này rất quan trọng, tôi mong rằng chúng ta sẽ có nhiều loại trận đấu như thế này, nó sẽ giúp ĐTVN tiến bộ trong tương lai.

* Ông thấy điều gì của BĐ Đức có thể áp dụng vào BĐVN cũng như ĐTVN?

- Tôi không có ý định biến BĐVN thành bóng đá Đức vì điều này là không thể. Ở một khía cạnh nào đó, điều có thể học ở BĐ Đức là tính kỷ luật. Bạn không thể thắng một trận đấu mà không có tinh thần kỷ luật, kỷ luật cả trong đội lẫn trong trận đấu. Tuy nhiên cũng như cầu thủ VN, cầu thủ Đức cũng có những nhược điểm của họ. Nếu chúng ta tập hợp tất cả các phẩm chất lại, tôi nghĩ BĐVN sẽ phát triển.

* HLV nào ông đánh giá cao nhất và coi như hình mẫu để hướng tới?

- Cả cầu thủ lẫn HLV, tôi không xem họ là thần tượng cho riêng mình. Tôi biết rất nhiều cầu thủ  và cũng như nhiều HLV trong 17 năm làm HLV chuyên nghiệp. Có một số HLV ảnh hưởng nhất định đến sự nghiệp của tôi. Là một HLV, bạn phải có khả năng trao đổi, giao tiếp và huấn luyện các cầu thủ. Về điều này thì tôi luôn cố gắng hết mình.

* Thế còn cầu thủ mà ông yêu thích nhất?

 - Messi. Một cầu thủ siêu phàm dù có thể hình cũng như các cầu thủ VN thôi

* Qua 4 tháng ở VN, ông nhận xét thế nào về đất nước, con người VN?

- Đây là một câu hỏi thú vị. Tuy nhiên, tôi chưa có nhiều cơ hội cũng như thời gian để tham quan, du lịch.  Tôi nghe nói VN là một đất nước xinh đẹp nhưng tiếc là tôi chưa có cơ hội khám phá nó.

* Người hâm mộ rất muốn biết một chút về cuộc sống, gia đình của vị HLV trưởng đội tuyển của mình, ông có thể giới thiệu đôi chút?

- Tôi chỉ muốn kể suốt về đời tư của mình… Tôi kết hôn tại Berlin, Đức và giờ đây tôi đến VN dẫn dắt đội tuyển VN. Tôi rất muốn dành nhiều thời gian để tham quan, khám phá đất nước, con người VN vào năm sau, vì như bạn biết, chúng ta không có nhiều giải đấu vào năm sau.

* Nhiều người khen ông đẹp trai như một tài tử cinema, ông vui chứ?

- (Cười) Đó là nhờ ba mẹ tôi.

* Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

Minh Chung (Thực hiện)


 

 

 

Tin xem nhiều