Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

5 giờ sáng mai 12-10, lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ: Tái đấu chung kết Copa 2011

08:10, 11/10/2011

Gần 2 tháng rưỡi sau trận chung kết Copa America 2011, Urugoay và Paragoay lại có dịp gặp nhau trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014. Ưu thế vẫn đang đứng về ĐT đã từng giành chiến thắng 3-0 để đăng quang ngôi VĐ và trở thành ĐT giàu thành tích nhất trong lịch sử Copa, khi ở lượt đấu mở màn cách đây 4 ngày Urugoay đã có trận đại thắng Bolivia 4-2, trong khi Paragoay thất bại 0-2 trước Peru.

Gần 2 tháng rưỡi sau trận chung kết Copa America 2011, Urugoay và Paragoay lại có dịp gặp nhau trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014. Ưu thế vẫn đang đứng về ĐT đã từng giành chiến thắng 3-0 để đăng quang ngôi VĐ và trở thành ĐT giàu thành tích nhất trong lịch sử Copa, khi ở lượt đấu mở màn cách đây 4 ngày Urugoay đã có trận đại thắng Bolivia 4-2, trong khi Paragoay thất bại 0-2 trước Peru. Tuy nhiên chính sự khởi đầu đó, cộng món nợ hơn 2 tháng trước sẽ khiến Paragoay phải quyết phục thù bằng mọi giá. Hơn nữa trận đấu sáng mai không phải diễn ra trên đất trung lập Argentina mà trên sân nhà của Paragoay.

Tất nhiên, đem lên bàn cân, những học trò của HLV Francisco Arce không thể so sánh với dàn hảo thủ ngôi sao ở châu Âu của Tabarez như Forlan (Inter), Suarez (Liverpool, vừa kỷ niệm trận đấu thứ 50 khoác áo ĐTQG bằng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Bolivia, qua đó vươn lên xếp thứ 8 trong số những chân sút vĩ đại nhất của ĐT Urugoay), hay Lugano (PSG), Cavani (Napoli)… Tuy nhiên, Paragoay lại nổi tiếng bởi lối chơi phòng ngự, phản công đầy thực dụng và khó chịu; với những cái tên như Cruz, Valdez, Barreto, Ortigoza, Riveros, Santana và đặc biệt là thủ môn Villar - người hùng đã đưa họ vào đến trận chung kết Copa 2011 vừa qua. Chỉ cần ghi 1 bàn thắng ở trận đấu này, Diego Forlan sẽ có 32 bàn, vượt qua tiền bối Hector Scarone để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử ĐT Urugoay.

Sau trận mở màn đại thắng 4-1 trước Chile mà Messi đã “nổ súng” sau 30 tháng “khô hạn” ở ĐTQG, kể từ bàn thắng vào lưới Venezuela vào ngày 28-3-2009 và Higuain lập hat-trick, cùng màn phối hợp đầy ăn ý giữa bộ đôi này với một cầu thủ đang chơi ở Tây Ban Nha khác là tiền vệ Di Maria; Argentina của triều đại Sabella đã tìm lại được vị trí ứng cử viên số 1 (sau khi Brazil được miễn đấu vòng loại vì là chủ nhà VCK World Cup 2014). Dù phải chơi trên sân khách nhưng sẽ lại thêm một cuộc dạo chơi của Messi và đồng đội khi đối thủ lượt này chỉ là Venezuela vừa thất thủ 0-2 trước Ecuador và mất thủ quân kỳ cựu Manuel Rey vì bị thẻ đỏ. 2 trận đấu còn lại cũng diễn ra cùng giờ: Bolivia - Colombia, Chile - Peru.

Quý Chánh

Tin xem nhiều