
So với đội hình từng đăng quang ngôi vương ở sân chơi danh giá nhất của BĐ trẻ VN này năm rồi ở phố núi Pleiku, U.21 Đồng Nai (ĐN) năm nay mất 3 vị trí chủ chốt sinh năm 1988 đã quá tuổi, đó là “cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết (VCK)” tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh, đồng “vua phá lưới” (3 bàn)...
So với đội hình từng đăng quang ngôi vương ở sân chơi danh giá nhất của BĐ trẻ VN này năm rồi ở phố núi Pleiku, U.21 Đồng Nai (ĐN) năm nay mất 3 vị trí chủ chốt sinh năm 1988 đã quá tuổi, đó là “cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết (VCK)” tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh, đồng “vua phá lưới” (3 bàn) Phạm Hữu Phát (mùa này cũng có 5 lần lập công ở giải hạng Nhất) và Thân Thành Tân - tác giả quả đá phạt khiến hậu vệ Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúng túng đánh đầu phá lưới nhà giúp U.21 ĐN san hòa 3-3 và sau đó giành luôn thắng lợi 5-4 trên chấm 11m cân não, đoạt chức vô địch (VĐ). Các nhà VĐ còn lại, trong đó có 2 tuyển thủ U.21 VN-Báo Thanh Niên là “thủ môn xuất sắc nhất VCK 2010” Thanh Diệp và tiền vệ Đức Nhân đều sẽ có mặt tại Thủ Dầu Một để bảo vệ danh hiệu. Ngoài ra, cùng với sự tiếp tục mượn Trần Vũ Phương Tâm của Cần Thơ (tiền vệ trái này chính là người có pha dốc bóng và căng ngang cho Tuấn Anh dẫn tới quả phạt đền, mang về bàn thắng duy nhất giúp ĐN đánh bại Bình Định, giành vé vào chung kết năm rồi); U.21 ĐN còn tăng cường 4 gương mặt. Trong đó, HLV Mai Thanh Hùng đánh giá cao tiền đạo Trần Xuân Trung đến từ Kiên Giang, có chiều cao trên 1,8m và thể hình còn đẹp hơn cả Tuấn Anh; cùng tiền vệ phải Nguyễn Thanh Hùng của CLB V.League K.Khánh Hòa (2 gương mặt mới còn lại là tiền đạo Huỳnh Chính Nghiêm của Cần Thơ và Nguyễn Đức Thuận của Bình Thuận). Ngoài số cầu thủ tăng cường và chơi ở giải hạng Nhất, để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu, toàn đội đã có 2 tháng tập trung (từ ngày 1-7). Vì là những nhà VĐ nên các cầu thủ U.21 ĐN năm nay cũng nhận được sự quan tâm hơn hẳn, với chế độ ăn bằng với đội hạng Nhất (90.000đ/ngày).

U.21 Đồng Nai có bảo vệ được danh hiệu VĐQG? Ảnh: H.ANH
Với lực lượng và sự chuẩn bị như thế là ổn, trở ngại chủ yếu đối với mục tiêu vào bán kết của nhà đương kim vô địch là phải tranh chấp với 2 đối thủ đứng ngay sau mình 1 năm trước: á quân SLNA và đệ tam anh hào Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Tuy nhiên, 2 “kỳ phùng địch thủ” ĐN và SLNA chỉ gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng nên nếu như sớm có chiến thắng đầu tay (ĐN gặp HAGL) cửa vào bán kết sẽ sớm rộng mở cho cả 2. Khi ấy, với tương quan ở bảng A, khả năng năm thứ 2 liên tiếp U.21 ĐN và SLNA lại gặp nhau ở trận chung kết là không nhỏ. Trong lịch sử 14 kỳ giải VĐ U.21 quốc gia - Báo Thanh Niên, có 3 nhà VĐ bảo vệ được danh hiệu là Thể Công, SLNA, Đà Nẵng và cả ba đều đang nắm giữ kỷ lục 3 lần đăng quang, trong đó Thể Công và SLNA là 3 năm liên tiếp.
Đông Kha
![[Video] Chi tiết 13 điểm bắn pháo hoa tối 30-4 tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777452918_20260429155530.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Sáng tạo từ thực đơn đến không gian check-in, các quán cà phê hút khách dịp lễ 30-4](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777428670_20260429091122.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cầu Ghềnh và thanh xuân của những người lính](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777426549_20260429083602.jpeg?width=400&height=-&type=resize)







