Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Tâm Long An: Xong!

09:08, 15/08/2011

Trên lý thuyết, ngoài ACB đã chính thức trao suất V-League 2012 cho SG Xuân Thành, thì chiếc vé thứ 2 xuống hạng vẫn bỏ ngỏ cho 3 CLB: ĐTLA (27đ) và HPHN, V.Hải Phòng (cùng 29đ).

 
Trên lý thuyết, ngoài ACB đã chính thức trao suất V-League 2012 cho SG Xuân Thành, thì chiếc vé thứ 2 xuống hạng vẫn bỏ ngỏ cho 3 CLB: ĐTLA (27đ) và HPHN, V.Hải Phòng (cùng 29đ). Tuy nhiên có đến 99%, “Gạch” - nhà VĐ 2 năm liên tiếp 2005, 2006, sẽ ngậm ngùi trở lại sân chơi mà cách đây đúng 10 năm họ đã bước ra ánh sáng. Không chỉ kém hơn 3 đối thủ trực tiếp 2 điểm mà ĐTLA còn đều bất lợi trong thành tích đối đầu. Sau những nỗ lực được cứu từ các thế lực bên ngoài, đã có thể chắc chắn gạt cái tên V.Hải Phòng khỏi danh sách “phong thần”, khi lượt cuối lại được tiếp một ACB giờ chẳng còn lòng dạ nào mà đá với đấm. Như vậy, đối thủ duy nhất còn lại của ĐTLA chỉ là HPHN. Lượt cuối, HPHN được trở về sân nhà tiếp Khánh Hòa (KH) vừa mở tiệc ăn mừng trụ hạng, còn ĐTLA phải làm khách tại Thanh Hóa. Cứ cho đội quân của HLV người Croatia Buketa Ranko sẽ giành trọn 3 điểm, thì HPHN chỉ cần trận hòa nhẹ nhàng trước KH không còn bất kỳ động lực nào là đủ tiễn ĐTLA xuống hạng Nhất. Bởi khi ấy HPHN và ĐTLA có cùng 30đ, nhưng ĐTLA vẫn sẽ về đích thứ 13 do luật bàn thắng trên sân đối phương (lượt đi ĐTLA thắng HPHN 1-0 trên sân khách, lượt về thua lại cũng chỉ 1 bàn cách biệt nhưng lại để đối phương ghi tới 3 bàn trên sân nhà).

Chỉ có 1% “cửa sống” cho ĐTLA là bầu Thắng và ông giám đốc Phạm Phú Hòa đem một bị tiền đặt trước mặt KH để mong đội bóng miền Trung chết sống đá thắng. Cho dù có gắn “động cơ” như vậy nhưng chắc gì đá thẳng thừng KH đã thắng nổi chủ nhà HPHN (lượt đi KH bị cầm chân 1-1 ngay tại Nha Trang). Đó là chưa kể liệu Thanh Hóa đã chịu thua ĐTLA trong trận cuối cùng chia tay mùa giải mà họ rất cần phải lấy lại tình cảm từ các cổ động viên nhà. Chưa từng là đội bóng chịu “ngoại giao” và rải tiền, “gạch” coi như đã “vỡ”!      

      Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều