Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

15g30 chiều mai 3-6, Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh:
3 điểm trụ hạng, rồi tính!

07:06, 02/06/2011

Không kể từ mùa 2005 trở về trước khi giải hạng Nhất chỉ có 12 đội và 2 mùa gần đây nhất chỉ có 13 CLB (năm 2010, Thanh Hóa giải thể sau khi rớt hạng, Đồng Nai thoát hiểm với 26 điểm; giải 2009 Quảng Ngãi bỏ cuộc bị loại, thậm chí Quảng Nam về thứ 12 trụ hạng với chỉ 23 điểm)...

Không kể từ mùa 2005 trở về trước khi giải hạng Nhất chỉ có 12 đội và 2 mùa gần đây nhất chỉ có 13 CLB (năm 2010, Thanh Hóa giải thể sau khi rớt hạng, Đồng Nai thoát hiểm với 26 điểm; giải 2009 Quảng Ngãi bỏ cuộc bị loại, thậm chí Quảng Nam về thứ 12 trụ hạng với chỉ 23 điểm); chỉ tính trong 3 mùa giải có đủ 14 đội tham dự (26 vòng đấu) điểm số tối thiểu trụ hạng như sau: năm 2008: Quảng Ngãi 26 điểm, 2007: Quân khu 5 - 28 điểm và 2006: Đá Mỹ nghệ SG: 28 điểm. Tức bình quân 27 điểm là có thể về đích "lành lặn".

 

Nếu Đồng Nai giành trọn 3 điểm trước TP.Hồ Chí Minh thì sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Ảnh: H.A

Theo con số lý thuyết này, với 24 điểm hiện tại, nếu chiều mai 3-6 (vòng 17 này đá sớm hơn thông lệ 1 ngày) trên sân nhà, Đồng Nai (ĐN) giành trọn 3 điểm trước TP.Hồ Chí Minh thì sẽ không chỉ trả món nợ ở lượt đi mà còn sớm hoàn thành mục tiêu tối thiểu trụ hạng trước đến 9 vòng đấu (một thành công vượt bậc nếu so với năm rồi phải thấp thỏm "đau tim" đến tận những giây phút cuối cùng của mùa giải). Không chỉ vì cơ hội sớm trụ hạng mà đây cũng là trận đấu thầy trò HLV Trần Bình Sự cần phải quyết tâm giành thắng lợi. Bởi trong 5 trận trên sân nhà còn lại, xét trên thứ hạng hiện tại, TP.Hồ Chí Minh là đối thủ có vị trí thấp nhất (thất bại 1-3 trên sân nhà thứ bảy rồi trước Cần Thơ khiến TP.Hồ Chí Minh chỉ còn xếp trên 2 vị trí xuống hạng của Nam Định và Huế); đồng thời năm rồi, tại Biên Hòa, ĐN cũng đã từng thắng 1-0 (Xuân Thành ghi bàn). Đặc biệt, khả năng ghi bàn của CLB hạng Nhất duy nhất được dẫn dắt bởi HLV ngoại này rất kém, sau 16 trận chỉ mới có 14 bàn thắng, chỉ hơn mỗi Nam Định đúng 1 bàn. Ngược lại, họ đã để thủng lưới đến 21 lần, một hiệu suất bết nhất giải, chỉ hơn mỗi đội bét bảng Huế. Trận thắng ĐN ở lượt đi trên sân Thống Nhất là hết sức vất vả, sau bàn mở tỷ số ở phút 18 của Thanh Sang, các học trò HLV người Croatia Simunic đã phải trân mình chống đỡ và phải trả giá bằng 5 thẻ vàng để bảo vệ tỷ số mong manh.

 

Tuy nhiên, một đối thủ vừa rơi vào vùng nguy hiểm thường rất khó lường vì họ sẽ vùng vẫy hết sức để sớm thoát ra. Phong độ thất thường, nhưng trong một buổi chiều đẹp trời TP.Hồ Chí Minh từng quật ngã An Giang ngay trên sân khách và cầm hòa chủ nhà Kiên Giang. Chính vì vậy, các cầu thủ ĐN cần vào trận với tinh thần "đòi nợ", chứ không phải là đội "chiếu trên" đang hơn đối thủ 7 bậc và 8 điểm. Có 2 cái tên phía đội khách mà chủ nhà cần quan tâm, đó là chân sút người Brazil Jackson (99) - người chỉ đầu quân cho TP.Hồ Chí Minh từ giai đoạn 2 năm rồi nhưng đã kịp ghi 5 bàn và hiện cũng đã có đúng 5 bàn, cùng Smart Ejife (11) - cựu tiền đạo từng ghi đến 10 bàn cho Bình Định mùa trước, vừa được tăng cường từ giai đoạn 2.

 

Đông Kha

Tin xem nhiều