
Chỉ còn 2 vòng đấu nữa, giải hạng Nhất quốc gia sẽ kết thúc lượt đi, hoàn tất nửa chặng đường. Sau vòng 11 với 3 trận thắng, 4 hòa và 4 bại, được 13 điểm, Đồng Nai (ĐN) đang đứng thứ 10/14 CLB.
Chỉ còn 2 vòng đấu nữa, giải hạng Nhất quốc gia sẽ kết thúc lượt đi, hoàn tất nửa chặng đường. Sau vòng 11 với 3 trận thắng, 4 hòa và 4 bại, được 13 điểm, Đồng Nai (ĐN) đang đứng thứ 10/14 CLB. So với cùng thời điểm năm rồi (3 thắng, 3 hòa, 5 bại, hạng 10/13), HLV Trần Bình Sự hơn người tiền nhiệm trẻ Nguyễn Văn Dũng đúng 1 điểm, nhưng so với mùa 2009 khi ĐN về thứ 9 (4 thắng, 2 hòa, 5 bại, hạng 8/14) thì lại kém 1 điểm và dưới 2 bậc. Nhìn vào các thông số so với 2 mùa trước, người ta dễ dàng nhận thấy trong khi thế công của đội hầu như vẫn chưa được cải thiện thì hàng thủ lại để thủng lưới nhiều hơn hẳn (hiệu số bàn thắng bại sau 11 vòng hiện tại là 11/14, còn giải 2010 là 11/11 và 2009 là 13/10).
Tất nhiên, bóng đá không phải là toán học như 1+1=2, những con số chỉ là lý thuyết mang tính tham khảo. Tuy nhiên, có một điều có thể sớm thấy là với thành tích qua nửa cuộc hành trình như vậy, một lần nữa ĐN khó thể đạt mục tiêu top 5 đề ra. Không kể mùa giải 2010 chỉ có 13 đội, thì để về đích thứ 5 ở mùa giải 2009 Huế cần đến 34 điểm, còn mùa 2008 V.Ninh Bình phải đạt tới 41 điểm. Trước đó nữa, năm 2007, Quảng Ngãi cũng phải có 40 điểm (mùa này ĐN đạt thành tích tốt nhất với 42 điểm, đứng thứ 4). Như vậy, lấy bình quân để vào top 5 cần có 38, 39 điểm. Tức thầy trò HLV Trần Bình Sự cần tìm thêm tối thiểu 25 điểm nữa trong 15 trận còn lại, số điểm tương đương với 8 trận thắng hoặc 5 trận thắng, 10 trận hòa (không để thua trận nào (?). Rõ ràng, đây là một "Missio impossible" khi lượt về ĐN chỉ còn 6 trận trên sân nhà và phải làm khách trước các đối thủ mạnh như Bình Định, SG Xuân Thành, An Giang, Cần Thơ, Than QN...
Tuy nhiên, đến lúc này ĐN có thể phần nào an tâm sẽ không rơi vào tình cảnh lo rớt hạng trối chết đến giờ phút chót như mùa rồi. Trong 3 năm liên tiếp gần đây, con số 26, 27 điểm là "cửa sống", điều này có nghĩa giai đoạn lượt về chỉ cần đạt kết quả như lượt đi sẽ trụ hạng, nhưng để an toàn cần có 30 điểm.
Một thành viên Ban huấn luyện CLB Đồng Nai từng đề xuất: thay vì treo thưởng cho từng trận thắng, hòa, tại sao không quy ra thưởng theo điểm số mà đội đạt được theo từng giai đoạn? Ví dụ lấy quỹ thưởng của đội cộng với mức thưởng nếu đạt mục tiêu top 5 vào cuối mùa, chia cho 25 điểm cần tìm kiếm từ thời điểm này sẽ ra đơn giá thưởng cho mỗi một điểm. Đây là phương án đáng suy nghĩ, để tạo động lực cho các cầu thủ biến cái "khó thể" thành "có thể".
Đông Kha

![[Video] Tuổi trẻ Long Hưng “hết mình” với “Mùa hè số”](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7977474189009_0cd80b975e3843884568f24584cc2226_20260626105829.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video] Có mặt bằng, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú tăng tốc thi công](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-co-mat-bang_20260625152816.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Khám phá Đồng Nai - Chạm 95] Phường Lộc Ninh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-loc-ninh_20260625084019.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc nghề báo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1a_20260620150145.jpg?width=500&height=-&type=resize)








