Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khó khăn chờ đợi tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012

10:03, 09/03/2011

Cùng thời điểm với ông Calisto đặt bút ký vào bản hợp đồng và ra mắt tại Thái Lan, lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV quốc gia đã có cuộc thảo luận đầu tiên về việc chọn thuyền trưởng mới. Tuy nhiên, cuộc họp chưa thể đi đến bất kỳ quyết định nào, bởi trong số gần 40 hồ sơ ứng cử viên nước ngoài gửi đến VFF, nhiều hồ sơ chưa được... dịch. Dù vậy một định hướng được HLV Mai Đức Chung - Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - đề xuất, nhận được khá nhiều tán đồng, đó là dẫn dắt ĐT U.23 sẽ là HLV nội còn ĐTQG sẽ là HLV ngoại.

Cùng thời điểm với ông Calisto đặt bút ký vào bản hợp đồng và ra mắt tại Thái Lan, lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV quốc gia đã có cuộc thảo luận đầu tiên về việc chọn thuyền trưởng mới. Tuy nhiên, cuộc họp chưa thể đi đến bất kỳ quyết định nào, bởi trong số gần 40 hồ sơ ứng cử viên nước ngoài gửi đến VFF, nhiều hồ sơ chưa được... dịch. Dù vậy một định hướng được HLV Mai Đức Chung - Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - đề xuất, nhận được khá nhiều tán đồng, đó là dẫn dắt ĐT U.23 sẽ là HLV nội còn ĐTQG sẽ là HLV ngoại.

Sau thành công bất ngờ và may mắn ở năm 2008, bóng đá VN đã trải qua 2 năm liên tiếp không được tận hưởng niềm vui trọn vẹn.                                   

Theo mục tiêu đề ra của VFF nhiệm kỳ này thì BĐVN phải đoạt chức vô địch tại một trong 2 kỳ SEAGames 2009 hoặc 2011 và AFF Cup 2010 hoặc 2012. Cái mốc đầu tiên SEA Games 2009 và AFF Cup 2010 đã không thành khi ĐT U.23 và ĐTQG đều thất bại trước cùng người Mã. Tuy nhiên, việc đòi lại ngôi vương Đông Nam Á vào năm sau là không dễ chút nào khi tính cạnh tranh của AFF Cup rất khốc liệt, bởi trình độ các ĐTQG trong khu vực ngày càng thu hẹp.

 

Nguy cơ lớn nhất là ở chỗ tại AFF Cup 2012 ĐTVN hoàn toàn có thể rơi vào một bảng "tử thần". Dù chỉ đồng hạng 3 ở AFF Cup 2010 nhưng tính điểm qua 2 kỳ giải gần đây, VN vẫn là ĐT có số điểm cao nhất. Indonesia với chức á quân vươn lên thứ nhì, thứ 3 là nhà tân VĐ Malaysia; trong khi đó, 2 ĐT cùng có số điểm cao thứ nhì năm rồi là Thái Lan và Singapore tụt xuống thứ 4 và 5. Đáng chú ý với việc vào đến bán kết AFF Cup 2010, Philippines chiếm suất thứ 6 vào thẳng VCK, buộc cường quốc một thời của BĐ ĐNA Myanmar lần đầu tiên phải tham dự vòng sơ loại. Tuy nhiên, theo thể thức bốc thăm phân bảng tại VCK của AFF, chắc chắn nhà ĐKVĐ đồng thời là chủ nhà Malaysia sẽ là đội hạt giống số 1 và đội chủ nhà Thái Lan là hạt giống số 2. VN và Indonesia sẽ là một cặp phân vào 2 bảng, tương tự là Singapore - Philippines và cặp cuối cùng là 2 đội vượt qua vòng sơ loại, trong đó chắc chắn một suất thuộc về Myanmar. Điều này có nghĩa VN hoàn toàn có thể rơi vào bảng có cả Thái Lan (hoặc Malaysia), Singapore và Myanmar. Nếu số phận run rủi như vậy thì một thách thức rất lớn đang chờ đợi vị tân thuyền trưởng sẽ kế nhiệm ông Calisto.

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều