
24 giờ sau chiếc HCĐ 100m - chiếc HC đầu tiên của điền kinh VN trong lịch sử Á vận hội của Vũ Thị Hương, VĐV Trương Thanh Hằng bước vào đợt chạy chung kết 1.500m và đã giành HCB một cách vô cùng xuất sắc (tại ASIAD 15 Hằng chỉ về thứ 4). Một chiếc HCB quý như vàng, bởi đây là vinh quang cao nhất của điền kinh VN tại đấu trường ASIAD.
24 giờ sau chiếc HCĐ 100m - chiếc HC đầu tiên của điền kinh VN trong lịch sử Á vận hội của Vũ Thị Hương, VĐV Trương Thanh Hằng bước vào đợt chạy chung kết 1.500m và đã giành HCB một cách vô cùng xuất sắc (tại ASIAD 15 Hằng chỉ về thứ 4). Một chiếc HCB quý như vàng, bởi đây là vinh quang cao nhất của điền kinh VN tại đấu trường ASIAD.
Do phải chạy ở đường chạy số 11 - đường chạy ngoài cùng, nên sau khi xuất phát Hằng đã bị tốp đông bỏ lại, nhưng trước khi vào vòng sân 500m cuối cùng, nữ VĐV Việt Nam (VN) đã xuất sắc vượt lên thứ 2, rồi tụt lại thứ 3 sau 2 VĐV của Bahrain: Jamal và Gebregeiorges. Những tưởng Thanh Hằng cao nhất chỉ có thể giành HCĐ khi khoảng cách giữa cô với 2 VĐV vùng Vịnh càng lúc càng xa. Tuy nhiên, bằng chiến thuật hợp lý cùng nước rút vô cùng xuất sắc, trong 100m cuối "nữ hoàng" điền kinh VN đã bứt phá dữ dội, vượt qua Gebregeiorges băng về đích ở vị trí thứ nhì với thành tích 409"58, phá kỷ lục SEAGames và kỷ lục quốc gia của chính cô là 411"60.
24 tuổi (sinh ngày 1-5-1986), cao 1,63m, nặng 47kg, trong 3 năm qua, Trương Thanh Hằng đã có bước thăng tiến "chóng mặt". Làm quen với điền kinh từ khi mới học lớp 5, năm 2000, mới 14 tuổi, Thanh Hằng đã được tuyển chọn, đưa vào huấn luyện theo chương trình Thế hệ vàng của thể thao TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) và một năm sau được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia. Chuyến "mang chuông đi đánh xứ người" đầu tiên của Hằng là giải trẻ Hồng Kông mở rộng năm 2004 và cô đã đoạt ngay 1 HCV cự ly 800m và 1 HCĐ 1.500m. Nhưng sự nghiệp điền kinh của Thanh Hằng chỉ thực sự thăng hoa khi cô gây ngỡ ngàng tất cả với chức vô địch cự ly 800m tại giải điền kinh châu Á 2007 diễn ra ở Jordan. Và, tại SEAGames 24 vào cuối năm đó, cô đã đoạt HCV và phá sâu kỷ lục SEAGames ở đường chạy 1.500m, rồi một ngày sau thâu tóm luôn chiếc HCV nội dung 800m, cùng một lần nữa đưa tên mình vào kỷ lục của SEAGames (phá kỷ lục của chính đồng đội Đỗ Thị Bông lập tại SEAGames 23). Kết thúc năm 2007 huy hoàng ấy, "cơn sóng thần" trên đường chạy trung bình được bình chọn là VĐV xuất sắc nhất VN. Tại SEAGames 25 trên đất Lào năm rồi, Thanh Hằng lại lần thứ 2 thâu tóm cả 2 HCV cự ly 800m và 1.500m và tiếp tục phá kỷ lục SEAGames ở nội dung 800m.
|
Vào 16 giờ 25 chiều nay 25-11, nhà tân á quân cự ly 1.500m ASIAD 16 Trương Thanh Hằng sẽ bước vào thi chung kết cự ly 800m (Hằng tiếp tục mang số đeo 942), ngay sau đó, lúc 17 giờ Vũ Thị Hương (số 943) thi chung kết 200m. Đây mới là 2 cự ly sở trường mà Hằng và Hương đang nắm giữ kỷ lục SEAGames (kỷ lục 200m của Hương là 23"30, còn ở nội dung 800m Thanh Hằng từng là nhà VĐ châu Á và lập kỷ lục tại SEAGames 25 ở Lào với 2"02 39). |
Mang về nhiều vinh quang cho Tổ quốc như vậy nhưng cả 2 cô gái vàng của điền kinh VN lại đều gặp bạc bẽo trong sự nghiệp. Sau khi "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương rắc rối xung quanh vấn đề đi hay ở với cơ quan chủ quản Thái Nguyên, năm ngoái câu chuyện của Trương Thanh Hằng với TP.HCM lại ồn ào. Sau những bất đồng và không thống nhất được về chế độ đãi ngộ, tháng 4-2009, Hằng đã chính thức chia tay TP.HCM để ra đầu quân cho Ninh Bình theo bản hợp đồng kéo dài 6 năm (2009-2014) với mức lương 16 triệu đồng/tháng (ở TP.HCM tài năng này chỉ nhận được mức lương vỏn vẹn 2,7 triệu đồng/tháng, cùng "hứa hẹn" sẽ hỗ trợ thêm 10 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ). Không ai có thể trách Hương và Hằng, bởi đời VĐV vốn ngắn thì với điền kinh lại càng bạc bẽo, khắc nghiệt; chỉ buồn giá như họ được đối xử trân trọng và đãi ngộ thật xứng đáng hơn.
Quang Tuyến (từ Quảng Châu)

![[Video] Vì sao có địa danh Ngã ba Ông Đồn?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/thum-video_20260929085918.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Vi phạm quy định về đăng, phát thông tin trên báo chí: Mức phạt ra sao?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/nghi-dinh-367---dieu-14_20260929184815.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)





