Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội:
Thấy gì ở nhà vô địch Đông Nam Á?

11:09, 24/09/2010

Dù chỉ có 3 đội nhưng thành phần khách mời của Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội khá đa dạng, đại diện cho 3 trường phái BĐ khác nhau: phong cách châu Âu thiên về sức mạnh, sự hợp lý (U.23 Australia), lối chơi mềm mại, kỹ thuật của Đông Á (CHDCND Triều Tiên) và tốc độ, sức trẻ của Tây Á (U.23 Kuwait).

Dù chỉ có 3 đội nhưng thành phần khách mời của Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội khá đa dạng, đại diện cho 3 trường phái BĐ khác nhau: phong cách châu Âu thiên về sức mạnh, sự hợp lý (U.23 Australia), lối chơi mềm mại, kỹ thuật của Đông Á (CHDCND Triều Tiên) và tốc độ, sức trẻ của Tây Á (U.23 Kuwait). Chính vì vậy, đây là cơ hội cọ xát hết sức bổ ích cho ĐTVN trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chuẩn bị dự AFF Cup 2010. Với một giải đấu mang tính tập huấn và ĐTVN mới có 2 tuần tập luyện, kết quả không phải là điều quan trọng mà vấn đề là thầy trò ông Calisto đã thể hiện và thu hoạch được gì?

Mục tiêu của thầy trò HLV Calisto là bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Nếu sự trưởng thành, chín chắn của ĐT là tiến bộ nội tại tự thân các cầu thủ; thì những tiến bộ, thay đổi tích cực về lối chơi, chiến thuật là rất đáng ghi nhận, dù HLV Calisto và ĐTVN mới chỉ qua 2 tuần tập trung. So với AFF Cup 2 năm trước và gần đây nhất là vòng loại ASIAN Cup 2011, người ta thấy ĐTVN đã có thêm nhiều mảng miếng chiến thuật, biến hóa, đa dạng hơn dựa trên sự linh hoạt của một tuyến giữa dồi dào sự lựa chọn, khiến đối phương không dễ bắt bài, vì không xác định được rõ ràng mối nguy hiểm đến từ đâu. Thật vậy, nếu trước đây người ta chỉ biết đến Công Vinh như một tiền đạo ảo duy nhất, thì giờ đây Quang Hải, Vũ Phong, Trọng Hoàng, thậm chí cả Tấn Tài, Minh Phương đều có thể bất thần xông lên như một tiền đạo thứ 2, thứ 3 bên cạnh Việt Thắng. Việc Minh Phương chơi cao và có nhiều "đất diễn" hơn hẳn để phát huy khả năng tổ chức tấn công và đích thân ghi bàn là nhờ anh được giải phóng khỏi vai trò hỗ trợ phòng thủ, bởi sau lưng đã có Tài Em (hoặc Minh Châu) và Tấn Tài gánh vác nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi. Trong cả 3 trận đấu tại giải, rất nhiều lần những tiền đạo từ tuyến 2 này đã gây bất ngờ cho hàng phòng ngự Kuwait, Australia và Triều Tiên để tiếp cận cầu môn, dứt điểm.

 

Một nét mới khác là sự luân chuyển linh hoạt giữa các vị trí dựa trên yêu cầu buộc các cầu thủ phải đa năng, chơi được nhiều vị trí của ông Calisto. Khi Vũ Phong vào sân thay Thành Lương thì Quang Hải chuyển sang cánh phải và 2 tiền vệ cánh này liên tục đổi chỗ cho nhau, hoặc có lúc Quang Hải lại hoán đổi cho Việt Thắng trong vai trò mũi nhọn chơi cao nhất. Minh Phương có lúc chơi cao như một tiền đạo bên cạnh Việt Thắng, lúc lại dạt hẳn sang cánh phải như một cầu thủ chạy biên. Hay trường hợp Tấn Tài ở trận gặp U.23 Kuwait anh rất ít xuất hiện trong vùng cấm đối phương mà giữ nhiệm vụ chốt chặn ở giữa sân, nhưng sang hiệp II trận gặp U.23 Australia sau khi đội nhà bị dẫn và với Minh Châu càn quét, dọn dẹp phía sau, đội trưởng CLB Khánh Hòa chính là người có nhiều cú sút và những pha gây nguy hiểm nhất.

 

"Chúng tôi không phải được huấn luyện duy nhất một sơ đồ chiến thuật mà tập nhiều hệ thống thi đấu khác nhau rồi tùy thuộc vào thực tế, vào từng đối thủ để áp dụng phù hợp. Nhưng dù hệ thống nào thì cũng dựa trên phát huy điểm mạnh của mình, đó là phối hợp nhỏ, chơi bóng kỹ thuật, tận dụng sự khéo léo của đôi chân và trí óc" - thủ quân Minh Phương cho biết. Sau thành công lên đến đỉnh cao của ĐT Tây Ban Nha và CLB Barcelona bằng lối chơi tiqui taca, có vẻ như HLV Calisto đã quyết định chọn đây là hình mẫu, phù hợp nhất cho ĐTVN. Nền tảng của lối chơi này là dựa trên sự kiểm soát và luân chuyển liên tục trái bóng. Thể hiện rõ nhất cho triết lý mới mà ông Calisto đang muốn vận dụng vào ĐTVN là trận đấu khai mạc với U.23 Kuwait, có lúc các cầu thủ chủ nhà giữ bóng đập nhả, đan cho nhau đến cả gần 20 đường chuyền trước khi kết thúc pha dàn xếp. Cũng không còn là 4-5-1 như nhiều người lầm tưởng, thực chất tại Cúp 1.000 năm Thăng Long, HLV Calisto cho ĐTVN chơi với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và khi tấn công chuyển sang 4-1-2-3 (hay 4-3-3) vốn được rất nhiều ĐT áp dụng tại VCK World Cup 2010 tại Nam Phi vừa qua.

 

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều