Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trước lượt đấu cuối cùng quyết định vòng bảng

09:06, 21/06/2010

Bắt đầu từ hôm nay 22-6 trở đi, World Cup 2010 sẽ không còn các trận đấu sớm vào lúc 18 giờ 30, mà mỗi ngày chỉ còn các trận diễn ra vào lúc 21 giờ và 1 giờ 30 sáng. Riêng trong 5 ngày của lượt trận cuối cùng vòng bảng này, để loại trừ mọi tính toán có thể xảy ra, 2 trận đấu của các đội cùng bảng sẽ đá cùng giờ, tức mỗi đêm sẽ có đến 4 trận đấu.

Bắt đầu từ hôm nay 22-6 trở đi, World Cup 2010 sẽ không còn các trận đấu sớm vào lúc 18 giờ 30, mà mỗi ngày chỉ còn các trận diễn ra vào lúc 21 giờ  và 1 giờ 30 sáng. Riêng trong 5 ngày của lượt trận cuối cùng vòng bảng này, để loại trừ mọi tính toán có thể xảy ra, 2 trận đấu của các đội cùng bảng sẽ đá cùng giờ, tức mỗi đêm sẽ có đến 4 trận đấu.

 

Bầu không khí căng thẳng trong đội tuyển Pháp trước trận gặp Nam Phi.

Để bạn đọc có cái nhìn tổng quan trước lượt đấu quyết định 16 đội tuyển bước vào vòng đấu knock-out, trong số báo hôm nay, chúng tôi xin cung cấp tình hình, cục diện và khả năng của các bảng trước giờ bước vào chặng nước rút cuối cùng.

 

* Bảng A: 1/ Urugoay - 4đ (3/0), 2/ Mexico - 4đ (3/1), 3/ Pháp - 1đ (0/2), 4/ Nam Phi - 1đ (1/4)

 

Lượt cuối 1giờ 30 ngày 22-6: Mexcico - Urugoay, Pháp - Nam Phi

 

Trận cuối chỉ cần Mexico và Urugoay bắt tay nhau hòa thì cả nhà á quân lẫn chủ nhà đều phải sớm chia tay với World Cup 2010. Khi ấy Urugoay với hiệu số cao hơn sẽ vào vòng 2 với tư cách đầu bảng. Do vậy, tuyển Pháp chỉ còn hy vọng Mexico vì muốn tránh đội nhất bảng B (mà giờ đây hầu như chắc chắn sẽ là Argentina) nên phải quyết đấu với Urugoay. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp trận Urugoay - Mexico có phân thắng bại, thì Pháp cũng phải thắng Nam Phi với tỷ số cao thì mới có hy vọng chen chân.

 

* Bảng B: 1/ Argentina - 6đ (5/1), 2/ Hàn Quốc - 3đ (3/4), 3/ Hy Lạp - 3đ (2/3), 4/ Nigieria - 0đ (1//3)

 

Lượt cuối 1giờ 30 ngày 23-6: Nigieria - Hàn Quốc, Hy Lạp - Argentina

 

Với 2 trận thắng tuyệt đối và hiệu số bàn thắng bại rất cao, Argentina đã chắc chắn đặt chân vào vòng 16 đội, kể cả khi họ có thua trận cuối trước Hy Lạp với cách biệt không quá 2 bàn, còn chỉ cần hòa Hy Lạp, đội quân của Maradona sẽ vào vòng 2 với tư cách đầu bảng. Tuy nhiên, chiếc vé thứ nhì vẫn còn bỏ ngỏ, ngay cả Nigieria dù chưa có điểm nào nhưng vẫn còn nguyên hy vọng. Cuộc cạnh tranh chiếc vé thứ nhì sẽ là cuộc chạy đua trực tiếp giữa Hàn Quốc và Hy Lạp; không loại trừ khả năng sẽ phải so sánh hiệu số bàn thắng bại, nếu cả 2 cùng thắng hoặc cùng hòa (theo quy định VCK World Cup không tính kết quả đối đầu trước mà tính tổng hiệu số bàn thắng, bại trước). Nhưng cũng không nên vội gạt tên Nigieria. Chỉ cần thắng Hàn Quốc với cách biệt tối thiểu 1-0, đồng thời Hy Lạp thua Argentina, thì chính đội bóng châu Phi mới là người đi tiếp, vì khi đó họ sẽ có hiệu số bàn thắng bại cao hơn, chỉ là -1, còn chắc chắn Hàn Quốc và Hy Lạp sẽ từ -2 trở lên. Có điều, với những gì đã thể hiện thì đại diện xứng đáng đi tiếp sau Argentina ở bảng này là Hàn Quốc.

 

* Bảng C: 1/ Slovenia - 4đ (3/2), 2/ Mỹ - 2đ, 3/ Anh - 2đ (1/1), 4/ Algieria - 1đ (1/1)

 

Lượt cuối 21 giờ ngày 23-6: Slovenia - Anh, Mỹ - Algieri

 

Từ vị trí ứng cử viên số 1 của bảng C, đội tuyển Anh đã rơi xuống vị trí thứ 3 (do mới chỉ có 1 bàn thắng so với 3 bàn của Mỹ). Giờ đây người Anh chẳng còn quyền "kén cá chọn canh" xem nên vào vòng 2 bằng cửa chính đầu bảng, hay cửa phụ nhì bảng nữa, bởi họ đã không còn quyền tự quyết. Chỉ có chiến thắng trước Slovenia, Anh mới đi tiếp. Ngay cả hòa "Tam sư" cũng bị loại nếu Mỹ thắng Algieria trong trận cùng giờ (khả năng dễ xảy ra hơn nhiều so với việc Anh thắng Slovenia). Thậm chí, Mỹ hòa, Anh cũng bị loại nếu như tỷ số hòa của họ với Slovenia không vượt qua được khoảng cách 2 bàn thắng mà Anh đang kém Mỹ (ví dụ Mỹ hòa 0-0 thì Anh phải hòa 3-3 thì mới vượt qua Mỹ lấy vé nhì bảng. Trong trường hợp Mỹ hòa Algieria 0-0 mà Anh hòa Slovenia 2-2, Anh và Mỹ sẽ có cùng 3 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại 3/3, cùng số bàn thắng là 3 và lại cùng hòa nhau 1-1 trong đối đầu trực tiếp; do vậy sẽ phải tiến hành bốc thăm để xác định chủ nhân chiếc vé thứ nhì vào vòng 2 của bảng này cùng với Slovenia).

 

* Bảng D: 1/ Ghana - 4đ (2/1), 2/ Đức - 3đ (4/1), 3/ Serbia - 3đ (1/1), 4/ Australia - 1đ (1/5)

 

Lượt cuối 1giờ 30 ngày 24-6: Ghana - Đức, Australia - Serba

 

Chỉ cần hòa Đức trong trận cuối cùng, Ghana sẽ tiến bước vào vòng 2, còn nếu thắng, họ sẽ đoạt vé đầu bảng, tránh được đội đứng đầu bảng C. Đức hoàn toàn có thể bị loại nếu không thắng được Ghana mà ở trận cùng giờ Serbia hạ Australia. Thậm chí, nếu Đức thua Ghana thì Serbia chỉ cần một kết quả hòa nhẹ nhàng trước Úc sẽ cùng Ghana đi tiếp.

 

"Cửa" vào vòng 1/8 của Australia là hẹp nhất, họ phải giành chiến thắng trước Serbia, đồng thời phải cầu mong Ghana đánh bại được Đức thì mới "sống sót". Trong trường hợp Đức hòa Ghana và Australia thắng Serbia, 2 đội sẽ có cùng 4 điểm, nhưng với hiệu số -4 hiện tại, Autralia phải thắng Serbia ít nhất... 7 bàn thì mới có thể vượt qua khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại +3 của Đức. Lượt trận cuối của bảng D sẽ rất căng thẳng khi cả 4 đội đều sẽ chiến đấu tới cùng cho niềm hy vọng sống sót vượt qua vòng bảng.

 

* Bảng E: 1/ Hà Lan - 6đ (3/0), 2/ Nhật Bản - 3đ (1/1), 3/ Đan Mạch - 3đ (2/3), 4/ Cameroon - 0đ (1/3)

 

Lượt cuối 1 giờ 30 ngày 25-6: Đan Mạch - Nhật Bản, Cameroon - Hà Lan

 

Tình hình ở bảng E đã ngã ngũ được phân nửa. Hà Lan là đội đầu tiên nhận vé thông hành vào vòng 2, còn Cameroon trở thành đội đầu tiên chính thức nói lời chia tay. Chỉ cần 1 điểm trong trận cuối trước Cameroon, Hà Lan sẽ giữ được ngôi đầu để tránh gặp đội đứng đầu bảng F. Cuộc đối đầu Đan Mạch - Nhật Bản sẽ mang ý nghĩa như trận "chung kết" giành chiếc vé còn lại. Cơ hội đang mở ra cho Nhật Bản để lần đầu tiên bước vào vòng 16 đội tại một kỳ World Cup mà không phải nhờ ưu thế sân nhà. Với ưu thế hiệu số, trận cuối đội tuyển xứ Phù Tang chỉ cần hòa Đan Mạch là sẽ tiếp bước Hà Lan. Trong khi đó, Đan Mạch chỉ có một cửa là phải thắng.

 

* Bảng F: 1/ Paragoay - 4đ (3/1), 2/ Italia - 2đ (2/2), 3/ New Zealand - 2đ (2/2), 4/ Slovakia - 4đ (1/3)

 

Lượt cuối 21 giờ ngày 24-6: Slovakia - Italia, Paragoay - New Zealand

 

Trước VCK không ai có thể nghĩ trong một bảng đấu như thế này mà nhà ĐKVĐ Italia lại khốn khổ, chật vật đến như vậy; còn New Zealand lại có cơ hội chen chân vào danh sách 16 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Italia vẫn có cơ hội đi tiếp, ngay cả khi họ tiếp tục hòa nốt Slovakia ở trận cuối, như hồi Espana 1982; với điều kiện Paragoay không để thua trước New Zealand (điều này thì người Ý có thể tin tưởng, bởi Paragoay cũng cần phải có thêm ít nhất 1 điểm để giữ ngôi đầu bảng).

 

Tuy nhiên, nếu có đi tiếp thì có đến 99% Italia chỉ có thể đi bằng cửa phụ, tức vị trí nhì bảng. Và như thế, họ sẽ gặp đội đứng đầu bảng E - mà giờ đây cũng có đến 99% là Hà Lan - ở vòng knock-out đầu tiên. Hà Lan chính là đối thủ từng đánh bại Ý đến 3-0 tại EURO 2008.

 

Từ thân phận của kẻ lót đường, New Zealand đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Nếu thắng Paragoay mà Ý không thắng nổi Slovakia thì New Zealand và Paragoay sẽ dắt tay nhau vào vòng 2. Trong trường hợp New Zealand và Italia cùng thắng thì cả 2 đi tiếp. Nhưng nếu cùng hòa, hoặc cùng thua với cùng tỷ số, thì sẽ phải bốc thăm để xác định chủ nhân của chiếc vé nhì bảng. Với Slovakia chỉ có một cửa là phải thắng Italia, đồng thời New Zealand không thắng được Paragoay.

 

* Bảng G: Lượt cuối 21 giờ ngày 25-6: Bồ Đào Nha - Brazil, Triều Tiên - Bờ Biển Ngà

 

Bất chấp kết quả 2 trận cuối, với 2 trận toàn thắng Brazil trở thành đội tuyển thứ 2 sau Hà Lan sớm đoạt vé vào vòng 2 trước 1 vòng đấu, thậm chí Brazil đã cầm chắc ngôi đầu bảng G.

Trần Hải

 

 

 

 

Tin xem nhiều