Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tối nay 12-6, bảng B vào cuộc

08:06, 11/06/2010

Tối nay 12-6, bảng B vào cuộc

18g30: Hàn Quốc - Hy Lạp

Lịch sử đối đầu: Hàn Quốc thắng 1 hòa 1

Cả 2 đều từng là "ngựa ô" gây chấn động làng cầu thế giới: năm 2002 với World Cup tổ chức trên sân nhà Hàn Quốc vào đến bán kết và đứng thứ 4, 2 năm sau tại EURO 2004 Hy Lạp viết nên chương thần thoại khi đăng quang ngôi vua châu Âu. Song, World Cup 2010 đã là một thời thế khác. Dù có một Gekas, vua phá lưới vòng loại khu vực châu Âu, nhưng Hy Lạp chỉ có mặt tại Nam Phi bằng "cửa sau" play-off do đứng dưới cả Thụy Sĩ. Vẫn còn đó những nhà vô địch châu Âu 6 năm trước: Charisteas, Karagounis, Katsouranis... nhưng đã qua lâu rồi thời đỉnh cao. "Ngôi sao" sáng nhất của Hy Lạp chính là HLV người Đức - Otto Rehhagel.

+ Thành tích vòng loại: thứ nhì bảng 2 châu Âu, loại Ukraina trong 2 trận play-off

+ Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại: Theofanis Gekas: 10 bàn.

+ Từng 1 lần dự VCK World Cup 1994 với 3 trận toàn bại, không ghi được bàn thắng nào và bị thủng lưới 10 bàn.

+ Cầu thủ đáng chú ý: Charisteas, Karagounis, Gekas.

Hàn Quốc dù được dẫn dắt bởi một HLV "nội" Huh Jung Moo nhưng được đánh giá khá cao bởi lối chơi dựa trên nền kỷ luật và giàu thể lực. Đặc biệt, đội bóng xứ kim chi luôn nổi bật bởi ý chí và tinh thần chiến đấu rất cao. Với tiền vệ của M.U Park Ji-sung, Hàn Quốc được cho có thể là nhân tố bất ngờ của bảng B.

+ Thành tích vòng loại: đứng đầu bảng 2 châu Á.

+ Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại: Park Ji-sung: 5 bàn.

+ Từng 7 lần dự VCK World Cup (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006; với thành tích 4 thắng, 7 hòa, 13 thua; ghi 22 bàn và bị thủng lưới 53 bàn).

+ Thành tích cao nhất: hạng 4 World Cup 2002.

+ Cầu thủ đáng chú ý: Park Ji-sung và Park Chu-Young.

21g00: Argentina - Nigieria

Lịch sử đối đầu: Argentina thắng 2 hòa 1.

Dù trải qua vòng loại rất trầy trật, nhưng càng gần đến ngày khai mạc, Argentina càng được đánh giá cao cho chức VĐ, bởi họ có quá nhiều ngôi sao (đến "người hùng" đem về chức VĐ Champions League cho Inter là Milito mà còn phải dự bị), trong đó có cả cái tên HLV Maradona, và không một ngôi sao nào của họ bị chấn thương (nhờ Argentina là ĐT duy nhất không thi đấu trận giao hữu nào để chuẩn bị cho VCK). Việc Maradona trở nên thức thời, thực tế hơn khi sử dụng sơ đồ 3 tiền đạo nhằm phát huy tối đa khả năng của "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" Messi khiến Argentina càng nguy hiểm hơn.

+ Thành tích vòng loại: hạng 4 khu vực Nam Mỹ.

+ Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại: Aguero, Messi và Riquelme: cùng 4 bàn.

+ Từng 14 lần dự VCK World Cup (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006; với thành tích 33 thắng, 13 hòa, 19 thua; ghi 113 bàn và bị thủng lưới 74 bàn).

+ Thành tích cao nhất: 2 lần vô địch World Cup 1978, 1986.

+ Cầu thủ đáng chú ý: Messi, Mascherano, Tevez, Veron.

Nigieria không còn thế hệ vàng Okocha, Kanu, Oliseh..., đã vậy ngôi sao lớn nhất, tiền vệ Mikel lại bị chấn thương vào phút chót, khiến "Đại bàng xanh" không còn được đánh giá cao. Tuy nhiên, một suất vào vòng 2 là hoàn toàn có thể. Nhiều khả năng HLV Lars Lagerback sẽ chấp nhận một bước lùi trước Argentina để dồn sức cho 2 trận quyết định với Hy Lạp và Hàn Quốc.

+ Thành tích vòng loại: đứng đầu bảng B khu vực châu Phi.

+ Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại: Uche: 4 bàn.

+ Từng 3 lần dự VCK World Cup (1994, 1998, 2002; với thành tích 4 thắng, 1 hòa, 6 thua; ghi 14 bàn và bị thủng lưới 16 bàn).

+ Thành tích cao nhất: vòng 1/16 World Cup 1994, 1998.

+ Cầu thủ đáng chú ý: Obafeni Martins, Yakubu, Odemwingie.

     Quý Chánh

Argentina được đánh giá cao cho chức vô địch.

(Ảnh: T.L)

Tin xem nhiều