
Sau lượt trận đầu tiên, cả 4 đội vẫn ở nguyên vạch xuất phát, với cùng 1 điểm, khiến cục diện bảng này rất khó đoán định. Mọi khả năng đều có thể xảy ra.
Sau lượt trận đầu tiên, cả 4 đội vẫn ở nguyên vạch xuất phát, với cùng 1 điểm, khiến cục diện bảng này rất khó đoán định. Mọi khả năng đều có thể xảy ra.
Trong bối cảnh hầu hết các đội tuyển (ĐT), kể cả những "ông lớn" như Argentina, Anh, Pháp đều đặt tính an toàn lên ưu tiên ở bước khởi đầu trên đất Nam Phi, Mexico chính là đội bóng để lại thiện cảm nhất bởi tinh thần tấn công chủ đạo. Với đội hình 4-1-4-1 tưởng như nặng về phòng thủ, nhưng thực tế phần lớn thời gian trận khai mạc gặp Nam Phi, HLV Javier Aguirre cho vận hành sơ đồ 4-3-3, thậm chí là 3-4-3, sự cơ động của 2 cầu thủ bên hành lang cánh phải là tiền vệ Dos Santos (17) và hậu vệ Aguilar (12) dâng cao. Chỉ cần cụ thể hóa được một trong vô số các cơ hội ở hiệp I,
Trong khi đó ƯCV số 1 của bảng, đồng thời là đương kim á quân Pháp lại rất nhạt nhòa. Miếng đánh mà HLV Domenech lập lại nhiều lần trước Uruguay là Anelka đóng vai trò "chim mồi" lùi về lôi kéo, để Gouvou từ cánh phải đột vào sau lưng cặp trung vệ đối phương. Việc VCK World Cup thứ 3 liên tiếp, ĐT Pháp không thể thắng trong trận ra quân và cũng không ghi bàn, càng khiến người ta nhớ Zidanne, Vieira thời hoàng kim. "Đàn gà trống Goloa" hôm nay thiếu hẳn một con gà đầu đàn để dẫn dắt, định hướng.
Quang Huy



![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)









