
Sau bài viết "Thị phi chuyện trên tuyển" trong số báo hôm qua, nhiều bạn đọc đề nghị cho biết cụ thể số tiền thưởng cho chiếc HCV SEAGames 25 của ĐTBĐ nữ được chia ra sao và 2 ông trưởng đoàn và lãnh đội đã nhận bao nhiêu?
Sau bài viết "Thị phi chuyện trên tuyển" trong số báo hôm qua, nhiều bạn đọc đề nghị cho biết cụ thể số tiền thưởng cho chiếc HCV SEAGames 25 của ĐTBĐ nữ được chia ra sao và 2 ông trưởng đoàn và lãnh đội đã nhận bao nhiêu? Được biết ở đợt 1, ĐT nữ đã nhận được tổng cộng số tiền thưởng gồm: 100.000 USD và 2 tỷ đồng của Công ty nghe nhìn toàn cầu AVG, 2 tỷ đồng của LĐBĐ VN, 500 triệu đồng của Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh; chương trình O2Tivi. Sau khi khấu trừ thuế 10% khoản thu nhập không thường xuyên và 10% thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thưởng này được phân chia cụ thể như sau: HLV trưởng Trần Vân Phát và 10 cầu thủ thường xuyên đá chính gồm: Kiều Trinh, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện, Kim Chi, Mai Lan, Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng, Lê Thị Thương, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga được thưởng mức A (10 điểm) là 230 triệu đồng/người.
Các thành viên ban huấn luyện gồm: trợ lý Nguyễn Thúy Nga, Vũ Bá Đông, Kim Hồng, được 210 triệu đồng/người. 2 cầu thủ dự bị nhưng có vào sân và đóng góp đáng kể là Lê Thị Oanh, Nguyễn Minh Nguyệt được loại B+ (8 điểm) với tiền thưởng 200 triệu đồng/người. Các cầu thủ còn lại thuộc mức C và D.
Riêng ông trưởng đoàn Phan Anh Tú chỉ ngồi trên khán đài xem đá bóng cũng được xếp mức B, nhận thưởng 180 triệu đồng. Còn lãnh đội Trương Hải Tùng ở mức A, bằng với các trợ lý HLV là 210 triệu đồng (chỉ kém các cầu thủ đóng góp nhiều nhất 20 triệu). Cần biết, không như ở CLB trưởng đoàn và lãnh đội ăn ngủ, theo suốt cùng đội bóng quanh năm, ở ĐT 2 danh hiệu này chỉ được bổ nhiệm khi vào một giải đấu, thuờng rất ngắn ngày, như SEAGames chỉ có 2 tuần lễ. Cần nói thêm chuyện "ngồi mát ăn bát vàng" này đã từng có tiền lệ ở ĐT nữ sau chiếc HCV SEAGames 21 ở
Hiện còn khoảng hơn 2 tỷ đồng mà ĐT nữ vẫn đang chờ các nhà tài trợ khác đã hứa thưởng nhưng chưa chuyển tiền.
ĐK











