Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

15 giờ 30 chiều nay 23-1, siêu Cúp BĐ Quốc gia - Megastar Cup:
SHB Đà Nẵng - Lam Sơn Thanh Hóa: Lịch sử cho cả hai

08:01, 22/01/2010

Đây là lần thứ 11 trận Siêu cúp được tổ chức nhưng đánh dấu tròn 10 năm ra đời của trận cầu đặc biệt này từ sáng kiến của Báo Tiền Phong. Đặc biệt với 2 đội tranh Siêu cúp chiều nay đều đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Đây là lần thứ 11 trận Siêu cúp được tổ chức nhưng đánh dấu tròn 10 năm ra đời của trận cầu đặc biệt này từ sáng kiến của Báo Tiền Phong. Đặc biệt với 2 đội tranh Siêu cúp chiều nay đều đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

 

Đây là chiếc cúp duy nhất mà Đà Nẵng còn thiếu trong phòng truyền thống. Nếu giành chiến thắng, đội bóng của HLV trẻ Lê Huỳnh Đức sẽ đi vào lịch sử BĐVN với tư cách CLB đầu tiên lập cú ăn 3 trong cùng một mùa giải (VĐQG, Cúp QG và Siêu cúp). Còn với Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) đó sẽ là chức vô địch đầu tiên của một thời kỳ mới đầy tham vọng của BĐ xứ Thanh quyết thoát cảnh nghèo.

 

Lịch sử Siêu cúp thường nghiêng về cho nhà VĐQG và thực tế SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn hẳn. Dù không có "vua phá lưới" 2 mùa giải 2007, 2008 Almeida (chấn thương, ít nhất phải đến hết giai đoạn 1 V-League 2010 mới có thể trở lại) và tiền vệ có lối chơi sáng tạo Monila cùng chốt chặn Rafael đã ra đi; nhưng đội bóng sông Hàn vẫn rất mạnh. Về ngoại binh, ngoài "vua phá lưới" V-League mùa rồi Gaston Merlo, "bộ phổi" Nguyễn Rogierio và tiền vệ Cesar; Đà Nẵng đã chiêu mộ 3 tân binh người Argentina trải đều ở 3 tuyến: trung vệ Williams Christopher (26), tiền vệ Mendez (9, 21t) và tiền đạo Hernandez (8, 31t). Bên cạnh đó là dàn nội binh chất lượng cao: Quốc Anh, Thanh Phúc và hàng loạt tuyển thủ của các ĐT: Đức Cường, Văn Học, Hoàng Quảng, Cao Cường, Hà Minh Tuấn, Nguyên Sa, đặc biệt là một Thanh Hưng đang trưởng thành mạnh mẽ.

+ Nếu hòa trong 90 phút sẽ đá luân lưu 11m. Đội đoạt Siêu cúp được nhận 150 triệu đồng, đội thua: 70 triệu đồng.

+ Qua 10 kỳ tổ chức, SLNA là CLB giàu thành tích nhất với 3 lần liên tiếp đoạt Siêu cúp từ năm 2001-2003. HAGL và B.Bình Dương cùng có 2 lần đoạt cúp. 3 lần còn lại danh hiệu này thuộc về: Thể Công, Hải Phòng, ĐTLA.

 

LSTH được tranh Siêu cúp là nhờ thừa hưởng suất của Thể Công năm rồi (á quân Cúp QG). Do vậy, người ta rất nóng lòng "nếm" thử món "rượu cũ" trong chiếc "bình mới" dưới bàn tay chế biến của HLV Vũ Trường Giang (từng rất thành công với Tây Ninh mùa rồi). Hãy chờ xem sự kết hợp giữa Bảo Khanh, Phước Tứ cùng các cầu thủ Thể Công với "vua phá lưới nội" V-League 2009, tuyển thủ U.23 Đình Tùng cùng 6 đồng đội ở CLB Thanh Hóa cũ, sẽ cho ra một hình hài LSTH ra sao? Tâm lý chỉ được mà không có gì để mất và thi đấu trên sân trung lập Ninh Bình cũng là một thuận lợi cho LSTH.

 

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều