Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tối mai 8-11, Bế mạc Aisan Indoor Games 3: Điểm son cho chủ nhà Việt Nam

09:11, 06/11/2009

10 ngày tranh tài của Đại hội thể thao trong nhà châu Á đã qua nhanh. Không sôi sục như SEAGames 22 năm 2003, nhưng từ sự có phần trầm lắng, thờ ơ ban đầu, không khí và sự quan tâm của người dân VN dành cho AIG 3 nóng dần lên qua từng ngày, cùng với các cuộc thi đấu và những chiến công nức lòng của các VĐV chủ nhà.

10 ngày tranh tài của Đại hội thể thao trong nhà  châu Á đã qua nhanh. Không sôi sục như SEAGames 22 năm 2003, nhưng từ sự có phần trầm lắng, thờ ơ ban đầu, không khí và sự quan tâm của người dân VN dành cho AIG 3 nóng dần lên qua từng ngày, cùng với các cuộc thi đấu và những chiến công nức lòng của các VĐV chủ nhà. Dù quy mô thi đấu, tính chất cạnh tranh không như SEAGames, tầm vóc càng không thể sánh với ASIAD, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta đăng cai một đại hội thể thao tầm cỡ châu lục và đến thời điểm này có thể tự hào: đã tổ chức thành công. Bạn bè quốc tế tham dự AIG 3 đều bày tỏ sự ngạc nhiên và đánh giá rất cao sự chuẩn bị chu đáo, quy mô và năng lực tổ chức của VN, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, khi mà không một quốc gia nào trước đó dám nhận. Một lễ khai mạc công phu, hoành tráng, đầy màu sắc; những cuộc thi đấu dàn trải ở 27 địa điểm, trải dài 6 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, mà không để lại sự cố đáng kể nào... Đó là một điểm son nâng cao vị thế đất nước nói chung và thể thao VN nói riêng trên trường quốc tế. Đây còn là cuộc tập dượt để VN hướng tới đăng cai những sự kiện thể thao tầm cỡ hơn mà đích phấn đấu là ASIAD.

 

Điểm son này càng thêm trọn vẹn với thành công vượt ngoài mong đợi của đoàn thể thao VN. Dù là chủ nhà nhưng mục tiêu ban đầu của chúng ta chỉ dám hy vọng giành khoảng 15 HCV và tối đa là 20 chiếc để chen chân vào top 8. Chỉ tiêu này đã nhanh chóng hoàn thành sau ngày thi đấu chính thức thứ 4 với 17 HCV và sau ngày tranh tài thứ 6, thì cột mốc 20 HCV đã được các VĐV VN xô ngã khi giành được 21 ngôi vô địch, rồi 24, 27..., liên tục cùng cường quốc thể thao Trung Quốc thay nhau nắm giữ 2 ngôi đầu đại hội. Đúng là có những ngôi vô địch từ lợi thế chủ nhà như Vovinam (8HCV), lặn (3 HCV), đá cầu và nhiều quốc gia không cử đến những VĐV hàng đầu. Nhưng có những chiếc HC (dù không vàng) hết sức có giá trị từ sự nỗ lực, tiến bộ rất lớn của các VĐV VN như: Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện (điền kinh), Nguyễn Hữu Việt (bơi), Ngô Thị Phương (boxing), Đặng Đình Tiến (billiard), hay việc chúng ta vượt qua cường quốc số 1 Trung Quốc trong môn đá cầu và lân sư. 2 HCV trong môn Kurash và 1 HCV trong môn E-sport - 2 môn vốn hoàn toàn mới mẻ, lần đầu tiên tiếp xúc - lại cho thấy khả năng hội nhập và thích ứng rất nhanh của người VN (có môn như Kabaddi chỉ được chuyên gia Ấn Độ hướng dẫn trong vỏn vẹn 3 ngày, rồi thì thầy trò mày mò tự học, tự tập).

 

Và  cuối cùng, AIG 3 đã mang lại cho người dân VN 10 ngày hội thể thao nhiều thanh âm, sắc màu đậm đà bản sắc Á châu, đặc biệt là những môn TT độc đáo, đậm tính biểu diễn vốn không có ở bất kỳ một Đại hội TT nào như: lân sư rồng, Vovinam, Kabaddi, Dancesport, Aerobic...

      Dương Cầm

 

Tin xem nhiều