
Sau nhiều lần lần lữa khiến lãnh đạo đoàn thể thao VN và VFF phải sốt ruột, cuối cùng chỉ 3 ngày trước khi lên đường và đúng 1 tuần trước ngày đá trận đầu tiên khởi đầu chiến dịch tìm vàng tại SEAGames 25, HLV Calisto mới chốt danh sách 22 cầu thủ mà ông sẽ mang sang Lào.
Sau nhiều lần lần lữa khiến lãnh đạo đoàn thể thao VN và VFF phải sốt ruột, cuối cùng chỉ 3 ngày trước khi lên đường và đúng 1 tuần trước ngày đá trận đầu tiên khởi đầu chiến dịch tìm vàng tại SEAGames 25, HLV Calisto mới chốt danh sách 22 cầu thủ mà ông sẽ mang sang Lào. Có thể thông cảm cho ông, từ 33 cầu thủ được gọi tập trung vào cuối tháng 8, qua sàng lọc loại bỏ những người không đáp ứng yêu cầu và bị chấn thương, quả là một quyết định khó khăn cho người thầy khi giờ chót phải loại bỏ 7 cái tên sau gần 3 tháng cùng vui buồn gắn bó. Phải đợi đến sau buổi cơm tối 24-11, ông Calisto mới công bố để có thêm thời gian động viên, nói lời chia tay với những người không may mắn và trong buổi họp báo mini sau đó, ông đã không giấu được xúc động khi dành những lời tốt đẹp cho 7 cầu thủ không may lỡ hẹn.
Bất ngờ nhất là trường hợp hậu vệ biên Trần Văn Học. Từng lên tuyển quốc gia và là một trong 5 tuyển thủ U.23 được tăng cường bổ sung cho ĐTVN tham dự Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh (và cho đến trận đấu đầu tiên của VFF Cup mới đây gặp Singapore vẫn là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh trái), nhưng phút chót Văn Học lại thất sủng. Với tính cách cương trực của ông Caslisto, chỉ có thể lý giải, trong giai đoạn cuối của chiến dịch chuẩn bị, Học đã có những biểu hiện chểnh mảng, thiếu phấn đấu; trong khi hậu vệ Nam Định Chu Ngọc Anh giờ chót đã nổi lên giành được sự tin tưởng. Trường hợp của trung vệ Cao Cường - đồng đội của Học ở Đà Nẵng - bị loại không quá bất ngờ, khi Cường đã không có tên trong danh sách đăng ký dự VFF Cup. Tương tự là trường hợp hậu vệ Lê Văn Duyệt của
Đội tuyển U.23 Việt HLV trưởng: Henrique Calisto Trợ lý: Lê Huỳnh Đức; Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Đức Thắng, Trần Văn Khánh, Ngô Lê Bằng. Thủ môn: Tấn Trường (Đồng Tháp), Khoa Điển (TP.Hồ Chí Minh). Hậu vệ: Minh Đức (Thanh Hóa), Long Giang (Tiền Giang), Đại Đồng (T&T Hà Nội), Chu Ngọc Anh (Nam Định), Xuân Hợp (Thanh Hóa), Hoàng Quảng (SHB.ĐN), Đình Đồng (SLNA). Tiền vệ: Trọng Hoàng (SLNA), Thái Dương (HA.GL), Thành Lương (HN.ACB), Thanh Hưng (SHB.ĐN), Quí Sửu (HA.GL), Tiến Thành (V.Ninh Bình), Danh Ngọc (Nam Định), Mạnh Dũng (Nam Định), Văn Bình, Công Minh (SLNA). Tiền đạo: Thanh Bình (ĐT.LA), Đình Tùng (Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Anh (SLNA).
Như vậy, có quân số đóng góp đông đảo nhất cho ĐT U.23 VN tham dự SEAGames 25 là SLNA với 5 tuyển thủ; kế đến là Nam Định và Thanh Hóa mỗi CLB 3 cầu thủ; Đà Nẵng, HAGL mỗi CLB có 2; các CLB Tiền Giang, Đồng Tháp, TP.Hồ Chí Minh, T&T, Hà Nội ACB, V.Ninh Bình, ĐTLA mỗi đội có 1 đại diện. Tuy nhiên, trong danh sách, sang Lào sẽ có 2 cái tên nữa bị loại để chỉ còn 20 tuyển thủ và nhiều khả năng sẽ rơi vào 2 trong 3 tiền vệ: Mạnh Dũng (
Đông Kha






![[Ảnh] Toàn cảnh 16km cuối cùng của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia_20260508110940.jpg?width=500&height=-&type=resize)








