
Sau những đối thủ ở khu vực Đông Á và ĐNA: Home United của Singapore, Điện lực Thái Lan, Valencia - Maldives, Kedah - Malaysia và Chonburi - Thái Lan; bây giờ mới là cuộc sát hạch đẳng cấp thật sự với đội bóng đại diện VN: Al-Karamah của Syria - một CLB đến từ Tây Á.
Sau những đối thủ ở khu vực Đông Á và ĐNA: Home United của Singapore, Điện lực Thái Lan, Valencia - Maldives, Kedah - Malaysia và Chonburi - Thái Lan; bây giờ mới là cuộc sát hạch đẳng cấp thật sự với đội bóng đại diện VN: Al-Karamah của Syria - một CLB đến từ Tây Á. Đối thủ có bề dày lịch sử và rất giàu thành tích này chính là cái "ổ khóa" lớn nhất mở cửa vào lịch sử của B.Bình Dương nói riêng và BĐVN nói chung.
Với 81 tuổi, Al-Karamah là một trong những CLB lâu đời nhất ở châu Á (ra đời từ năm 1928). Như hình ảnh con đại bàng vươn cánh trên quả bóng của biểu tượng CLB, bảng thành tích của họ rất dễ "khớp": 8 lần giành chức VĐQG Syria League (trong đó có 4 mùa liên tục gần đây, từ năm 2006), chỉ đứng sau CLB Al Jaish với 10 lần VĐ. Ngoài ra Al-Karamah còn có 7 lần đoạt Cúp quốc gia (trong đó có 3 năm liên tiếp gần đây), 2 lần giành Siêu cúp Syria. Đặc biệt Al-Karamah là CLB đầu tiên ở Syria lập được "hat-trick" khi thâu tóm cả 3 danh hiệu trên trong cùng một năm (2008) và năm 2009 họ cũng thâu tóm cả chức VĐ Syria League và Cúp quốc gia. Tại đấu trường châu lục, ngay lần đầu tiên tham dự AFC Champions League 2006 Al-Karamah đã gây bất ngờ lớn khi đi đến tận trận chung kết và chỉ dừng bước trước CLB Jeonbuk của Hàn Quốc, giành vị trí á quân. Tiếp đó 2 năm liên tiếp 2007, 2008, Al-Karamah đều vào đến tứ kết và chỉ thua sít sao trước 2 đại diện nổi tiếng của Nhật Bản và Hàn Quốc là Gamba Osaka và Seongnam Ilhwa.
Lần đầu tiên tham dự AFC Cup năm nay, thuộc nhánh Tây và Nam Á nên con đường vào bán kết của đại diện Syria "nặng" hơn rất nhiều so với B.Bình Dương. Ở vòng bảng cùng với Mohun Bagan (Ấn Độ), Al-Kuwait (Kuwait) và Al-Wihdat (Jordan), Al-Karamah chỉ để thua 2 trận trên sân đối phương, đứng nhì bảng D (sau Al-Kuwait cũng vào bán kết, tối nay sẽ tiếp South China trong trận lượt đi); vòng 1/16 loại Busaiteen (Bahrain) và tứ kết loại Al-Arabi của Kuwait (hòa 0-0 cả 2 trận, thắng 5-4 trong sút luân lưu 11m ngay trên sân khách). Al-Karamah chỉ có 2 ngoại binh là trung vệ người
Trần Hải


![[Video] Trường Điểu Ong: Học chữ, học trưởng thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/11_20261009191336.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cù lao Phố - vùng đất hội tụ những giá trị di sản](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791505822679_8755453643606384377_g323829482279787526_18dc8e71087b65b1a197c28155fe119b_20261009074620.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)




