Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiệm kỳ VI Liên đoàn bóng đá Việt Nam (2009-2013):
Tầm nhìn vẫn không quá "ao làng"

10:10, 16/10/2009

Sau khi dập tắt "từ trong trứng nước" mầm mống "nổi loạn" của CLB Sài Gòn United (tổ chức phiên trù bị bác bỏ tư cách đại diện và "cấm cửa" đối với ông luật sư Trần Vũ Hải... một cách có lý lẽ), Đại hội (ĐH) VI Liên đoàn bóng đá VNB (VFF) đã diễn ra suông sẻ, "bình an" nhất qua 6 kỳ ĐH.

Sau khi dập tắt "từ trong trứng nước" mầm mống "nổi loạn" của CLB Sài Gòn United (tổ chức phiên trù bị bác bỏ tư cách đại diện và "cấm cửa" đối với ông luật sư Trần Vũ Hải... một cách có lý lẽ), Đại hội (ĐH) VI Liên đoàn bóng đá VNB (VFF) đã diễn ra suông sẻ, "bình an" nhất qua 6 kỳ ĐH. Thực hiện khuyến nghị của FIFA, có 3 cái mới được ghi nhận tại kỳ ĐH lần này: 1- Các thành viên BCH không được bỏ phiếu mà quyền đó thuộc về đại diện các CLB và Liên đoàn các địa phương; các chức danh chủ tịch (CT), phó CT được bầu trực tiếp, số lượng BCH được rút gọn chỉ còn 23 ủy viên. 2- ĐH không bầu trực tiếp Tổng thư ký (TTK) mà chức danh này do tân CT VFF bổ nhiệm, TTK có quyền chọn các phó giúp việc và lựa chọn bộ máy nhân sự VFF (trưởng 11 ban chức năng, phải là thành viên BCH). TTK không có chân trong thường trực VFF. 3- Sự trở lại "chính trường" BĐ sau 4 năm của ông Phạm Ngọc Viễn, người rất có uy tín quốc tế, nguyên TTK khóa 3 và 4 nhưng giữa chừng phải ra đi vì vụ VFF phải “đền” cho HLV Letard. Trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế phó CT quan trọng nhất (phụ trách chuyên môn), ông Viễn đã giành chiến thắng áp đảo trước đương kim phó CT Dương Vũ Lâm (người nhiệm kỳ trước được bầu "thế" chỗ ông Lê Thế Thọ phải ra đi vì vụ “bán độ” của đội U.23 tại SEAGames 2005). Một phó CT đương nhiệm khác (phụ trách truyền thông - đối ngoại) cũng mất "ghế" là ông Vũ Quang Vinh (thua sít sao 5 phiếu trước ông Nguyễn Lân Trung).

Ngoài 3 cái có thể coi là mới ấy thì mọi sự "vũ như cẩn". Có đến 3/4 (18/23) thành viên BCH là người cũ, cuộc đua đến chiếc ghế cao nhất vẫn là màn “độc diễn”... Tuy nhiên, đáng thất vọng nhất là những chỉ tiêu mà BCH khóa VI đề ra vẫn không vượt tầm nhìn "ao làng" ĐNA. Mục tiêu cao nhất của tất cả các ĐT... đến năm 2013, đều chỉ nhắm tới HCV giải đấu khu vực (thậm chí chỉ là một lần trong 2 kỳ giải của nhiệm kỳ). Chính vì vậy có lẽ những ý kiến phát biểu tại ĐH của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Danh Thái là đáng chú ý nhất: VFF vẫn chưa quy tụ được những nhà chuyên môn giỏi nhất và Hội đồng HLV quốc gia cần hoạt động chuyên nghiệp; xem xét, hạn chế số lượng ngoại binh tại V-League (và cấm đối với giải hạng Nhất); không chấp nhận cầu thủ nhập tịch là cầu thủ nội; giá trị chuyển nhượng cầu thủ hiện không phải là giá trị thực, quá cao so với mức sống nhân dân. Và phải "thay máu" bộ phận tổ chức thi đấu của VFF vốn quá nhiều tai tiếng... Đây toàn là những vấn đề "nóng" và hết sức thực tế của BĐVN hiện tại, lẽ ra phải được BCH nêu ra và bàn thảo thấu đáo tại ĐH, nhưng đáng tiếc lại phải được cơ quan quản lý Nhà nước "gợi ý".

Trần Hải

Tin xem nhiều