Với nhận định việc CĐV Hải Phòng (HP) đốt pháo, gây rối trật tự công cộng tại sân khách đã trở thành có hệ thống, gây tiền lệ xấu cực kỳ nguy hiểm, gây ảnh hưởng rất lớn tới an ninh, an toàn và trật tự xã hội, cũng như uy tín, hình ảnh của bóng đá VN trên trường quốc tế; sau cuộc họp sáng qua 12-6, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã đi đến một quyết định khá cứng rắn: cấm CĐV XMHP đến các sân khách để cổ vũ cho đội bóng.
Với nhận định việc CĐV Hải Phòng (HP) đốt pháo, gây rối trật tự công cộng tại sân khách đã trở thành có hệ thống, gây tiền lệ xấu cực kỳ nguy hiểm, gây ảnh hưởng rất lớn tới an ninh, an toàn và trật tự xã hội, cũng như uy tín, hình ảnh của bóng đá VN trên trường quốc tế; sau cuộc họp sáng qua 12-6, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã đi đến một quyết định khá cứng rắn: cấm CĐV XMHP đến các sân khách để cổ vũ cho đội bóng. Theo đó từ lượt trận 16 chiều mai CLB XMHP và Hội CĐV HP không được tổ chức cho CĐV đến các sân khách và BTC trận đấu các địa phương có phương án và biện pháp ngăn chặn tất cả các CĐV XMHP đến sân. Hẳn thông báo này gây sốc cho tất cả người dân thành phố Hoa phượng đỏ, chỉ vì một nhúm hooligan trong BĐ mà giờ đây dưới mắt cả nước người HP trở thành đối tượng bị cấm cửa. Nhưng chính cũng vì thế mà trước hết người HP cần tự mình loại bỏ những con sâu mượn BĐ làm chỗ thi thố máu côn đồ xã hội đen, để lấy lại tiếng thơm cho mình. Hoàn toàn không phải là những hành vi bộc phát mà những trò quậy phá của CĐV HP đã trở thành có hệ thống, có ý đồ, thậm chí còn được chuẩn bị từ trước. Họ đi đâu là có chuyện, gieo rắc kinh hoàng đến đó. Để tránh một tiền lệ và hiệu ứng lây lan cực kỳ nguy hiểm, không chỉ LĐBĐ mà giờ đây các cơ quan pháp luật cũng cần vào cuộc, bởi cuộc hỗn chiến, đập phá trên đường phố giữa thủ đô, ngay cạnh nơi Quốc hội đang họp bàn những việc hệ trọng của đất nước, đã vượt ra ngoài phạm vi BĐ mà trở thành một vụ vị phạm pháp luật gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản nghiêm trọng. Sẽ không khó để xác định những thủ phạm cầm đầu, hung hăng nhất. Bằng băng hình và công tác tàng thư, những biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Nội và Hải Phòng hoàn toàn có thể phối hợp dễ dàng truy ra các đối tượng để có biện pháp xử lý thích hợp.
Để đối phó với nạn hooligan ở châu Âu, cảnh sát các nước có đầy đủ hồ sơ nhận diện các đối tượng (không khó bởi chỉ là số ít và luôn lộ mặt bởi hành vi kích động hung hãn) và vào những ngày diễn ra trận đấu họ có biện pháp để kiểm soát giữ chân đảm bảo chúng không thể lọt vào sân hay đi đến sân khách. Lẽ ra bản thân CLB XMHP và các cơ quan chức năng của HP đã phải làm điều đó từ lâu nhưng họ đã không làm (hay không muốn làm, bởi cho đây là một thứ "vũ khí", "sức mạnh", "đặc sản" tự hào riêng có của BĐ HP chăng?)
Tuy nhiên, để diễn biến sự việc lên đến đỉnh điểm như sau trận Thể Công - XMHP ở vòng 15 vừa qua có nguyên nhân do thái độ xử lý thiếu kiên quyết của BTC, LĐBĐ. Lẽ ra sau hành vi thóa mạ, ném vật lạ như mưa vào các cầu thủ Đà Nẵng và biến sân Lạch Tray thành bãi rác thải ở vòng 14 của các CĐV HP, sân HP đã phải bị phạt thật nặng. Năm 2006 chỉ một khán giả quá khích ném vật lạ trúng đầu trợ lý trọng tài mà ĐTLA đã phải thi đấu trận cuối cùng của mùa giải và đăng quang vô địch trên sân nhà không có khán giả, vậy mà với trường hợp sân HP, BTC lại chỉ phạt...20 triệu đồng (làm sao có thể chấp nhận lý do khán giả HP vì thất vọng đội nhà không có Denilson lại quay ra tấn công đội khách). Với CLB "đại gia" như XMHP và số bán vé vào sân hơn tỉ đồng thì mức phạt này như gãi ngứa và có phần thật khôi hài. Nếu cấm cả XMHP phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả vài trận (cũng đồng nghĩa thiệt hại bạc tỉ) sẽ có người cho là quá nghiệt ngã, ảnh hưởng đến cả các CĐV chân chính, nhưng chính vì vậy mà họ sẽ phải tự bảo ban, nhắc nhở và kiểm soát nhau.
Chính vì không kiên quyết dập lửa ngay từ đầu (trước đó đã có tiền lệ CĐV Thanh Hóa và CĐV HP đã nổi tiếng dữ dằn từ thời đội bóng còn ở hạng Nhất, mùa 2007 cầu thủ Đồng Nai cũng từng bị ném đá vào đầu trong trận đấu cuối cùng tại đây) nên đám lửa nhỏ đã cháy bùng thành vụ hỏa hoạn lớn.
DƯƠNG CẦM
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Bệnh tay chân miệng tăng 2,7 lần: Nhiều ca nhiễm chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-tay-chan-mieng-ok_20260427093447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)









