Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Việt Nam "nên" nhất hay nhì bảng?

09:12, 05/12/2008

Chắc chắn Thái Lan sẽ giành một trong hai vé vào bán kết, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ là ngôi đầu? Không phải là lạc quan tếu mà thực tế lịch thi đấu tại bảng B mở ra cơ hội cho VN hoàn toàn có khả năng qua mặt chủ nhà để chiếm vị trí đầu bảng.

Chắc chắn Thái Lan sẽ giành một trong hai vé vào bán kết, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ là ngôi đầu? Không phải là lạc quan tếu mà thực tế lịch thi đấu tại bảng B mở ra cơ hội cho VN hoàn toàn có khả năng qua mặt chủ nhà để chiếm vị trí đầu bảng. Thông thường người ta muốn gặp các đối thủ từ thấp đến cao để có thời gian thích nghi, dần tiến đến phong độ cao nhất, tuy nhiên trường hợp ngược lại (như ĐTVN lần này) nếu tập trung đạt kết quả tốt ngay trận đầu thì sau đó sẽ rộng đường tính toán. Cụ thể, nếu VN chia điểm được với Thái Lan trong trận mở màn (chủ nhà hẳn cũng muốn giữ sức đường dài, không cần phải đá sống chết tìm chiến thắng ngay trận đầu trước đối thủ mà chính họ cũng đánh giá cao nhất trong bảng), sau đó vượt qua Malaysia, khi đó thầy trò ông Calisto có thể "rung đùi" vạch kế hoạch. Ngay cả hòa với Thái Lan lẫn Malaysia cũng chẳng phải thảm họa, bởi lượt cuối trong khi Thái - Mã (cứ cho là đều thắng Lào để có cùng 4 điểm) phải sống mái với nhau, thì gặp các bạn Lào, VN vẫn có thể tính toán một chiến thắng với bao nhiêu bàn để có lợi thế về chỉ số phụ.

 

Có nghĩa là nhiệm vụ có mặt ở bán kết là không phải bàn cãi; băn khoăn, âu lo là con đường đi tiếp từ vòng bán kết trở đi. Từ giải lần thứ 5 năm 2004, để tăng tính hấp dẫn và thu hút người hâm mộ các nước trong khu vực (cũng đồng nghĩa nhà tài trợ hài lòng hơn), AFF Cup áp dụng thể thức 2 trận sân nhà, sân đối phương cho vòng bán kết và chung kết. Theo sắp lịch thi đấu ở AFF Cup 2008, sẽ xảy ra những khả năng sau đây.

 

Trong trường hợp ĐTVN đứng đầu bảng B, thuận lợi là tránh được đội đầu bảng A (nhiều khả năng là ĐKVĐ Singapore), đồng thời ở bán kết (gặp đội nhì bảng A vào ngày 16 và 21-12) sẽ được thi đấu trận lượt về trên sân nhà - trong thể thức loại trực tiếp đây là lợi thế rất lớn về nhiều mặt. Tuy nhiên, nếu tiếp tục vào chung kết (diễn ra vào hai ngày 24 và 28-12) thì đội nhất bảng B lại không còn lợi thế này mà phải thi đấu trận lượt về - cũng là trận cuối cùng trao cúp - trên sân của đội thắng trong cặp bán kết giữa đội nhì bảng B và nhất bảng A.

 

Nếu đứng nhì bảng B thì ngược lại như trên: sẽ phải đụng đội đầu bảng A, đấu trận bán kết lượt về trên sân đối phương, nhưng được chơi trận quyết định và đăng quang ngôi vô địch ngay trên sân nhà vào tối 28-12.

"Nên" đứng nhất hay nhì bảng?

Đông Kha

 

Tin xem nhiều