Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

AFF cup còn đúng 1 tuần nữa: Chuẩn bị của các đội tuyển bảng B

10:11, 28/11/2008

Giải vô địch Đông Nam Á 2008 chỉ còn được tính từng ngày, cho dù bảng B có diễn ra ở Thái Lan hay giờ chót phải chuyển địa điểm sang Malaysia hoặc Việt Nam (VN) thì đó là chuyện của các quan chức AFF và các Liên đoàn quốc gia. Với các nhà cầm quân, guồng máy vẫn chạy theo đúng kế hoạch.

Giải vô địch Đông Nam Á 2008 chỉ còn được tính từng ngày, cho dù bảng B có diễn ra ở Thái Lan hay giờ chót phải chuyển địa điểm sang Malaysia hoặc Việt Nam (VN) thì đó là chuyện của các quan chức AFF và các Liên đoàn quốc gia. Với các nhà cầm quân, guồng máy vẫn chạy theo đúng kế hoạch. Cả 8 đội tuyển đều đang ráo riết chuẩn bị.

 

Trận giao hữu giữa Singapore và Việt Nam.

Trong 3 đối thủ cùng bảng B với VN, hôm nay tuyển Malaysia - đối thủ được xác định tranh chấp trực tiếp chiếc vé vào bán kết với VN - sẽ có trận tập huấn cuối cùng với Singapore tại Kuala Lumpur (trước đó gặp Hong Kong vào ngày 26-11). Với chỉ tiêu giống như VN là phải lọt vào trận chung kết, ĐT Malaysia đã tập trung sớm nhất. Để thực hiện mục tiêu giữ lại chiếc cúp Merdeka 2008, Malaysia đã đưa quân sang Czech và Slovakia ăn tập ròng rã một tháng rưỡi. Tuy nhiên kế hoạch công phu ấy đã bị các "tiểu tướng" U.22 VN làm cho phá sản. Thất bại không thể chấp nhận này khiến LĐBĐ Malaysia buộc phải thay đổi kế hoạch, cử ĐT quốc gia tiếp tục dự Cúp Hoàng gia Myanmar thay cho đội U.23 đã đăng ký trước đó. Tại đây, họ đã trả được món nợ trước các cầu thủ trẻ VN nhưng lại chuốc một thất bại cay đắng khác tại bán kết khi thảm bại 1-4 trước chủ nhà Myanmar (là đối thủ mà Malaysia vừa đè bẹp 4-0 trước đó tại Merdeka Cup). Điều này cho thấy sự thiếu ổn định của đội bóng này và khiến HLV Sathianathan đứng trước sức ép rất lớn. Tuy nhiên, trong trận quyết định vào ngày 8-12, sẽ là hết sức nguy hiểm nếu các tuyển thủ VN chủ quan, thiếu sự tập trung và đối sách hợp lý. Nếu tình hình ở Thái Lan vẫn bất ổn, giờ chót bảng B được chuyển sang tổ chức tại Malaysia thì sẽ là bất lợi lớn cho đường vào bán kết của VN. Có một chi tiết: Malaysia là đối thủ đã loại ĐTVN của chính ông Calisto tại bán kết Tiger Cup 2002 và lần này ông Calisto còn gặp lại một "người quen" cũ, đó là HLV thể lực của Malaysia Rastislav Bozik từng có thời gian làm việc cho Gạch Đồng Tâm LA.

 

Nhưng dù có thi đấu ở đâu thì một chiếc vé vào bán kết cũng gần như được dành sẵn cho Thái Lan. Với hợp đồng 4 năm, cùng mức lương kỷ lục của ĐNA:1,76 triệu USD/năm (gấp 12 lần so với HLV Calisto), nhiệm vụ mà LĐBĐ Thái Lan đặt ra cho HLV Peter Reid là thực hiện giấc mơ đưa xứ sở chùa Vàng có mặt tại VCK World Cup 2014, mà thử thách năng lực đầu tiên cho nhà cầm quân người Anh này nhất thiết phải là đòi lại chiếc cúp VĐ ĐNA đã mất về tay người Singapore 2 kỳ liên tiếp (trước đó Thái Lan đã 3 lần đăng quang), bất kỳ một kết quả nào khác cũng là thất bại. Tuy nhiên, quỹ thời gian làm quen với các tuyển thủ Thái và chuẩn bị cho giải của ông Reid khá ngắn. ĐT Thái Lan chỉ bắt đầu tập trung trước T&T Cup của VN hơn 1 tuần và họ chỉ có 3 trận giao hữu quốc tế (so với VN là 7, Malaysia là 10): thắng CHDCND Triều Tiên 1-0, hòa VN 2-2 tại Hà Nội và thua trên sân đội bóng hàng đầu của châu Á Saudi Arabia 0-1. Chỉ từ sau khi lấy cúp T&T trở về, Thái Lan mới thực sự bước vào đợt cao điểm chuẩn bị.

 

Đối thủ còn lại mà VN sẽ gặp trong trận cuối cùng kết thúc vòng bảng (ngày 10-12) là ĐT Lào. Sau khi đứng đầu vòng sơ loại (thua chủ nhà Campuchia 2-3, thắng Philippines, Đông Timor cùng tỷ số 2-1, thắng Brunei 3-2), nhưng LĐBĐ Lào vẫn quyết định thôi hợp đồng với HLV người Nga Valeyriy Vdovin để thay bằng Saysana Savatdy - thủ quân đội tuyển Lào tại SEA Games 1997. Trước ngày lên đường sang Thái Lan, từ 13 đến 23-11, toàn bộ 25 thành viên của ĐT Lào lại sang VN tập huấn tại Trung tâm Hàm Rồng của HAGL.

 

Với ĐTVN, ngày mai, 30-11, danh sách 22 tuyển thủ sang Thái Lan sẽ được chính thức chốt lại. Sau Công Minh và Chí Công, người cuối cùng bị HLV Calisto gạch tên giờ hầu như chắc chắn chỉ còn là cân nhắc giữa thủ môn Đức Cường và trung vệ Thanh Giang, bởi tiền đạo Quang Hải và tiền vệ Trường Giang mới đây đều được tin tưởng cho vào sân ở trận gặp Singapore, trong đó Hải còn là người thực hiện đường chuyền quyết định để Tài Em gỡ hòa 2-2 ở phút 90.

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều