Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Có chăng những bất ổn trong nội bộ?

10:10, 10/10/2008

Hôm qua, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và HLV Henrique Calisto đã có buổi gặp gỡ, trao đổi "về tất cả các vấn đề" của ĐTVN "hậu" Cúp TP.Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho trận giao hữu với Singapore và dự T&T Cup. Dù hữu ý hay vô tình, người ta đang tạo ra một sức ép quá lớn xung quanh vị HLV người Bồ Đào Nha và các tuyển thủ.

Hôm qua, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và HLV Henrique Calisto đã có buổi gặp gỡ, trao đổi "về tất cả các vấn đề" của ĐTVN "hậu" Cúp TP.Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho trận giao hữu với Singapore và dự T&T Cup. Dù hữu ý hay vô tình, người ta đang tạo ra một sức ép quá lớn xung quanh vị HLV người Bồ Đào Nha và các tuyển thủ.

 

Để chấm dứt, hoặc chí ít là hạn chế những hình ảnh như thế này là điều rất không đơn giản với HLV Calisto

"Giậu đổ thì bìm leo", sau chuỗi trận toàn thua và hình ảnh tệ hại tại Cúp TP.Hồ Chí Minh, đã xuất hiện những đồn thổi rất không có lợi cho nội tình của ĐT quốc gia và cá nhân HLV Calisto. Đại khái là ĐT mất đoàn kết, bằng mặt mà không bằng lòng, có sự bất phục từ sự "thiên vị", ưu ái của HLV Calisto đối với một số vị trí, đặc biệt là các "học trò ruột" ở Đồng Tâm LA. Cá nhân người viết không tin ông Calisto - một HLV chuyên nghiệp - lại dại dột cư xử như vậy, và cho rằng những thông tin kiểu như vậy nếu chưa được kiểm chứng, xác thực, chỉ mang tính suy diễn lại được tung ra vào thời điểm này là rất thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, có một số hiện tượng mà HLV Calisto cần công khai giải thích để dư luận rõ. Trước hết là trường hợp thủ môn Santos. Việc tập trung trễ 2 ngày hoàn toàn có thể chấp nhận được khi Santos về tận Brazil thăm nhà sau cả gần 1 năm xa cách, tuy nhiên với sự tăng cân quá mức lẽ ra không nên gọi anh cho đợt vừa qua (cho đến khi nào bản thân Santos phải tự nỗ lực lấy lại được dáng vóc của mình) chứ đừng nói cho giao anh bắt chính 2 trận quốc tế. Trả lời của HLV Calisto cho rằng vì thiếu tin tưởng thủ môn số 3 Đức Cường lại càng dở. Một cầu thủ không được HLV trưởng tin tưởng thì gọi lên tuyển làm gì, liệu Đức Cường sẽ còn động cơ phấn đấu? Chính việc sử dụng Santos dẫn đến 2 sai lầm liên tiếp của anh (mà theo chính ông Calisto là "chưa từng chứng kiến trong đời") khiến ông đang lâm vào tình trạng khó xử trước quyết định cho đi (và cũng có nghĩa là đóng luôn cánh cửa vào ĐT như trường hợp Thế Anh) hay giữ theo ý kiến lãnh đạo LĐBĐVN.

 

Trong số 3 cầu thủ bị loại sau Cúp TP.Hồ Chí Minh, nếu 2 trường hợp đầu không gây nhiều thắc mắc bởi tiền vệ của Đà Nẵng Thanh Phúc là một trong 3 cầu thủ không được ra sân phút nào (cùng thủ môn Đức Cường và hậu vệ Thanh Giang - Giang cũng là một dấu hỏi dư luận đặt ra với ông Calisto khi ngay ở CLB Đồng Tâm trung vệ này cũng chỉ là dự bị), còn Đào Văn Phong của Khánh Hòa chỉ chơi đúng một hiệp đầu ở trận thua Hàn Quốc; trường hợp tiền đạo Ngọc Thanh lại gây không ít ngạc nhiên. Trong 4 cầu thủ tấn công mà ông Calisto có trong tay, thì chân sút gốc TP.Hồ Chí Minh khoác áo Hải Phòng này có hiệu suất ghi bàn cao nhất tại V-League 2008: Ngọc Thanh ghi 12 bàn, trong khi Công Vinh kém 1 bàn, kế đến là Quang Hải: 10 bàn, còn Việt Thắng chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn cho Gạch Đồng Tâm. Có những thông tin cho thấy sự rạn nứt trước đó trong quan hệ giữa HLV Calisto và Ngọc Thanh, Thanh cho rằng mình xứng đáng vị trí là tiền đạo số 2 sau Công Vinh và do đó đã có những biểu hiện chểnh mảng, bất tuân HLV trong tập luyện. Còn ông Calisto đã chỉ đích danh Thanh là cầu thủ duy nhất ông không hài lòng tại giải vừa qua khi ông quan sát thấy tiền đạo này không chịu di chuyển, tuân thủ ý đồ chiến thuật và hệ quả, Ngọc Thanh là cái tên đầu tiên bị gạch và chắc chắn với "ấn tượng" có phần xét nét như vậy, Thanh khó lòng còn cơ hội bước qua cánh cửa ĐT dưới thời HLV Calsito. Đặt lên bàn cân, giới chuyên môn vẫn đánh giá Ngọc Thanh hơn hẳn Việt Thắng về cả kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng di chuyển, săn bàn (trước đây Thắng "bế" chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của HLV Riedle), tuy nhiên thực tế nếu căn cứ vào thời gian thi đấu cũng như thời điểm vào sân, ông Calisto chỉ coi Ngọc Thanh là tiền đạo số 4 của ĐT, sau cả cầu thủ trẻ Quang Hải (anh chưa bao giờ có mặt trong đội hình xuất phát).

 

Đốm lửa nhỏ có thể thành đám cháy to, LĐBĐ và bản thân ông Calisto phải có biện pháp "giải độc" dư luận và làm công tác tư tưởng ngay. Sẽ hết sức nguy hiểm nếu như chưa bước vào trận đánh lớn mà chính các tuyển thủ lại hoang mang, mất niềm tin vào bản thân mình và người thầy.

 

Đông Kha

 

Tin xem nhiều