
Cúp bóng đá (BĐ) TP.Hồ Chí Minh ra đời năm 1995 và trải qua khá nhiều thăng trầm. Sau một năm gián đoạn giải đấu từng là niềm tự hào của BĐ TP.Hồ Chí Minh này chiều mai sẽ chính thức trở lại với nhà tài trợ SJC của chính ông tân chủ tịch LĐBĐ thành phố.
Cúp bóng đá (BĐ) TP.Hồ Chí Minh ra đời năm 1995 và trải qua khá nhiều thăng trầm. Sau một năm gián đoạn giải đấu từng là niềm tự hào của BĐ TP.Hồ Chí Minh này chiều mai sẽ chính thức trở lại với nhà tài trợ SJC của chính ông tân chủ tịch LĐBĐ thành phố. Tuy nhiên, điều được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, chờ đợi ở giải đấu này đó là diện mạo, lối chơi của đội tuyển quốc gia dưới triều đại của tân HLV Calisto sẽ ra sao tại giải đấu chính thức đầu tiên mà nhà cầm quân người Bồ này ra mắt.
Trước đó, HLV Calisto đã có với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) 3 đợt tập huấn cùng 3 trận đấu (và đều thua) với Indonesia (0-1), Olympic Trung Quốc (2-3) và Olympic Brazil (0-2). Tuy nhiên, đó chỉ là những đợt tập trung rất ngắn ngày xen kẽ với V-League và chỉ là những trận giao hữu. Có thể nói trong lần thứ 2 trở lại cương vị HLV trưởng ĐTVN, ông Calisto đã được dư luận, đặc biệt là báo chí dành cho rất nhiều sự ủng hộ và kiên nhẫn (điều mà HLV A.Riedle trước đó không hề có, thậm chí đôi khi còn bị đối xử một cách bất công). Cũng không có gì lạ bởi ông là nhân vật được hầu hết báo chí tiến cử và bản thân vị HLV người Bồ này với "thâm niên" gắn bó ở Đồng Tâm LA, quá hiểu biết tâm lý người VN và đặc biệt rất biết làm "công tác quan hệ truyền thông". Hầu như chưa có bất kỳ một lời chỉ trích, chê bai nào nhắm đến ông Calisto; dù cả 3 trận đầu tay đều thua nhưng người ta đều tìm được những yếu tố mới, tích cực để đặt tin tưởng; mọi quyết định gọi người lên tuyển, sắp xếp đội hình thử nghiệm của HLV trưởng có thể gây thắc mắc, nhưng tuyệt nhiên không hoài nghi bởi "ông Tô vốn nổi tiếng có cặp mắt tinh đời".
Tuy nhiên, thuận lợi và sự ưu ái ấy của dư luận dành cho HLV Calisto sẽ phải chịu thử thách tại Cúp TP.Hồ Chí Minh. Giải đấu chính thức đầu tiên này mới là cuộc sát hạch thực sự tài cầm quân của Calisto. Hơn ai hết, ông hiểu rõ: "Sau ba trận đấu giao hữu đều thua, tôi hiểu người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi đội tuyển phải làm được điều gì đó ở Cúp TP.Hồ Chí Minh". Để chuẩn bị cho giải, từ ngày 9-9, ĐT dưới thời vị HLV người Bồ đã có đợt tập trung thứ 4 gồm 2 tuần tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (CLB HAGL) và hơn 1 tuần tại TP.Hồ Chí Minh. Rất không may, sau mùa bóng kéo dài vắt sức cùng CLB, rất nhiều trường hợp bị chấn thương, có lúc ĐT không đủ quân số để chia đội hình thi đấu. 3 tuyển thủ Tấn Trường, tiền đạo Thanh Bình cùng trung vệ Mai Xuân Hợp được tăng cường sang cho ĐT Olympic dự Merdeka Cup ở
Không đặt mục tiêu tại giải, nhưng một quan chức của VFF đã nói thẳng "thi thử không tốt, thi thật sao đạt điểm cao", từ đây đến ngày bước vào giải VĐ ĐNA - Suzuki Cup 2008 (mà chỉ tiêu cụ thể là tối thiểu phải vào bán kết), ngoài Cúp TP.Hồ Chí Minh, ĐTVN sẽ còn dự VFF Cup và hai trận giao hữu cùng ĐT Singapore; đó đều là những bài toán khó cho HLV Calisto. Thi đấu như thế nào để vừa gặt hái được kết quả khả quan đem lại niềm tin cho người hâm mộ và bản thân các tuyển thủ, nhưng lại đồng thời phải bảo toàn được lực lượng, đảm bảo điểm rơi sung mãn nhất vào tháng 12 khi bước vào trận đánh lớn nhất trong năm, tránh vết xe đổ "thử kêu, bắn tịt".
Đông Kha

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)










