Vòng chung kết giải bóng đá (BĐ) Nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ VI-2008 đã chính thức khởi động bằng lễ bốc thăm vào sáng 15-7.
Vòng chung kết giải bóng đá (BĐ) Nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ VI-2008 đã chính thức khởi động bằng lễ bốc thăm vào sáng 15-7. Thoắt đó mà đã 6 năm. Sân chơi này đã trở thành điểm hẹn lớn và đích đến cho những học sinh tiểu học ham mê BĐ toàn tỉnh vào mỗi mùa hè. Con số có tới 242 đội tham gia thi đấu ở các vòng loại cơ sở tại 11 huyện, thị, thành phố đã cho thấy điều đó. Sức sống của BĐ phong trào, tiềm năng, tương lại của BĐĐN là rất lớn, vấn đề là chúng ta có biết khơi dậy, phát hiện và nuôi dưỡng hay không mà thôi.
Một trong những mục tiêu (nhưng không phải là quan trọng nhất) của các giải U là tìm kiếm, phát hiện tài năng trẻ. Tiếc là, chưa có một thống kê chính thức và đầy đủ từ ngành thể thao để xem những năm qua đã có bao nhiêu cầu thủ năng khiếu, tuyển trẻ được phát hiện từ các giải U.11 - Cúp báo Đồng Nai hay U.14 - Cúp PT-TH Đồng Nai trước đây cũng như U.17 hiện nay. Nhưng chắc rằng, thành tích vô địch toàn quốc U.15, U.19 và mới đây vừa đoạt vé dự VCK U.21; rồi việc đội tuyển U.15 đang thi đấu VCK tại Nam Định và đội BĐ nam THCS đứng nhất vòng loại, THPT đứng nhì giành quyền tham dự VCK Hội khoẻ Phù Đổng 2008 của BĐĐN, có sự đóng góp không nhỏ của các sân chơi xã hội hóa này.
Tuy nhiên, cũng chắc rằng, những gương mặt được phát hiện "lên tỉnh" để tiếp tục phát triển con đường BĐ ấy chỉ là rất ít so với con số các cầu thủ nhí tham gia các giải đấu hàng năm. Sân chơi này chính là dành cho số đông ấy. Trong hệ thống thi đấu các giải trẻ, có lẽ xem các cầu thủ U.11 đá là thích nhất. Bởi đây là thứ BĐ hồn nhiên, thuần chất trên sân trường, vỉa hè, gốc rạ. Chính vì vậy, mong lắm thay, những người lớn chúng ta đừng vào cuộc với quá nhiều những toan tính, được thua, cay cú; không việc gì phải "nhồi nhét" các em quá sớm các bài học "chiến thuật", và đặc biệt đừng dạy các em quá sớm những trò tiểu xảo, tinh quái trên sân. Hãy để các cầu thủ "nhí" chơi với tất cả sự vô tư và niềm đam mê trong sáng với quả bóng, đúng như khả năng và lứa tuổi của các em. Bởi, mục đích lớn nhất của các sân chơi trẻ không chỉ là khơi gợi, phát hiện những năng khiếu thể thao mà là tạo điều kiện, môi trường để các em thành người - những con người phát triển toàn diện. Ấy chính là "chơi mà học"!
Đông Kha

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)









