
Những năm gần đây, trên địa bàn TP. Biên Hòa ngày càng có nhiều cá nhân tự bỏ vốn thành lập câu lạc bộ bóng đá, xây dựng sân bóng có mặt sân cỏ đạt tiêu chuẩn quốc gia để cho thuê.
Những năm gần đây, trên địa bàn TP. Biên Hòa ngày càng có nhiều cá nhân tự bỏ vốn thành lập câu lạc bộ bóng đá, xây dựng sân bóng có mặt sân cỏ đạt tiêu chuẩn quốc gia để cho thuê.
Đến cuối năm 2007, trên địa bàn Biên Hòa có tổng cộng 42 sân bóng đá lớn nhỏ, trong đó có 28 sân bóng xã hội hóa do các cá nhân, tổ chức, đơn vị xây dựng, tăng thêm 5 sân so với năm 2006. Đặc biệt là số sân bóng được xây dựng trong năm 2007 đều do các cá nhân hoặc các câu lạc bộ (CLB) tư nhân tự bỏ vốn đầu tư xây dựng, trong đó nhiều sân góp kinh phí đầu tư lên đến hơn tỷ đồng.
Hiện các sân bóng đá tư nhân đã góp phần rất quan trọng trong việc tạo thêm sân chơi cho những người yêu thích môn thể thao "vua" trên địa bàn Biên Hòa. Các sân này ngày càng thu hút được nhiều người đến tập luyện và thi đấu. Trong số đó có sân bóng đá Đồng Khởi thuộc câu lạc bộ TDTT Đồng Khởi ở khu khố 3, phường Tân Hiệp, do anh Nguyễn Cao Doãn làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ Đồng Khởi đã hợp đồng thuê của Sở TDTT trong vòng 6 năm để xây dựng khu tập luyện có tổng diện tích 10.000m2, bao gồm nhiều hạng mục, tổng số vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Tuy mới xây dựng từ tháng 3-2007, nhưng sân bóng này thực sự đã trở thành địa điểm tin cậy cho các cơ quan, ban, ngành đến thuê sân để tổ chức giải. Ngoài ra, sân cũng là nơi để đội bóng Đồng Nai, các đội năng khiếu bóng đá của tỉnh tập luyện khi có nhu cầu. Hầu như ngày nào cũng có người đến thuê sân để đá bóng. Sân bóng đá Đồng Khởi có đội ngũ cộng tác viên là các trọng tài bóng đá có uy tín, chuyên môn cao của tỉnh.
Còn sân bóng đá Hoàng Duy do vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Hoa ở phường Hố Nai đầu tư. Mặc dù làm nghề kinh doanh cửa sắt có tiếng ở Hố Nai, nhưng vì yêu thích bộ môn thể thao "vua", anh chị đã đầu tư xây dựng sân bóng đá này. Sau khi hoàn thiện thêm các hạng mục trên sân, số tiền đầu tư cho sân bóng của anh chị đã lên đến gần 1 tỷ đồng. Sân bóng đá này được thiết kế đúng tiêu chuẩn, có mặt sân cỏ gừng, khán đài có mái che bằng xi-măng, lưới giăng để hạn chế bóng bay ra ngoài và bờ tường bao xung quanh. Sau gần 2 năm hoạt động, sân Hoàng Duy đã được nhiều người biết đến và số lượng người đến thuê sân để đá ngày càng nhiều. Ngoài ra, hàng năm, sân còn là địa điểm tổ chức thi đấu một số trận của giải bóng đá TP.Biên Hòa, giải bóng đá phường Hố Nai và 1 giải do chính CLB đứng ra tổ chức...
Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin TP. Biên Hòa, việc ngày càng có nhiều tư nhân đứng ra xây dựng sân bóng đá để cho thuê trên địa bàn Biên Hòa đã đáp ứng được nhu cầu tập luyện thể thao càng cao của người dân, các cơ quan, ban, ngành và góp phần với ngành thể thao tỉnh nhà thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa. Số lượng sân bóng nhiều hơn, điều này cũng sẽ thúc đẩy số lượng người tham gia tập luyện và thi đấu bóng đá nhiều hơn nữa. Đây là điều kiện để phát triển phong trào bóng đá ở TP. Biên Hòa trong thời gian tới.
Huy Anh











