
Một ngày không huy chương, dù các xạ thủ vẫn có mặt và điều này không quá bất ngờ bởi các nội dung bắn đĩa bay (skeet) nam, nữ vốn không phải là thế mạnh của bắn súng Việt Nam.
Một ngày không huy chương, dù các xạ thủ vẫn có mặt và điều này không quá bất ngờ bởi các nội dung bắn đĩa bay (skeet) nam, nữ vốn không phải là thế mạnh của bắn súng Việt Nam.
Như vậy, kết thúc ngày thi đấu này (2/12), đoàn TTVN vẫn dừng ở 7 HCV – 3 HCB – 11 HCĐ để xếp hạng 3 sau chủ nhà Thái Lan và Singapore. Tuy nhiên, vào hôm nay, sau bắn súng, bóng đá nam, thì có thêm một đội nữ của chúng ta sẽ vào cuộc – đội tuyển bóng bàn nam nữ.
Là môn thứ 3 của đại hội được khởi tranh, nhưng lại là môn thể thao đỉnh cao đầu tiên được tiến hành tại Korat – địa điểm chính của SEA Games 24. Cụ thể, môn bóng bàn có 9 quốc gia tham dự (9 đội nam – 8 đội nữ) tại Klang Plaza (Korat) từ ngày 3 đến 10-12.
Cho tới tận hôm qua BTC mới công bố lịch thi đấu cũng như kết quả bốc thăm chia bảng nội dung đồng đội nam, nữ.
![]() |
| Hôm nay, bóng bàn sẽ vào trận. Ảnh: My Lan |
Theo đó, các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì vào đấu chéo ở bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ vào chung kết và 2 đội thua đồng hạng 3. Nội dung đồng đội diễn ra từ ngày 3-5/12.
Kết quả bốc thăm như sau: Nam - Bảng 1: Singapore, Philippines, Thái Lan, Campuchia; Bảng 2: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia.
Nữ: Bảng 1: Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào; Bảng 2: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines
Với kết quả bốc thăm này thì có thể khẳng định đội tuyển nam Việt Nam sẽ có ít nhất là tấm HCĐ, khi ở bảng 2 chỉ có Indonesia là đối thủ đáng kể nhất. Vấn đề với bộ ba chủ lực: Kiến Quốc – Tấn Quỳnh – Nam Hải là phải giành ngôi đầu bảng để tránh gặp phải Singapore cực mạnh với các tay vợt gốc Trung Quốc ở bán kết.
Và nếu khả năng này diễn ra, thì cuộc tái đấu với người Sing sẽ lặp lại trận chung kết đồng đội nam cách đây 2 năm, khi đó bộ ba Việt Nam đã gây bất ngờ với chiến thắng 3-0 ở vỏng bảng, nhưng lại thua lại đúng bằng tỷ số đó trong trận chung kết.
Trong khi đội nữ, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và khả năng không qua được vòng bảng giống như 2 năm trước là khá rõ. Thái Lan với chủ lực Nanthana cùng lão tướng Anisara cùng lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ chiếm ngôi đầu.
Trong khi đó, Indonesia vẫn còn Ferliana, Fibriyani, Nilasari – những cây vợt đã từng đánh bại Lương Thị Tám, Xuân Hằng, Mỹ Trang 3-1 ở SEA Games trước. Trận đấu với Indonesia chính là cái chìa khóa quyết định khả năng có huy chương của đội nữ Việt Nam.
Môn bóng bàn SEA Games 24 có 7 bộ huy chương đồng đội và cá nhân. Thế nhưng nhiều khả năng sẽ có cái kết cục chẳng khác là bao so với 2 năm trước khi Singapore đưa đến những cây vợt “nhập khẩu” từ Trung Quốc để lấy 6/7 bộ.
Tại Đại hội này, đội tuyển Singapore vẫn gồm những cây vợt có đẳng cấp thế giới như: Li Jiawei (nữ); Gao Ning ; Yang Zi ; Cai Xiao Li (nam) và họ đã tuyên bố sẽ lấy trọn… 7 HCV.
Điều này cũng lý giải tại sao ngay trước thềm SEA Games 24, bóng bàn Việt Nam đành phải hạ chỉ tiêu xuống… không Vàng!
Vẫn biết cái khoảng cách là quá lớn và nó lại xuất phát từ những nguyên nhân khách quan, nhưng những người hâm mộ bóng bàn Việt Nam vẫn thấy tiếc… bởi.
Bởi đã từng có những kỳ SEA Games khó như thế nhưng chúng ta vẫn có Vàng nhờ sự bùng nổ của từng cá nhân. Mạnh Cường, Tấn Quỳnh… với các chức vô địch đơn là minh chứng.
Vậy lần này liệu có sự bùng nổ ấy hay không! Đành phải chờ vậy…
-
Theo VietNamNet










