Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngày 7/12: Đại quân vào trận đón cơn mưa Vàng

10:12, 07/12/2007

Sau lễ khai mạc tối 6/12, ngày sau đó, SEA Games 24 sẽ trở nên cực nóng với 25 môn thể thao sẽ vào cuộc và với đoàn TTVN thì cuộc hành trình đến tốp 3 cũng bắt đầu khi có hơn 20 đội tuyển thi đấu trong ngày thứ nhất với hy vọng có cơn mưa Vàng.

Sau lễ khai mạc tối 6/12, ngày sau đó, SEA Games 24 sẽ trở nên cực nóng với 25 môn thể thao sẽ vào cuộc và với đoàn TTVN thì cuộc hành trình đến tốp 3 cũng bắt đầu khi có hơn 20 đội tuyển thi đấu trong ngày thứ nhất với hy vọng có cơn mưa Vàng.

Ngày 6/12: Chỉ thêm 2 HCĐ

Theo dự báo
, trong ngày thi đấu này, đoàn TTVN chỉ có thêm khả năng giành thêm 2 tấm HCĐ từ xe đạp đổ đèo nữ và cầu mây nữ (nội dung Hoop). Cuối cùng thì 2 tấm HCĐ cũng đến nhưng không thật mỹ mãn.

Thùy Trang nỗ lực giành HCĐ dù bị chấn thương


Đó là ở cuộc thi chung kết nội dung xe đạp đổ đèo, Phan Thị Thùy Trang đã rất cố gắng để về đích thứ 3 dù thời gian kém 2 VĐV chủ nhà đến hơn 2 phút. Tấm HCĐ này được xem là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt qua chấn thương của cua-rơ Việt Nam. Trong nội dung của nam Phan Thanh Điền tụt xuống hạng 8/8 với thời gian là 6:04.520.

Tuy nhiên, tại cuộc thi chung kết Hoop nữ, các cầu công Việt Nam không còn giữ được vị trí thứ 3 như ở vòng loại khi xếp hạng 4/4 sau Thái Lan, Mynamar, Philippines chỉ với 480 điểm. Nhưng theo quy định của BTC, đội nữ Việt Nam vẫn nhận được tấm HCĐ.

Tính đến hết ngày 6/12, đoàn TTVN vẫn xếp thứ 3 với: 8 HCV - 5 HCB - 16 HCĐ

Ngày 7/12: Hy vọng Vàng vào điền kinh, vật, bơi và xe đạp địa hình

Nếu tại Philippines 2 năm trước, điền kinh Việt Nam mở đầu cơn mưa Vàng với chức vô địch nhảy cao của Bùi Thị Nhung, thì lần này, hy vọng sẽ được nhân đôi khi ngay trong ngày đầu tiên có đến 2 nhà vô địch sẽ vào cuộc là Vũ Thị Hương (100m nữ) và Trương Thanh Hằng (1.500m nữ).

Đang giữ KLQG trên đường chạy tốc độ nữ với thành tích 11.33 (lập tại Jordan tháng 7-2007) , Vũ Thị Hương nếu có phong độ tốt thì cô sẽ không có đối thủ bởi trong số 11 VĐV đăng ký tham dự, thì tay đua Việt Nam có thành tích cá nhân tốt nhất.

Niềm hi vọng Vàng của điền kinh VN, Trương Thanh Hằng

Cũng như vậy là ĐKVĐ, kỷ lục gia khu vực Trương Thanh Hằng trên đường chạy 1.500m nữ khi nội dung này chỉ có 4 VĐV (Việt Nam có thêm Bùi Thị Hiền) và Thanh Hằng là người có thành tích cá nhân cao nhất khi cô gái TP.HCM vừa có tấm HCĐ 1.500 giải VĐ châu Á hồi tháng 7

Một tấm HCV nữa có thể đến với điền kinh Việt Nam khi á quân SEA Games Nguyễn Thị Nụ tranh tài ở nội dung 400m rào nữ. Trong khi Nguyễn Văn Khoa nếu có huy chương ở cự ly 5.000m nam đã là thành công.

Vật cũng khởi tranh trong ngày thi đấu này với 3 hạng cân vật tự do: 48kg nữ; 51kg nữ và 84 kg nam. Với sự có mặt của nhà vô địch SEA Games Mẫn Bá Xuân khả năng có 1 HCV của vật Việt Nam là rất cao, trong khi ở 2 hạng cân của nữ hy vọng cũng là không ít, đặc biệt là hạng 51kg của Phạm Thị Huệ
 
Xe đạp địa hình cũng có 1 niềm hy vọng Vàng. Với xe đạp là của Nguyễn Thị Thanh Huyền - băng đồng nữ.

Cũng như thế là ở môn bơi, 1 hy vọng Vàng của TTVN là Đỗ Huy Long sẽ đua tranh ở nội dung 200m ngửa. Đáng chú ý, thành tích của VĐV Việt Nam tuy nằm ở tốp có huy chương, nhưng không phải là cao nhất.

Tóm lại trong ngày thi đấu này, khả năng thành công nhất vẫn trông vào điền kinh cùng hy vọng sẽ lặp lại kỳ tích 8 HCV như SEA Games trước dù ở lần này chỉ tiêu chỉ là từ 5-6 cái. Cùng với xe đạp, vật, hy vọng đoàn TTVN sẽ có từ 4-5 HCV ở ngày thi đấu này.

Và có huy chương đã là thành công

Trong ngày thi đấu này ở nhiều môn mà TTVN tham dự cũng có những nội dung thi đến chung kết, nhưng khả năng giành ngôi vô địch không cao, đó là cuộc thi đồng đội Thể dục dụng cụ; snooker đồng đội nam, bơi.

Trong khi các môn còn lại như: bắn cung, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển); Billiards; quyền Anh, bóng ném; Pencak Silat; R owing; bóng bàn, Tennis, bóng nuớc, bóng ném chỉ mới bắt đầu tại vòng loại nên nhiệm vụ của các tuyển thủ là phải giành quyền đi tiếp trước khi nghĩ đến những tấm huy chương.

Cũng trong ngày thi đấu này, đội tuyển futsal nam vào cuộc với trận đấu đầu tiên tại vòng loại bảng B với Indonesia.

Lịch thi đấu ngày 7/12 của đoàn TTVN
* Điền kinh:
 8:45 100m nam (10 môn phối hợp): Vũ Văn Huyện
 9:35 Nhảy xa nam (10 môn phối hợp): Vũ Văn Huyện
 11:25 Đẩy tạ nam (10 môn phối hợp): Vũ Văn Huyện
 14:15 Nhảy cao (10 môn phối hợp ): Vũ Văn Huyện
 14:15: 100m nữ - Bán kết: Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng
 14:30 Nhảy 3 bước nam - Chung kết: Nguyễn Mạnh Hiếu , Nguyễn Văn Hùng
 14:35 100m nam - Bán kết: Hoàng Thanh Việt, Nguyễn Văn Mùa
 15:00 400m vượt rào nữ - Chung kết: Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Thị Nụ
 15:20 400m vượt rào nam - Chung kết: Vũ Văn Tình
 15:40 1500m nữ - Chung kết: Trương Thanh Hằng, Bùi Thị Hiền
 16:00 5000m nam - Chung kết: Nguyễn Văn Khoa
 16:30 Chung kết 100m nữ Chung kết
 16:30 Chung kết 100m nam Chung kết
 17:00 400m nam (10 môn phối hợp ): Vũ Văn Huyện.
 * Bắn cung:
 9:00 và 13:00: Vòng loại cung 3 dây, 1 dây nam - nữ
 * Thể dục dụng cụ:
 12:00 đến 21:00: đồng đội nam (Nguyễn Minh Tuấn, Hầu Trung Hiếu, Trương Minh Sang, Phạm Phước Hưng)
 * Bóng chuyền:
 - Bãi biển: 9:50: Việt Nam - Lào (nam)
 10:40: Việt Nam - Malaysia (nam)
 15:40: Việt Nam - Indonesia (nữ)
 - Trong nhà: 17:00: Việt Nam - Indonesia (nam)
 * Billiards - Snooker:
 10:00-13:00 Snooker đồng đội nam - Tứ kết: Nguyễn Nhật Thanh, Nguyễn Phúc Long
 13:00-16:00 Snooker đồng độinam - bán kết
 16:00-19:00 Snooker đồng đội nam Chung kết
 16:00-19:00 Pool 9 bóng đôi nam - Tứ kết: Lương Chí Dũng, Nguyễn Thanh Nam
 19:00 Billiards đôi nam - Tứ kết: Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thanh Bình
 19:00 Pool 9 bóng cá nhân nữ - Sơ loại: Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Dương Thuý Vi
 * Quyền Anh:
 14:00 hạng 51kg nam - tứ kết: Nguyễn Trọng Đạt
 14:00 hạng 48kg nam - tứ kết: Nguyễn Văn An
 14:00 hạng 75kg nam - tứ kết: Hứa Đức Trọng
 14:00 hạng 45kg nam - tứ kết: Võ Thanh Xuân
 14:00 hạng 64kg nam - tứ kết: Đinh Quang Đức
 14:00 hạng 69kg nam - tứ kết: Cao Văn Trường
 * Xe đạp địa hình:
 9:00 băng đồng nam: - Bùi Quang Phát, Phùng Văn Lộc, Chu Quang Thắng
 13:00 băng đồng nữ: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Đạm, Vũ Thị Thương
 * Futsal:
 16:00: Việt Nam - Indonesia (nam)
 * Bóng ném:
 18:00: Việt Nam - Malaysia (nữ)
 * Pencak Silat:
 9:00 hạng 50kg nam - Vòng loại: Hà Anh Tuấn
 9:00 hạng 55kg nam - Vòng loại: Trần Văn Toản
 9:00 hạng 60kg nam - Vòng loại: Lưu Trọng Toàn
 9:00 hạng 65kg nam - Vòng loại: Lê Ngọc Tân
 9:00 hạng 70kg nam - Vòng loại: Nguyễn Duy Chiến
 9:00 hạng 75kg nam - Vòng loại: Đinh Công Sơn
 9:00 hạng 80kg nam - Vòng loại: Vũ Thế Hoàng
 9:00 hạng 50kg nữ - Vòng loại: Ngọc Anh
 9:00 hạng 55kg nữ - Vòng loại: Huỳnh Thị Thu Hồng
 9:00 hạng 60kg nữ - Vòng loại: Trịnh Thị Ngà
 9:00 hạng dưới 65kg nữ - Vòng loại: Nguyễn Thị Phương Thuý
 9:00 hạng trên 65kg nữ - Vòng loại: Lê Thị Hồng Ngoan
 9:00 Tunggal cá nhân nữ: Nguyễn Thị Thảo.
 * Bi Sắt
 9h00 đến 18h00: Vòng loại và chung kết đơn nam :Lê Hồng Phước.
 9h00 đến 18h00: Vòng loại và chung kết đơn nữ: Nguyễn Thị Hiền.
 * Rowing:
 09:00 - Sơ loại bảng B: Nguyễn Đình Huy (M1X, M2-), Nguyễn Thế Phong (LM2X, LM1X), Nguyễn Văn Nam
 14:00 - Sơ loại bảng B: Nguyễn Thị Hựu (W2X), Mai Thị Dung (LW4-, LW1X), Phan Thị Duyên
 * Cầu mây:
 9: 00 Đồng đội nam - Bảng A: Việt Nam - Thái Lan
 9: 00 Đồng đội nữ - Bảng A: Việt Nam - Myanmar
 15: 00 Đồng đội nam - Bảng A: Việt Nam - Myanmar
 15: 00 Đồng đội nữ - Bảng A: Việt Nam - Thái Lan
 * Bơi:
 18:04 Chung kết 200m ngửa nam: Đỗ Huy Long
 18:18 Chung kết 400m hỗn hợp nam: Võ Thái Nguyên
 * Bóng bàn:
 10:30 - Vòng 16 đôi nam nữ: Đinh Quang Linh/Lương Thị Tám
 10:30 - Vòng 16 đôi nam nữ: Mỹ Trang/Nam Hải
 14:00: Tứ kết
 15:30: Bán kết
 * Quần vợt:
 9:00 vòng 1 đồng đội nam: Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh, Ngô Quang Huy, Trần Thanh Hoàng.
 9:00 vòng 1 đồng đội nữ: Nguyễn Thuỳ Dung, Ngô Việt Hà, Huỳnh Mai Huỳnh, Nguyễn ái Ngọc Vân.
 * Bóng nước:
 14:30: Việt Nam - Indonesia
* Vật tự do
9: 00 đến 18:00 - hạng 48kg nữ : Đặng Thị Vân
 9: 00 đến 18:00 - hạng 51kg nữ : Phạm Thị Huế
 9: 00 đến 18:00 - hạng 84kg nam : Mẫn Bá Xuân
 * Wushu
10:00 - Đối luyện nam: Nguyễn Huy/Phạm Anh
 12:00 - Trường quyền nam (Trường quyền): Trần Đức Trọng, Trần Xuân Hiệp
 14:00 - Trường quyền nữ (Thương thuật): Vũ Trà My
 14:00 - Vòng loại Tán thủ hạng 52 kg nam: Phan Anh Thắng
 14:00 - Vòng loại Tán thủ hạng 65 kg nam: Nguyễn Văn Tuấn

VietNamNet

Tin xem nhiều