
(ĐN)- Ở trận chung kết chiều ngày 24-11, mặc dù vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 7 do công của cầu thủ Antonio (9-ĐT.LA) nhưng Đồng Tâm Long An không giữ được lợi thế này đến hết trận đấu và để cho Neuguetti (8-Matsubara) ghi bàn cân bằng tỉ số cho Matsubara ở phút 66.
(ĐN)- Ở trận chung kết chiều ngày 24-11, mặc dù vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 7 do công của cầu thủ Antonio (9-ĐT.LA) nhưng Đồng Tâm Long An không giữ được lợi thế này đến hết trận đấu và để cho Neuguetti (8-Matsubara) ghi bàn cân bằng tỉ số cho Matsubara ở phút 66. Hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu và đội Matsubara đã thắng ĐT.LA với tỉ số 4-3 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Đây cũng là lần đầu tiên cúp rời khỏi châu Á. Không chỉ giành chức VĐ, đội bóng đến từ Brazil còn thâu tóm luôn 2 danh hiệu Vua phá lưới và Thủ môn xuất sắc nhất, danh hiệu còn lại là Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về tiền vệ Minh Phương (ĐT.LA).
Matsubara nâng cao chiếc cúp VĐ ở giải lần thứ 8.Ảnh: VNN
Ở trận tranh giải 3, dù khá nỗ lực nhưng trước đối thủ mạnh hơn, SHB.Đà Nẵng đành chấp nhận thua 1-3 trước Daejeon để rời giải với vị trí thứ 4 chung cuộc.

Kết quả chung cuộc:
Đội vô địch: Matsubara (HCV, cúp, cờ và 20000 USD)
Hạng nhì: Đồng Tâm Long An (HCB, cờ, 10000 USD)
Hạng 3: Daejeon (HCĐ, cờ, 5000 USD)
Vua phá lưới: Salatiel (Matsubara) - 6 bàn
Thủ môn XS nhất: Rodolfo (Matsubara)
Cầu thủ XS nhất: Minh Phương (ĐT.LA)
H.Anh




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








