
Ngoài hai vận động viên (VĐV) Nguyễn Hải Thảo và Nguyễn Bích Thùy nằm trong đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, trong số các VĐV của Việt Nam tham dự Đại hội thể dục thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 15 năm 2006 tại Doha (Qatar), Đồng Nai có thêm một vận động viên là Nguyễn Thị Bích Ngọc ở môn Taekwondo.
Ngoài hai vận động viên (VĐV) Nguyễn Hải Thảo và Nguyễn Bích Thùy nằm trong đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, trong số các VĐV của Việt Nam tham dự Đại hội thể dục thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 15 năm 2006 tại Doha (Qatar), Đồng Nai có thêm một vận động viên là Nguyễn Thị Bích Ngọc ở môn Taekwondo. Tham dự ASIAD lần này, Nguyễn Thị Bích Ngọc thi đấu ở hạng cân dưới 47kg - hạng cân mà Taekwondo nữ Việt Nam hy vọng có thể đổi được màu huy chương (Nguyễn Thị Huyền Diệu chỉ giành huy chương bạc ở ASIAD 14 năm 2002). Nguyễn Thị Bích Ngọc có thành tích: 4 lần liên tiếp vô địch giải Taekwondo Việt Nam mở rộng, HCB giải Trẻ châu Á 2003, HCV giải vô địch Đông Nam Á 2004 và HCV ở 2 giải mới đây (giải Taekwondo Samsung - Việt Nam mở rộng lần thứ 15 - 8-2006 và ĐH TDTT toàn quốc lần 5 tháng 9-2006).
T.A












