Dù chỉ đặt mục tiêu một huy chương đồng tại ASIAD 15, nhưng điền kinh Việt Nam vẫn mơ thực hiện được điều kỳ diệu, với niềm hy vọng vàng là Bùi Thị Nhung và Trương Thanh Hằng.
|

|
| VĐV Bùi Thị Nhung |
Ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh kiêm Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam, nhận định điền kinh Việt Nam còn nhiều hạn chế so với các đối thủ ở châu lục. Ở các nội dung chạy ngắn, chạy dài, nhảy cao nam, đi bộ...những tấm huy chương vàng chỉ là cuộc tranh cấp giữa Trung Quốc, Nhật Bản và các nước châu Á thuộc Liên Xô trước đây. Trước đối thủ quá mạnh ở các nội dung này, khả năng giành huy chương của điền kinh Việt Nam rất thấp.
Niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 15 là "cô gái vàng" Bùi Thị Nhung - nhà vô địch ở giải điền kinh châu Á năm 2003 với thành tích 1m88. Năm ngoái, cô gái người Hải Phòng này lại lập kỷ lục Đông Nam Á khi bay qua mức xà 1m94.
Ông Thủy nhận định ở nội dung nhảy cao nữ, đối thủ của Việt Nam chính là những vận động viên thuộc các nước tách ra từ Liên Xô trước đây. Họ có thể hình cao, sức bật tốt, lại được đầu tư nhiều, nên khả năng giành huy chương rất lớn. Tuy nhiên, nếu giữ đúng thành tích tập luyện và tâm lý thoải mái, Bùi Thị Nhung hoàn toàn có thể mơ đến một thành tích bất ngờ.
Để chuẩn bị cho ASIAD 15, Trương Thanh Hằng đang cùng với đồng đội luyện tập tại tỉnh Côn Minh, Trung Quốc. Thành tích hiện tại của Hằng là 4 giây 18, tuy nhiên, nhà vô địch SEA Games 22 và 23 đồng thời là kỷ lục gia đấu trường Đông Nam Á vẫn đang tiến bộ không ngừng và có thể đạt mức 4 giây 17.
 |
| VĐV Trương Thanh Hằng |
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh khẳng định nếu duy trì được thành tích này, Hằng đủ sức nằm trong nhóm tranh chấp huy chương vàng tại ASIAD 15.
Điền kinh Việt Nam đăng ký tham gia ASIAD 15, diễn ra từ 8-12/12 tại Doha (Qatar), với số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay, lên tới 12 người. (TTXVN)