Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã hội hóa thể thao - vì sao khó?

10:04, 21/04/2006

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Thể dục - thể thao (TDTT) về công tác xã hội hóa TDTT. Nhiều vấn đề đã được đặt ra trong cuộc họp để đi tìm nguyên nhân và giải pháp cho câu hỏi vì sao việc xã hội hóa TDTT đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, dù đã có chủ trương của Nhà nước từ rất lâu.

Một sân bóng tại phường Hố Nai (Biên Hòa) do tư nhân đầu tư.

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Thể dục - thể thao (TDTT) về công tác xã hội hóa TDTT. Nhiều vấn đề đã được đặt ra trong cuộc họp để đi tìm nguyên nhân và giải pháp cho câu hỏi vì sao việc xã hội hóa TDTT đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, dù đã có chủ trương của Nhà nước từ rất lâu.

 

* Tìm nhà tài trợ: Khó ngay cả ở bóng đá

 

Ông Nguyễn Xuân Thảo,  Giám đốc Sở TDTT cho biết: Ở một tỉnh có nhiều doanh nghiệp mạnh như Đồng Nai, việc đi tìm các nhà tài trợ cho thể thao tưởng chừng là chuyện rất dễ dàng. Nhưng thực tế lại rất khó, ngay cả ở môn thể thao vua là bóng đá. Nếu như ở Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh  hay Gia Lai có những cá nhân, đơn vị kinh tế làm thể thao rất tâm huyết, họ chung tay cùng ngành thể thao vực dậy cả đội bóng thì Đồng Nai gần như không có. Một trong hai lý do chính mà Công ty tiếp thị thể thao Strata rút lui khỏi đội bóng Đồng Nai trước khi mùa giải 2005- 2006 bắt đầu cũng là vì họ không tìm được ở Đồng Nai những nhà tài trợ sẵn sàng gắn liền thương hiệu của mình với đội bóng. Sau nhiều cuộc họp với các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất sẽ thành lập một công ty cổ phần bóng đá để kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào bóng đá tỉnh nhà. Đề án này hiện đang được xây dựng nên những khó khăn về tài chính của đội bóng đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Nếu như việc tìm tài trợ cho bóng đá đã khó thì với các môn thể thao khác lại càng khó hơn. Đến nay, ngoài đội bóng chuyền có Công ty vật liệu xây dựng Biên Hòa làm "bà đỡ" thì các đội thể thao còn lại của tỉnh vẫn phải duy trì bằng ngân sách Nhà nước. Nhiều hội đoàn thể thao khác trong tỉnh đến nay vẫn phải hoạt động dựa vào kinh phí của Nhà nước do không tìm được nhà tài trợ.

Riêng thể thao phong trào, việc tìm các nhà tài trợ, mạnh thường quân xem ra lại dễ dàng hơn do gắn liền với cộng đồng, giúp các hoạt động phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở diễn ra thường xuyên hơn. Kinh phí các giải thể thao ở xã, phường hiện nay chủ yếu do các mạnh thường quân đóng góp tổ chức. Một số giải thể thao phong trào cấp tỉnh được tổ chức nhờ nguồn tài trợ của các cơ quan, xí nghiệp, trong đó nhiều giải đã thành truyền thống như: giải bóng đá U11 của báo Đồng Nai và U14 của Đài PT-TH Đồng Nai, giải việt dã công nhân lao động do Nike tài trợ... Ước tính, số tiền mà các cơ quan, đơn vị tài trợ cho hoạt động thể thao phong trào khoảng 600 triệu đồng/năm. Một số cơ sở vật chất TDTT cũng có đóng góp của các nhà tài trợ.

 

* Các cơ Sở TDTT cần chính sách ưu đãi

 

Thống kê của Sở TDTT cho biết trên toàn tỉnh hiện nay số cơ sở vật chất do tư nhân xây dựng đã đạt trên 1.000. Nhiều nhất là các cơ sở billiards, hồ bơi, sân cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, phòng tập võ, thể dục - thể hình, thể dục thẩm mỹ... Số cơ sở này đã góp phần phát triển số người dân rèn luyện TDTT thường xuyên, qua đó đóng góp số lượng vận động viên chuyên nghiệp cho tỉnh. Thế nhưng, phần lớn những cơ sở trên đều đang gặp khó khăn về thuế, tài chính và đất đai... Một số hồ bơi, sân tập, phòng tập ra đời mà các chủ cơ sở lại chưa được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ dẫn đến tai nạn cho người tập. Có hộ gia đình đành phải gác lại ý định đầu tư một hồ bơi lớn tại nhà do phải chuyển mục đích sử dụng đất với mức phí lên gần bằng chi phí xây dựng hồ bơi. Để giải quyết những vướng mắc về đất đai, ủy viên thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Văn Dũng cho rằng ngành TDTT nên có một qui hoạch về mạng lưới các cơ sở TDTT vì muốn chuyển quyền sử dụng đất phải dựa trên qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ngành xây dựng cùng ngành TDTT cần có những hướng dẫn cụ thể để những công trình TDTT do tư nhân đầu tư xây dựng đều được đúng chuẩn, đảm bảo an toàn cho người luyện tập. Phản ánh với đoàn công tác của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, nhiều chủ cơ sở còn cho rằng Nhà nước nên có một chính sách ưu đãi về thuế đối với những công trình thể thao mang tính phục vụ do họ đầu tư. Vì một khi đã đầu tư vào TDTT là họ đã xác định "bỏ tiền triệu, thu tiền đồng". Các ý kiến đều thống nhất: Những vướng mắc trên cần được các ngành chức năng cùng ngồi lại tháo gỡ để công tác xã hội hóa TDTT có bước phát triển mới vì trong khi ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp thì xã hội hóa TDTT đang được đặt ra rất cấp thiết để thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể".

Kiến Quân

 

Tin xem nhiều