Báo Đồng Nai điện tử
En

Các nước trong nhóm Bộ Tứ thảo luận cách thức tiến hành hội nghị thượng đỉnh khi vắng Tổng thống Mỹ

08:05, 17/05/2023

Ngày 17-5, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ có thể sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch tại TP.Sydney vào tuần tới, dù Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ vắng mặt do hoãn chuyến thăm Australia để giải quyết vấn đề trần nợ công của Chính phủ Mỹ.

Ngày 17-5, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ có thể sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch tại TP.Sydney vào tuần tới, dù Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ vắng mặt do hoãn chuyến thăm Australia để giải quyết vấn đề trần nợ công của Chính phủ Mỹ.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ ở Tokyo, Nhật Bản ngày 24-5-2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ ở Tokyo, Nhật Bản ngày 24-5-2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trên Kênh truyền hình ABC, Thủ tướng Albanese cho hay, chính phủ của ông đã thảo luận với phía Nhật Bản và Ấn Độ, sau khi Tổng thống Biden quyết định rút ngắn chuyến công du châu Á và không tham dự hội nghị với nhóm Bộ Tứ. Các nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí làm việc để lên kế hoạch lại cho chuyến thăm của ông Biden tới Australia vào thời điểm sớm nhất. Thủ tướng Australia bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ sẽ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch vào ngày 24-5 tới, với việc Mỹ sẽ cử đại diện cấp cao tới dự. Các bên dự kiến sẽ đưa ra thông báo sau khi hoàn tất thảo luận về cách thức tiến hành hội nghị. Ông cũng lưu ý rằng, lãnh đạo Bộ Tứ có thể sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Nhật Bản trong tuần này và đây cũng có thể là dịp để tổ chức hội nghị nhóm Bộ Tứ.

Ấn Độ và Australia không phải là thành viên nhóm G7 (gồm: Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ), song được mời dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm.

TTXVN

 

Tin xem nhiều