Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tiếp tục hợp tác trong vấn đề chống khủng bố ở Syria

09:07, 20/07/2022

Ngày 19-7, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết tiếp tục hợp tác chống khủng bố ở Syria, theo tuyên bố 3 bên được đưa ra sau khi lãnh đạo 3 nước nhóm họp thượng đỉnh ở Tehran.

Ngày 19-7, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết tiếp tục hợp tác chống khủng bố ở Syria, theo tuyên bố 3 bên được đưa ra sau khi lãnh đạo 3 nước nhóm họp thượng đỉnh ở Tehran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Tehran, ngày 19-7. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Tehran, ngày 19-7. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố chung, tổng thống 3 nước “tái khẳng định quyết tâm tiếp tục sự hợp tác hiện nay nhằm mục đích loại trừ các cá nhân, tổ chức, nhóm và thực thể khủng bố”, cũng như bày tỏ sự phản đối việc chiếm hữu và chuyển nguồn thu dầu mỏ thuộc về Syria một cách trái phép.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã hối thúc người đồng cấp Nga và Iran ủng hộ nỗ lực chống khủng bố của Ankara ở Syria. Tuy nhiên, trước hội nghị, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi vấn đề người Kurd ở Syria cần phải được giải quyết thông qua đối thoại giữa Ankara, Damascus, Moskva và Tehran.

Trong khi đó, phát biểu họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, 3 nước đã nhất trí tiếp tục tham vấn về vấn đề Syria. Cả Moskva, Ankara và Tehran đều cam kết tăng cường hợp tác nhằm đạt được một Syria bền vững và bình thường hóa. Lãnh đạo 3 nước cũng chia sẻ quan điểm rằng khủng hoảng Syria có thể hoàn toàn được giải quyết bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.     

TTXVN

 

Tin xem nhiều