Báo Đồng Nai điện tử
En

Vấn đề hạt nhân Iran: Tehran để ngỏ khả năng "phản ứng cân xứng" quyết định của Mỹ

10:05, 09/05/2018

Hãng tin Fars News ngày 9-5 đưa tin, Quốc hội Iran đã đề xuất một bản kiến nghị, trong đó kêu gọi chính phủ nước này có phản ứng "cân xứng và có đi có lại" sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức), với tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA).

* EU, Trung Quốc, Nga tuyên bố vẫn ủng hộ JCPOA  * Phản ứng của quốc tế

Hãng tin Fars News ngày 9-5 đưa tin, Quốc hội Iran đã đề xuất một bản kiến nghị, trong đó kêu gọi chính phủ nước này có phản ứng "cân xứng và có đi có lại" sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức), với tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA).

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani

Người đứng đầu ủy ban hạt nhân trong quốc hội, ông Hojatoleslam Mojtaba Zulnouri, cho biết bản kiến nghị yêu cầu chính phủ của Tổng thống Hassan Rouhani cần có được "sự đảm bảo cần thiết" từ các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân, gồm Đức, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc. Theo ông Zulnouri, nếu các bên không đáp ứng sự đảm bảo cần thiết thì Iran cần nối lại hoạt động làm giàu urani cấp độ cao.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố vẫn kiên trì với thỏa thuận hạt nhân Iran bất chấp quyết định của Washington rút khỏi JCPOA, đồng thời đảm bảo rằng Tehran sẽ không phải đối mặt với bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU, vốn đã được dỡ bỏ theo quy định của thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015.

Trong khi đó, ngày 9-5, Trung Quốc cam kết sẽ bảo vệ JCPOA và bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, nước này vẫn duy trì cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran.

Trước đó, ngày 8-5 (rạng sáng 9-5 theo giờ Hà Nội), ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng đây là hành động "chiến tranh tâm lý" nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc các nước ký thỏa thuận hạt nhân Iran tuân thủ những cam kết của mình sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Các đồng minh của Mỹ tại châu Âu tiếp tục bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Tổng thống Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Pháp, Đức và Anh đã lấy làm tiếc trước quyết định của Tổng thống Trump. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 8-5 bày tỏ rất lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Donald Trump. Bà May cũng khẳng định Anh sẽ vẫn tiếp tục duy trì thỏa thuận, cho rằng thỏa thuận này giúp cho thế giới "an toàn hơn". Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố Đức sẽ nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran "quan trọng" bất chấp quyết định của Tổng thống Trump…

(Theo AFP, Reuters, TASS)

Tin xem nhiều