
Cuộc hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được đăng tải đậm nét trên các trang thông tin chính thức của các cơ quan chính phủ và trở thành chủ đề quan trọng trên các trang báo hàng đầu tại Nhật Bản.
* Bắt đầu thăm tỉnh Osaka và vùng Kansai
Cuộc hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được đăng tải đậm nét trên các trang thông tin chính thức của các cơ quan chính phủ và trở thành chủ đề quan trọng trên các trang báo hàng đầu tại Nhật Bản.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại buổi họp báo sau hội đàm chiều ngày 6-6. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Với tiêu đề “Hội đàm cấp cao Nhật – Việt”, trang thông tin chính thức của Chính phủ Nhật Bản dẫn phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh quan hệ sâu sắc giữa hai nước thể hiện trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao…và trong cả hoạt động giao lưu nhân dân. Số thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản đã lên tới khoảng 90.000 người trong năm 2016, khiến Việt Nam trở thành quốc gia có thực tập sinh kỹ thuật đông nhất tại Nhật Bản. Số du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã vượt qua con số 60.000 người. Thủ tướng bày tỏ hy vọng các thực tập sinh, du học sinh Việt Nam sẽ vận dụng những kinh nghiệm tại Nhật Bản, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, trở thành cầu nối cho tình hữu nghị Nhật – Việt...
Trang thông tin chính thức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đăng tải lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hội đàm cấp cao của hai Thủ tướng cùng toàn bộ nội dung của bản Tuyên bố chung trong phần tin đặc biệt “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản chú trọng đến các nội dung được nêu ra trong tuyên bố chung của hai Thủ tướng. Báo Sankei có bài viết cho biết hai Thủ tướng đã thảo luận hợp tác nhằm thúc đẩy Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sớm có hiệu lực.
Bài viết trên báo Yomiuri nhấn mạnh tới tuyên bố chung kêu gọi giải pháp hòa bình để giải quyết bất đồng dựa trên luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác song phương, hoan nghênh việc tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản đến thăm Việt Nam. Báo Japan Today ngày 7-6 có bài viết trong đó nhấn mạnh lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng và hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cũng như trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh.
Đài Truyền hình NHK và trang tin tức của NHK cũng đưa tin đậm nét về lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như cuộc hội đàm cấp cao. NHK dẫn phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định “thông qua các chuyến thăm cấp cao liên tục giữa hai nước, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đã có những bước tiến lớn” và bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác sâu rộng hiện nay… Đối với TPP, hai Thủ tướng nhất trí với tư cách là các nước thành viên, hai nước sẽ hợp tác trong các cuộc thảo luận để sớm đưa hiệp định này có hiệu lực. NHK cũng đề cập đến sự nhất trí của hai Thủ tướng trong vấn đề Biển Đông, nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, các bên liên quan không có những hành động đơn phương bao gồm quân sự hóa, làm thay đổi nguyên trạng, làm phức tạp, mở rộng tranh chấp tại Biển Đông…
* Chiều 7-6, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kansai, bắt đầu chuỗi các hoạt động tại Osaka - trung tâm kinh tế lớn thứ 3 của Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Nhật Bản. Chiều cùng ngày theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo tỉnh Osaka và các cơ quan vùng Kansai, tọa đàm với hơn 30 lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn lớn vùng Kansai.
|
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến các bộ ngành và cơ quan hai nước trao đổi 14 văn kiện ký kết, trong đó có: Các công hàm trao đổi cho 4 dự án vốn vay ODA trị giá 100,3 tỷ Yên, tương đương 912 triệu USD: Bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải; Quản lý nước Bến Tre; Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa giai đoạn 1; Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc (Giai đoạn 2). Các công hàm trao đổi cho 3 dự án viện trợ không hoàn lại trị giá 2,93 tỷ Yên, tương đương 26,6 triệu USD… |
(Theo TTXVN)











