
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 4-3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân "bất cứ thời điểm nào" vì mục đích quốc phòng.
* Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế các hành động khiêu khích
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 4-3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân "bất cứ thời điểm nào" vì mục đích quốc phòng.
![]() |
| Ông Kim Jong Un theo dõi quá trình phóng tên lửa tầm xa. Ảnh: KCNA |
Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra khi ông chỉ đạo và giám sát một buổi bắn thử loại pháo mới được phát triển. Ông Kim Jong Un nhấn mạnh cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia là tăng cường hơn nữa chất lượng của các lực lượng hạt nhân, cũng như sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân khi đối mặt với mối đe dọa đang gia tăng từ "kẻ thù". Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cảnh báo tình hình căng thẳng hiện nay tại bán đảo Triều Tiên đang trở nên ngày càng nguy hiểm và do đó Bình Nhưỡng cần phải chuyển chiến lược quân sự thành một "cuộc tấn công phủ đầu".
Bên cạnh đó, KCNA cũng chỉ trích việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) mới đây đã thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan tới các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa mang vệ tinh mới đây của Bình Nhưỡng, cho rằng văn kiện này đe dọa chủ quyền của quốc gia này…
Phản ứng trước những tuyên bố trên của Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Bill Urban, cùng ngày đã kêu gọi Bình Nhưỡng nên "kiềm chế các hành động khiêu khích" làm trầm trọng thêm căng thẳng, và thay vào đó tập trung vào việc thực hiện những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình. Ông cũng cho biết hiện Washington đang theo dõi sát tình hình trên bán đảo Triều Tiên để phối hợp với các đồng minh trong khu vực…
Theo nghị quyết được coi là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với Bình Nhưỡng, mọi tàu chở hàng đến và đi vào Triều Tiên đều phải được kiểm tra. HĐBA cũng nhất trí bổ sung 12 thực thể và 16 cá nhân Triều Tiên vào danh sách trừng phạt của LHQ, trong đó có đại diện thương mại của Bình Nhưỡng tại một số nước.
(Theo KCNA, AP)













