
Sau hơn 16 tiếng đồng hồ bao vây và thương thuyết với kẻ bắt cóc, cảnh sát vũ trang đã quyết định nổ súng tấn công vào quán cafe Lindt sau khi có thêm 5 con tin thoát ra ngoài. Hiện cảnh sát tiếp tục ra soát hiện trường vụ bắt cóc con tin, cũng như đưa những người bị thương đi cấp cứu... Cảnh sát New South Wales tuyên bố vụ bắt giữ con tin tại Sydney đã kết thúc.
* Cộng đồng Hồi giáo phản ứng mạnh
Đêm ngày 15-12, cảnh sát vũ trang hạng nặng của Australia đã tấn công vào quán cà phê Lindt Chocolate, kết thúc vụ bắt giữ con tin kéo dài hơn 16 giờ. Truyền thông Australia cho biết khoảng 15 con tin được giải cứu, ít nhất 2 người đã thiệt mạng, trong đó có kẻ bắt cóc con tin.
![]() |
| Elly Chen, nhân viên quán cafe Lindt, tháo chạy khỏi quán thông qua lối cửa trước. |
Hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy đã có hàng loạt tiếng nổ lớn, chớp lửa và tiếng la hét khi cảnh sát tấn công vào bên trong quán cà phê. Một số con tin chạy ra khỏi tòa nhà và được các nhân viên y tế nhanh chóng tiếp cận để giúp đỡ.
Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả con tin đã trốn thoát hay chưa. Tuy nhiên, cảnh sát New South Wales xác nhận vụ bắt giữ con tin đã kết thúc sau hơn 16 giờ. Có nhiều cáng cứu thương được đưa vào trong tòa nhà. Kênh truyền hình Channel 7 của Australia cho biết ngoài 2 người thiệt mạng, trong đó có kẻ bắt cóc con tin, còn có 3 người bị thương rất nặng. Hãng tin TASS của Nga thì cho biết một số con tin đã được cảnh sát bế ra ngoài và đưa lên xe cấp cứu. Ít nhất 5 người bị thương, trong đó có 1 cảnh sát.
Một robot rà phá bom mìn cũng đã được điều vào bên trong quán cà phê Lindt Chocolate. Ba nhân viên mặc quần áo chống bom cũng có mặt ngay bên ngoài tòa nhà.
Cảnh sát từ chối bình luận về thông tin trước đó cho biết một vài quả bom đã được cài ở Sydney cũng như không tiết lộ bao nhiêu con tin đã bị bắt giữ. Phóng viên Chris Reason của kênh truyền hình Channel 7, có văn phòng nằm đối diện quán cà phê Lindt Chocolate, cho biết: “từ trong văn phòng, chúng tôi đã đếm được khoảng 15 con tin, gồm cả phụ nữ, đàn ông, già và trẻ nhưng không có trẻ em”.
Vụ bắt cóc con tin xảy ra hồi 9h45 sáng 15/12 (theo giờ địa phương, tức 5h45 giờ Việt Nam) tại quán cà phê Lindt Chocolat trên phố Martin Place, trung tâm Sydney.
Thủ tướng Abbott cho biết có thể có động cơ chính trị đằng sau vụ bắt cóc con tin. Cảnh sát liên bang Australia và chính phủ nước này đang tiến hành điều tra các động cơ đằng sau "vụ việc đáng lo ngại" trên.
Hơn 40 nhóm Hồi giáo ở Australia đã cùng lên án vụ bắt cóc trên. Trong một tuyên bố chung, những nhóm trên khẳng định: “Chúng tôi phản đối mọi âm mưu chiếm đoạt cuộc sống vô tội của bất cứ người nào hoặc gieo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng vào trái tim họ”, đồng thời cho rằng đây là “hành động hèn hạ”.
|
Danh tính nghi phạm Nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết nghi phạm là Man Haron Monis (ảnh), một người tỵ nạn Iran. Monis từng bị cáo buộc là tòng phạm trong một vụ giết người xảy ra hồi năm ngoái, hiện được bảo lãnh tại ngoại, đồng thời đối mặt với hàng chục cáo buộc tấn công tình dục.
Hồi năm 2012, y đã bị tuyên có tội khi gửi các bức thư có tính thù địch tới các gia đình binh sĩ Australia thiệt mạng khi tác chiến tại Afghanistan. Monis thường tự nhận là một thủ lĩnh Hồi giáo thực hiện vai trò của "người hàn gắn tinh thần" và trên website của mình, y thường đăng tải các hình ảnh trẻ em thiệt mạng trong chiến tranh và cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ và Australia gây ra thảm cảnh này. |
(Theo BBC)


![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)










