Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Iraq: Tổng thống giao Phó Chủ tịch Quốc hội Haidar al-Abadi thành lập chính phủ

11:08, 11/08/2014

Ngày 11-8, ứng cử viên Thủ tướng từ liên minh Hồi giáo dòng Shiite chủ chốt của Iraq, Phó Chủ tịch Quốc hội Haidar al-Abadi đã được Tổng thống nước này Fuad Masum giao thành lập chính phủ mới.

* Mỹ và LHQ ủng hộ lập chính phủ mới

Ngày 11-8, ứng cử viên Thủ tướng từ liên minh Hồi giáo dòng Shiite chủ chốt của Iraq, Phó Chủ tịch Quốc hội Haidar al-Abadi đã được Tổng thống nước này Fuad Masum giao thành lập chính phủ mới.

Trong một buổi lễ ngắn được trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Masum nói với ông al-Abadi rằng "đất nước giờ trong tay ông".

Ông Haider al-Abadi. (Nguồn: AFP)
Ông Haider al-Abadi. (Nguồn: AFP)

Động thái trên nhiều khả năng sẽ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại thời điểm Iraq đang cần một mặt trận thống nhất chống lại sự nổi dậy ngày càng mạnh mẽ của các phiến quân Hồi giáo. Lúc này, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tuyên bố không có ý định từ bỏ nỗ lực tiếp tục đảm nhận cương vị thêm một nhiệm kỳ thứ ba.

Trước việc Thủ tướng al-Maliki cáo buộc Tổng thống Masum vi hiến, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Iraq Nikolay Mladenov tuyên bố tại Baghdad ngày 11-8 rằng ông Masoum không vi phạm hiến pháp và đang thực thi quyền lực thích hợp. Đại diện Mladenov cũng cảnh báo rằng các lực lượng an ninh Iraq cần kiềm chế, không có những hành động bị coi là can thiệp vào tiến trình chuyển giao chính trị.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định việc thành lập chính phủ đóng vai trò tối quan trọng đối với sự ổn định ở Iraq, đồng thời hối thúc Thủ tướng al-Maliki không làm leo thang thẳng chính trị hơn nữa.

Phát biểu trước thềm Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng thường niên giữa Mỹ và Australia (AUSMIN), ông Kerry kêu gọi người dân Iraq “bình tĩnh” trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang phải đối mặt với khủng hoảng chính trị. Ông cảnh báo rằng các phe phái chính trị tại Iraq không được sử dụng vũ lực trong lúc cố gắng thành lập chính phủ.

Tòa án Iraq ủng hộ Thủ tướng al-Maliki tại nhiệm

Kênh truyền hình Iraqiya đưa tin ngày 11-8, Tòa án Liên bang Iraq đã ra phán quyết liên minh của Thủ tướng Nuri al-Maliki là lực lượng lớn nhất trong quốc hội nước này, động thái được cho là nhằm ủng hộ những nỗ lực quyết liệt của ông al-Maliki nhằm tiếp tục tại nhiệm. Kênh truyền hình Iraqiya nêu rõ: "Tòa án liên bang đã ra một sắc lệnh xác nhận rằng khối Nhà nước Pháp luật là lực lượng lớn nhất trong quốc hội". Chiểu theo Hiến pháp Iraq, quyết định trên của tòa án có nghĩa Tổng thống Iraq Fuad Masoum sẽ phải yêu cầu ông al-Maliki thành lập một chính phủ mới.

(Theo BBC, CNN)

Tin xem nhiều