Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Nga thăm Crimea

11:03, 31/03/2014

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 31-3 đã tới Simferopol, thủ phủ vùng Crimea mới gia nhập LB Nga để tiến hành cuộc họp nội các về phát triển kinh tế xã hội khu vực này cùng với thành phố quy chế đặc biệt Sevastopol.

* Nga và Mỹ không đạt thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 31-3 đã tới Simferopol, thủ phủ vùng Crimea mới gia nhập LB Nga để tiến hành cuộc họp nội các về phát triển kinh tế xã hội khu vực này cùng với thành phố quy chế đặc biệt Sevastopol.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chủ trì cuộc họp Chính phủ ở Simferopol, Crimea, ngày 31/3. (Nguồn: Reuters)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chủ trì cuộc họp Chính phủ ở Simferopol, Crimea, ngày 31/3. (Nguồn: Reuters)

Trong chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao cấp Nga tới bán đảo sau khi gia nhập liên bang, ông Medvedev đã mang theo các phó thủ tướng và hơn một nửa thành viên chính phủ nhằm thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ nâng cao kinh tế và cải thiện tình hình xã hội của người dân 2 chủ thể mới của LB Nga, được đưa ra tại cuộc họp nội các Nga ngày 24-3 trong khuôn khổ triển khai Chương trình mục tiêu liên bang phát triển kinh tế xã hội cho các vùng mới gia nhập cho đến năm 2020. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu là nâng lương khu vực ngân sách và lương hưu tại Crimea lên bằng mức trung bình tại Nga. Ngoài ra, Thủ tướng Medvedev còn chỉ thị thành lập một đặc khu kinh tế tại Crimea và Sevastopol, giao cho Bộ Tài chính và Bộ Phát triển Kinh tế cùng với Ngân hàng "Bank Russia" đệ trình "lộ trình" cải tổ hệ thống ngân hàng và thanh toán tại hai khu vực này. Thủ tướng Nga cũng ra thời hạn một tuần để chính phủ đệ trình đề xuất tăng số chuyến bay đến bán đảo, cũng như trợ giá cho các chuyến bay này từ ngân sách liên bang.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nga cũng đi thăm tất cả các cơ sở hạ tầng đại diện cho các lĩnh vực đời sống của người dân như trường học, bệnh viện, doanh nghiệp dịch vụ dân sinh, cảng Kerch ...

* Trước đó, Washington và Moskva đã không đạt được thỏa thuận về kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sau cuộc hội đàm ngày 30-3 giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Paris (Pháp).

Tại cuộc hội đàm kéo dài 4 giờ, hai bên đều đưa ra những kế hoạch nhằm làm giảm căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, tuy nhiên giữa Nga và Mỹ vẫn tồn tại những bất đồng xung quanh quan điểm đề cập đến các sự kiện dẫn đến cuộc khủng hoảng. Trong khi phía Nga khẳng định việc áp dụng "mô hình liên bang" đối với Ukraine là yếu tố chủ chốt trong cuộc cải cách hiến pháp mà chính quyền Kiev từng cam kết thực hiện, thì phía Mỹ đưa ra điều kiện yêu cầu Nga rút các lực lượng quân đội khỏi biên giới với Ukraine, đồng thời cho rằng bất kỳ cuộc thảo luận tiếp theo nào về tương lai của quốc gia Đông Âu này phải có sự tham gia trực tiếp của Chính phủ lâm thời ở Kiev. Cho tới nay, Nga vẫn bác bỏ đàm phán với Chính phủ lâm thời Ukraine.

(Theo RIA Novosti, BBC, TTXVN)

Tin xem nhiều