Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga hối thúc phương Tây ủng hộ giải pháp "liên bang" cho Ukraine

11:03, 30/03/2014

Ngày 30-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hối thúc các cường quốc phương Tây ủng hộ đề xuất trao nhiều quyền lực hơn cho các khu vực nói tiếng Nga tại Ukraine trong một cấu trúc "liên bang".

* Nga chỉ trích truyền thông phương Tây bao che cho Đảng Cánh hữu ở Ukraine

Ngày 30-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hối thúc các cường quốc phương Tây ủng hộ đề xuất trao nhiều quyền lực hơn cho các khu vực nói tiếng Nga tại Ukraine trong một cấu trúc "liên bang".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho biết nếu các đối tác phương Tây nhất trí, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có thể thành lập một nhóm trợ giúp và hợp tác với giới lãnh đạo tại Kiev. Giải pháp này sẽ đưa tất cả các lực lượng chính trị tại Ukraine, trừ các thế lực cực đoan, ngồi vào bàn đàm phán và kết thúc bằng việc soạn ra hiến pháp mới cho phép một "cấu trúc liên bang" với quyền tự trị khu vực lớn hơn.

Theo Ngoại trưởng Nga, giải pháp này sẽ bảo vệ quyền lợi cho người dân Ukraine, và trước hết là những người Ukraine nói tiếng Nga sinh sống trên lãnh thổ quốc gia từng thuộc Liên Xô trước đây.

Phát biểu của người đứng đầu ngành ngoại giao Nga được công bố ngay trước thềm cuộc gặp giữa ông Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry diễn ra vào tối cùng ngày tại Paris (Pháp), nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao tháo gỡ những căng thẳng trong cuộc đối đầu Đông-Tây liên quan đến vấn đề Ukraine.

* Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 29-3, Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov phê phán rằng khi phản ánh những sự kiện ở Ukraine, các phương tiện truyền thông phương Tây đã ỉm đi một số sự kiện về Đảng Cánh hữu.

Cùng ngày 30-3, Tổng thống Nga Vladimia Putin cho biết muốn tiếp tục có các cuộc tiếp xúc "cứng rắn nhưng mang tính xây dựng" với Thủ tướng Đức Angela Merkel về vấn đề Ukraine. Theo người phát ngôn Dmitry Peskov của Tổng thống Putin, các cuộc điện đàm giữa ông Putin và bà Merkel thực sự hữu ích. Mặc dù quan điểm giữa hai nước về cuộc khủng hoảng Ukraine có khác biệt về một số điểm, Moskva kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc như vậy.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố: "Tôi đã rất ngạc nhiên vì chính vào những ngày khi truyền hình của chúng tôi đưa tin về cuộc bao vây tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Kiev và bình luận chi tiết về những gì xảy ra giữa các phần tử của Đảng Cánh hữu và đại diện của Quốc hội Ukraine, thì trong thời gian đó kênh truyền hình Euronews không hề có một lời nào đề cập đến sự kiện trên, còn Ukraine chỉ được xếp vào loạt chủ đề thứ ba hay thứ tư, liên quan đến khoản vay mà IMF có thể cấp”.

Ông Lavrov cho biết đã hơn một tháng nay ông đặt câu hỏi với các đối tác phương Tây về Đảng Cánh hữu ở Ukraine và sự cần thiết phải tách bạch ranh giới với những phần tử cực đoan. Theo Ngoại trưởng Nga, phương Tây cần “công khai biểu lộ thái độ đối với những phần tử này và tác động đến những người tự coi mình là nhà cầm quyền Kiev, theo hướng để họ cũng phát biểu rõ lập trường về chủ đề, vốn đã có những lời giải đáp khá kỳ quặc”.

Theo đó, đêm 27 rạng sáng 28-3, hàng trăm phần tử cực đoan theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đã tuần hành bên ngoài tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Kiev, đập phá cửa sổ và yêu cầu Bộ trưởng nội vụ từ chức. Vụ việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát bắn chết một trong những thủ lĩnh của họ. Những phần tử này đã giương cao lá cờ màu đỏ và đen, đập vỡ một số cửa sổ và đe dọa xông vào tòa nhà.

(Theo RIA Novosti, AFP)

 

Tin xem nhiều