Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga đề cao vai trò trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử của Iran

09:11, 24/11/2013

Sáng sớm 24/11, ngay sau khi Iran và các nước trong nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận lịch sử sau 10 năm đàm phán khó khăn về chương trình hạt nhân của nước này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định ai cũng có lợi trong thỏa thuận vừa đạt được.

Sáng sớm 24/11, ngay sau khi Iran và các nước trong nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận lịch sử sau 10 năm đàm phán khó khăn về chương trình hạt nhân của nước này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định ai cũng có lợi trong thỏa thuận vừa đạt được.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

[links(left)]Theo ông Lavrov, nội dung cơ bản của thỏa thuận đạt được dựa trên quan điểm mà Tổng thống Liên bang Nga đã thúc đẩy và được khẳng định trong chính sách đối ngoại của Nga. 

Đó là cần thừa nhận quyền về năng lượng hạt nhân hòa bình của Iran, trong đó có quyền làm giàu urani và tất cả các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran sẽ được khép lại, toàn bộ chương trình này sẽ được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA). 

Iran trong vòng sáu thàng sẽ đàm phán tích cực để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trong thời gian nay, Iran sẽ ngừng toàn bộ chương trình hạt nhân của mình, ngừng xây dựng lò phản ứng tại Arak .

Ngoại trưởng Nga cho biết Iran đã nhất trí tiến hành một loạt các biện pháp thanh sát bổ sung của IAEA ngoài các biện pháp hiện đang được thực hiện. Điều này nghĩa là tất cả các bên cùng có lợi. 

Ông Lavrov khẳng định: “Chúng ta sẽ giải quyết mọi câu hỏi phát sinh tại nhiều nước rằng có hay không nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (MWD) trong chương trình hạt nhân của Iran.”

Ngoại trưởng Nga tin tưởng Iran sẽ hợp tác thực sự với IAEA và các nước đã củng cố đáng kể lòng tin thông qua thỏa thuận này, đó là “niềm tin thường thiếu và làm nảy sinh những căng thẳng không cần thiết trong khu vực, tại Trung Đông và Vùng Vịnh."

Theo ông Lavrov, Nga tin tưởng rằng bước đi này sẽ tạo thêm các điều kiện để thúc đẩy mục tiêu được cộng đồng quốc tế đặt ra trong năm 2010 đó là tổ chức một hội nghị về thiết lập tại Trung Đông khu vực không có MWD. Ông cũng cho rằng cần phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt Iran./.

Vietnam+

 

 

Tin xem nhiều