
Trong một bước đi nhằm hỗ trợ một trong nhưng ưu tiên chính sách đối nội của Nhà Trắng, ngày 14-3, đảng Dân chủ nắm quyền lãnh đạo tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật, theo đó phục hồi đạo luật đã hết hạn năm 2004 cấm buôn bán và sở hữu các loại súng tấn công sử dụng trong quân đội và các băng đạn có sức chứa lớn.
Trong một bước đi nhằm hỗ trợ một trong nhưng ưu tiên chính sách đối nội của Nhà Trắng, ngày 14-3, đảng Dân chủ nắm quyền lãnh đạo tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật, theo đó phục hồi đạo luật đã hết hạn năm 2004 cấm buôn bán và sở hữu các loại súng tấn công sử dụng trong quân đội và các băng đạn có sức chứa lớn. Đây là bước tiếp theo sau khi ủy ban đã thông qua dự luật riêng rẽ kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ lý lịch của tất cả những khách hàng mua súng đạn, kể cả trao đổi giữa các cá nhân với nhau.
![]() |
| Một kho súng ở New York, Mỹ. |
Giống như dự luật được thông qua cách đây 2 ngày, dự luật mới này cũng phản ánh rõ sự chia rẽ đảng phái xung quanh vấn đề nhạy cảm này khi toàn bộ 10 thành viên đảng Dân chủ trong ủy ban bỏ phiếu ủng hộ trong khi 8 thành viên của đảng Cộng hòa đồng loạt bỏ phiếu chống. Dự luật quy định cấm buôn bán, nhập khẩu và sản xuất 157 vũ khí quân dụng, các vũ khí tấn công bán tự động cũng như các bộ phận có thể giúp chế tạo các loại súng thường trở thành vũ khí tấn công. Dự luật cũng giới hạn các băng đạn chỉ có tối đa 10 viên. Tuy nhiên, văn kiện trên không bao gồm việc cấm sử dụng và kinh doanh 2.258 loại súng trường và súng lục bởi chúng được sử dụng hợp pháp với mục đích tự vệ và thỏa mãn thú vui săn bắn.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh quyết định trên, đồng thời hối thúc Thượng viện và Hạ viện Mỹ nhanh chóng thông qua dự luật trên nhằm giúp chấm dứt những vụ nổ súng thảm sát gây kinh hoàng cho nước Mỹ.
(Theo AP)








